Birds of Prey: Mãn nhãn với sự pha trộn phong cách giữa Deadpool và John Wick

SuperTom  - Theo Nhịp Sống Việt | 06/02/2020 12:02 AM

Trước khi ra mắt ở thị trường Việt Nam, ‘Birds of Prey’ đã nhận về những cơn mưa lời khen từ giới phê bình nước ngoài. Và quả thực, dự án điện ảnh về Harley Quinn chắc chắn sẽ chinh phục được cả những khán giả khó tính nhất.

‘Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn’ là dự án thứ 8 trong chuỗi phim siêu anh hùng thuộc Vũ trụ điện ảnh của DC, nối tiếp ngay sau sự kiện ‘Suicide Squad’ năm 2017. Đúng như tiêu đề, bộ phim là hành trình thay đổi bản thân đầy ngoạn mục của Harley Quinn sau khi cô bị ‘Hoàng tử tội phạm’ Joker chia tay ở phần phim trước đó.

Không còn Joker ở bên cạnh, Harley Quinn không còn ‘bất khả xâm phạm’ như trước nữa. Khi những kẻ thù cũ biết mối quan hệ giữa cô và ‘Mr. J’ đã đổ vỡ, chúng đồng loạt tìm đến cô để trả lại những ân oán năm xưa, đẩy Harley Quinn vào một cuộc hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng ẩn chứa vô vàn bất ngờ.

Birds of Prey: Mãn nhãn với sự pha trộn phong cách giữa Deadpool và John Wick - Ảnh 1.

Harley Quinn sẽ là biểu tượng nữ quyền mới của Vũ trụ điện ảnh DC.

Nếu các bạn đã từng mê mẩn lối kể chuyện phi tuyến tính mà vô cùng hài hước của Deadpool, cũng như là "fan cuồng" của các màn hành động đầy sắc màu và máu lửa trong John Wick. Chắc chắn bạn sẽ bị Harley Quinn và những người đồng đội mới của cô ‘cưa đổ’ ngay tức khắc. Có thể nói đây chính là điểm nhấn sâu đậm nhất của bộ phim. Birds of Prey không giống bất cứ một dự án điện ảnh nào mà Vũ trụ điện ảnh DC từng giới thiệu, dường như nó đã phá vỡ ‘công thức’ làm phim an toàn từng được áp dụng ở ‘Wonder Woman’, ‘Aquaman’ hay mới nhất là ‘Shazam’. 

Dù chưa kinh qua nhiều dự án điện ảnh lớn nhưng đạo diễn Cathy Yan đã rất bạo tay, biến ‘Cuộc Lột Xác Ngoạn Mục Của Harley Quinn’ thành một tác phẩm đủ sức truyền tải một cách hoàn hảo yếu tố nữ quyền và nâng tầm những người phụ nữ trong xã hội. 

Ngoài Harley Quinn, những nhân vật phụ cũng có đủ đất diễn để kể câu chuyện riêng của mình. Do đó, những Huntress của Mary Elizabeth Winstead, Black Canary của Jurnee Smollett-Bell và Renee Montoya của Rosie Perez đều có chiều sâu và những hành động của họ, dù tốt hay xấu đều đáng được khán giả thông cảm. 

Birds of Prey: Mãn nhãn với sự pha trộn phong cách giữa Deadpool và John Wick - Ảnh 2.

Hầu hết các diễn viên đều có đủ thời lượng để kể câu chuyện của riêng mình.

Tuy nhiên, với những người hâm mộ khó tính, đây vẫn là một dự án chưa đủ bùng nổ, bởi đạo diễn Cathy Yan rõ ràng là có thể kéo dài thời lượng phim thay vì chỉ 1 tiếng 45 phút và cho phản diện Blackmask của tài tử Ewan McGregor nhiều thời gian để phát triển hơn nữa. 

Về phần đạo diễn Cathy Yan, bà có cớ để chọn một nước đi an toàn như vậy. Lý do là Birds of Prey còn rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai khi nó sở hữu một dàn diễn viên đều thể hiện ở mức tốt trở lên. Riêng với Harley Quinn, cô sẽ còn có thêm nhiều người hâm mộ hơn nữa sau phần phim này, bởi cô sự duyên dáng, đáng yêu và đặc biệt là khả năng phá vỡ bức tường thứ tư như của Deadpool. 

‘Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn’ được công chiếu rộng rãi từ ngày 7/2.

Thông tin chung

Birds of Prey: Cuộc lột xác huy hoàng của Harley Quinn

Thể loại: Hành động, viễn tưởng

Đạo diễn: Cathy Yan

Diễn viên: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Ewan McGregor ...

Đánh giá: 8/10