Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected

A Đồi  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/10/2021 04:28 PM

Điểm đánh giá từ người dùng của Diablo II: Resurrected đã rơi xuống ngưỡng cực thấp là 3,6/10.

Có thể nói với rất nhiều game thủ thuộc thế hệ 8x, 9x thì Diablo II là một trò chơi huyền thoại và gắn liền với tuổi thơ. Vì vậy mà khi có thông tin Blizzard sẽ hồi sinh tựa game nhập vai này với cái tên mới là Diablo II: Resurrected thì rất nhiều người đã tỏ ra vô cùng hào hứng, kỳ vọng vào nó.

Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 1.

Tuy nhiên tới khi trò chơi này thực sự được ra mắt thì nó lại trở thành một nỗi thất vọng cùng cực đối với đại đa số game thủ. Đồng ý là đồ họa của Diablo II: Resurrected đẹp hơn nhưng máy chủ của trò chơi này lại tỏ ra vô cùng tình tệ hại. Dù đã ra mắt hơn 2 tuần như tựa game này liên tục gặp lỗi, rơi vào tình trạng ngoại tuyến và phải bảo trì liên tục.

Vào ngày 12/10 vừa qua khi Blizzard liên tục hứa hẹn trên Twitter rằng họ sẽ tìm cách sửa lỗi của trò chơi này trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên tính tới thời điểm hiện tại thì game thủ Diablo II: Resurrected vẫn tiếp tục rơi vào tình trạng crash game, mất sạch trang bị cũng như quá trình chơi không hề được lưu lại.

Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 2.
Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 3.

Vào ngày 12/10 thì Blizzard đã liên tục hứa hẹn trên Twitter rằng sẽ tìm cách sửa lỗi cho Diablo II: Resurrected

Tình trạng crash game vẫn xảy ra thường xuyên đối với Diablo II: Resurrected

Điều này đã tạo ra một làn sóng giận dữ lớn trong cộng đồng game thủ và khiến điểm người dùng trên Metacritic của Diablo II: Resurrected chạm đáy ở con số 3,6/10. Đây được xem là điểm người dùng tệ nhất của dòng game Diablo khi tựa game Diablo III ít nhất vẫn đạt được số điểm là 4,1. Nói không quá thì cái tên Diablo II huyền thoại đã bị chính Blizzard hủy hoại với phiên bản Resurrected quá tệ.

Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 5.

Diablo II: Resurrected hiện chỉ có 3,6 điểm User Score trên trang Metacritic

Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 6.

Ngay cả phiên bản Diablo III dù có bị đánh giá thấp vẫn có được 4,1 điểm đánh giá từ người dùng

Blizzard tự mình hủy hoại cái tên Diablo II huyền thoại vì thất hứa trong việc sửa lỗi bản Resurrected - Ảnh 7.

Trong khi đó tựa game Diablo II gốc lại có số điểm người dùng lên tới 8,8

Trong quá khứ thì Blizzard cũng khiến những fan trung thành của mình vô cùng thất vọng khi tung ra một Warcraft III: Reforged tệ hại. Kết hợp với "thảm họa" mang tên Diablo II: Resurrected thì chúng ta có thể thấy rằng Blizzard chỉ đang cố tìm cách "vắt sữa" từ những người hâm mộ chứ họ chẳng hề quan tâm tới chất lượng trò chơi. Quả thật với những tựa game tệ hại kể trên, niềm tin của game thủ vào các sản phẩm tiếp theo từ phía Blizzard gần như đã biến mất hoàn toàn.