Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1)

Mirikatoji  - Theo Helino | 26/12/2019 11:30 AM

Một loạt những cái tên đình đám đến từ các ''ông lớn'' như Marvel, Warner Bros, Sony sẽ được "bung lụa" trong năm 2020 tới.

Năm 2019 đã sắp kết thúc và được xem là một năm tuyệt vời đối với nền điện ảnh khi liên tiếp cho ra những bộ phim chất lượng làm hài lòng ngay cả những khán giả khó tính nhất, không những thế còn mang đến doanh thu tỷ đô cho hãng.

Vậy năm 2020 sắp tới sẽ mang đến cho các fan hâm mộ những tác phẩm hấp dẫn nào? Chúng ta hãy cùng điểm lại 7 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất nhé.

1. Birds of Prey- Ngày 07/02/2020

Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1) - Ảnh 1.

Mới đây, hãng phim Warner Bros. đã chính thức thông báo về sự quay trở lại màn ảnh của "nữ quái" Harley Quinn. Đây là bộ phim riêng của cô và cũng là phim đầu tiên kết nối với sự kiện Suicide Squad (2016).

Bộ phim sẽ theo chân cô nàng Harley Quinn trong hành trình tập hợp hội chị em của mình sau khi bị chàng hề "Joker" nói lời từ biệt. Trong phần phim này, Harley Quinn sẽ tập hợp các gương mặt nổi tiếng của DC Comic như Black Canary, Renee Montoya và Huntress. Họ sẽ kết hợp cùng nhau để giải cứu Cassandra Cain khỏi tên trùm khét tiếng trong giới, đó chính là Black Mask.

Đây hứa hẹn sẽ là 1 cuộc phiêu lưu đầy sôi động và đậm chất hành động đặc trưng của Harley Quinn. Với tính cách nhí nhảnh cùng sự khôn khéo đáng gờm, Harley Quinn được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và giúp dàn mỹ nhân của DC gây ấn tượng mạnh với các fan của DC Comic.

2. A Quiet Place 2- Ngày 20/03/2020

Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1) - Ảnh 2.

Năm 2018, tác phẩm kinh dị A Quiet Place của John Krasinski gây ngạc nhiên lớn cho công chúng và được giới phê bình ngợi khen. Đầu năm sau, khán giả sẽ có cơ hội trở lại vùng đất im lặng, nơi bất cứ tiếng động nào phát ra cũng có thể khiến con người trở thành mồi ngon cho một loài sinh vật đẫm máu.

Chuyện phim phần 2 tiếp tục theo chân gia đình nhà Abott với đứa con mới sinh. Trong phần phim này chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của nữ diễn viên Emily Blunt- người thủ vai nhân vật mẹ Evelyn. Cô sẽ đồng hành cùng các diễn viên trẻ là Millicent Simmonds và Noah Jupe trong vai những đứa con của cô, cùng với hàng loạt diễn viên mới lần lượt là Djimon Hounsou và Cillian Murphy.

3. James Bond: No Time to Die- Ngày 08/04/2020

Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1) - Ảnh 3.

Chàng điệp viên James Bond hào hoa với bí danh 007 huyền thoại sẽ trở lại màn ảnh với bộ phim thứ 25 mang tên No Time to Die. Đây cũng là phần phim thứ 5 có sự góp mặt của nam tài tử Daniel Craig và đánh dấu lần cuối cùng anh hóa thân thành nhân vật nổi tiếng này.

Trong No Time to Die, James Bond không còn hoạt động tình báo mà đang tận hưởng cuộc sống yên bình ở Jamaica. Tuy nhiên, quãng thời gian nghỉ ngơi của anh không kéo dài được lâu khi người bạn cũ Felix Leiter từ CIA xuất hiện, cầu xin sự giúp đỡ. Bond phải thực hiện nhiệm vụ giải cứu nhà khoa học bị bắt cóc, từ đó dẫn anh đến với tên ác nhân sở hữu một loại công nghệ nguy hiểm.

4. Black Widow- Ngày 01/05/2020

Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1) - Ảnh 4.

Sau nhiều năm chờ đợi cuối cùng Marvel Studios cũng đã bắt đầu triển khai bộ phim riêng dành cho nhân vật nữ Black Widow- một bộ phim đã được người hâm mộ mong mỏi từ suốt hơn 10 năm nay kể từ khi Scarlett Johansson ra mắt công chúng trong vai Natasha Romanoff trong Iron Man 2.

Được biết Black Widow 2020 sẽ lấy bối cảnh sau những sự kiện Captain America: Civil War, và trước khi Infinity War/Endgame diễn ra. Lần này, Natasha sẽ không chiến đấu cùng các Avengers, mà lại sát cánh cùng những người đồng đội mới mà cũ, bao gồm cả Red Guardian và người chị em ở học viện điệp viên, Yelena. Bên cạnh đó tác phẩm sẽ hé lộ nhiều bí mật quá khứ của Natasha Romanoff khi còn là một điệp viên.

5. Fast & Furious 9- Ngày 22/05/2020

Black Widow và 10 bộ phim bom tấn đang được mong chờ nhất năm 2020 (P1) - Ảnh 5.

Dominic và các cộng sự đã sẵn sàng trở lại cho một chuyến phiêu lưu mới trong Fast & Furious 9 vào năm 2020.

Nếu như bạn còn nhớ, phần 8 của series kết thúc bằng cảnh Dominic Toretto đoàn tụ với con trai của mình, cũng như ăn mừng những chiến tích mới cùng các đồng đội quen thuộc.

Sau đó, Fast & Furious đã nghỉ ngơi liền 2 năm, nhường sân khấu cho Luke Hobbs (Dwayne "The Rock" Johnson) và Deckard Shaw (Jason Statham) quậy tưng bừng trên màn ảnh trong Hobbs and Shaw.

Vì thế, fan hâm mộ đang rất nóng lòng khám phá xem Dominic và gia đình đã làm gì trong thời gian qua, và những thử thách gì đang đón chờ họ trong phần phim mới.