Black Panther có đơn thuần chỉ là 1 bộ phim về siêu anh hùng da màu?

Mẹ Sề  - Theo Helino | 30/03/2018 12:00 PM

Siêu Anh Hùng
20/12/2014 NCB: Trung Quốc NPH:

Đến thời điểm này, "Black Panther" của Marvel Studio vẫn luôn là một trong những bộ phim được tranh cãi nhiều nhất trên toàn thế giới.

Đã vài tuần trôi qua sau khi Black Panther được công chiếu và nổi tiếng trên toàn thế giới. Những gì mà Black Panther làm được cho Marvel studio nhiều hơn bất kỳ bộ phim siêu anh hùng đã từng ra rạp của họ.

Chiến Binh Báo Đen không chỉ là vị vua của Wakanda mà còn là vua của phòng vé Bắc Mỹ khi mới đây thôi bộ phim đã xô đổ The Avengers để trở thành phim siêu anh hùng có thu nhập cao nhất trong cuộc đua doanh thu tại Mỹ và trở thành một trong 10 phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại.

Thế nhưng, có là 1 bộ phim ăn khách đến đâu, nổi tiếng như thế nào, sở hữu lượng fan hâm mộ ra sao thì kiểu gì vẫn có những tranh cãi xung quanh bộ phim đó. Cùng tìm hiểu 2 chi tiết đã tạo nên thương hiệu Black Panther đầy khác biệt nhưng lại gây tranh cãi nhiều nhất nhé!

'Black Panther' là một bộ phim về chủng tộc?

Không có gì đáng ngạc nhiên khi nhận xét như vậy được đưa ra về bộ phim mới của Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Vì sao lại như vậy? Vì Black Panther đã mang đến một góc nhìn mới mẻ về Lục địa đen, về nạn phân biệt chủng tộc cùng nội dung đề cập đến nhiều khía cạnh văn hóa, xã hội, điều mà các tác phẩm cùng loại chưa bao giờ làm.

Mặc dù không phải là phim đầu tiên về siêu anh hùng da màu nhưng Black Panther đã dám phản ánh vấn đề phân biệt đối xử, khai thác sâu vào những khó khăn của người da màu trong xã hội ngày nay. Có thể 90% người da đen yếu đuối đi chăng nữa thì vẫn còn 10% những người da đen mang sức mạnh và quyền lực to lớn. Người da đen, họ không hề yếu như chúng ta vẫn tưởng, chính điều này đã tạo được hiệu ứng ủng hộ mạnh mẽ trên toàn cầu. Với tất cả những điều trên mà nhiều người cho rằng Black Panther là 1 bộ phim về chủng tộc là hoàn toàn sai.

Hãy nhớ rằng, bộ phim dựa trên một quốc gia hư cấu gọi là Wakanda trên lục địa châu Phi. Dẫu chẳng hiểu gì về địa lý nhưng ai cũng biết rằng 90 phần trăm dân số châu Phi đều có nước da màu đen. Thế nên câu chuyện về 1 vị vua châu Phi cai trị một quốc gia châu Phi thì các diễn viên cả chính và phụ phần lớn đều phải có nước da đen là đúng rồi.

'Black Panther' là một bộ phim của người da đen?

Như đã đề cập trước đó, dàn diễn viên chủ yếu của “Black Panther” là những người da đen để phù hợp với câu chuyện và bối cảnh của bộ phim. Thậm chí ngay cả âm nhạc, quần áo và nền văn hoá cũng được dựa trên văn hoá châu Phi. Thế nhưng, Black Panther không phải là một bộ phim của người da đen.

Tại sao ư? Vì câu chuyện của 'Black Panther' chỉ là hư cấu, vương quốc Wakanda không tồn tại, không có Black Panther và cũng chẳng có Vibranium. Bạn bị nghi ngờ nhiều thứ chẳng qua vì từ trước đến nay hầu hết các siêu anh hùng đầu tiên đều được tạo hình với nước da trắng mà thôi.

Có thể bạn sẽ học được rất nhiều thứ từ bộ phim này hay bất kì bộ phim nào khác nhưng hãy nhớ, Black Panther đâu có đại diện cho nền văn hóa của người da đen, bộ phim đâu có được lợi hay xuất phát từ cộng đồng da đen nào đâu. 'Black Panther' chỉ đơn giản là một bộ phim tuyệt vời về một nhân vật hư cấu trong một đất nước hư cấu nằm ở châu Phi. Bạn chỉ cần nhớ đây là 1 bộ phim hư cấu thuộc Marvel Cinematic Universe thôi nhé!

Hãy nghĩ Black Panther chỉ là 1 bộ phim giải trí đơn thuần thôi, cái gì sâu xa quá bỏ qua đi, mình là khán giả yêu điện ảnh chứ đâu phải 1 nhà văn hóa học đâu.