Bị Westdoor cầm Fizz cho lên bảng liên tục, đây là những gì Faker nói về vị tướng này

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/10/2017 03:10 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Nội dung bài viết là cuộc phỏng vấn với Huni và Faker của SKT T1 sau khi kết thúc vòng bảng CKTG 2017.

Mới đây SKTelecom T1 đã có một quãng thời gian khá là khó khăn trong mùa giải quốc nội tuy rằng họ đã đến được trận chung kết nhưng vẫn để thua, làm cho người hâm mộ có phần nào thất vọng. Tất cả những người hâm mộ kỳ cựu đều biết rằng CKTG LMHT mùa 7 mới là cái đích quan trọng nhất đối với SKT T1 nhưng nhìn chung ai cũng tỏ rõ sự lo lắng.

Tuy nhiên sang đến tuần đầu tiên của vòng bảng ở CKTG thì SKT T1 đã thắng ba trận liên tiếp, chứng minh rằng bản lĩnh của mình vẫn còn. Ở tuần thứ hai vừa rồi thì mọi thứ có hơi chệch hướng một chút khi ngay trong trận đầu tiên, SKT T1 lại để thua khá chóng vánh trước ahq.

Rất may là SKT T1 đã kịp thời lấy lại phong độ. Họ nhanh chóng đánh bại C9, tuy rằng trận đấu diễn ra hơi cẩu thả và có phần lộn xộn nhưng chiến thắng đã mỉm cười với những nhà vô địch. Rồi đến trận cuối cùng của SKT T1 với EDG, chẳng ai có thể đoán nổi kết quả. EDG thì đang trên đà chuẩn bị lội ngược dòng với hai chiến thắng vô cùng áp đảo. SKT T1 thì lại có phần hơi loạng choạng, thêm nữa, trận đấu tuần trước của SKT T1 với EDGcũng chẳng dễ dàng gì . Và đến lúc thấy SKT T1 bị EDG lấn lướt đầu trận thế nào thì nhiều người đã không khỏi ngán ngẩm. Thế nhưng đừng quên, SKT T1 vẫn là SKT T1. Họ lại tiếp tục có một pha lật kèo ngoạn mục nữa và giành chiến thắng một cách vô cùng xứng đáng.

Hãy cùng xem 2 ngôi sao của SKT T1 là Huni và Faker có điều gì muốn chia sẻ sau chiến thắng nghẹt thở này.

Faker, tôi muốn hỏi bạn một câu. SKT T1 có khả năng là sẽ phải đối mặt với RNG ở trận bán kết. Do trước đây các bạn đã từng đối mặt với họ rồi, theo bạn thì RNG thế nào? RNG có mạnh hơn trước không? Liệu trận đấu này có trở thành một trận đấu khó nhằn đối với SKT T1 không?

Faker: Khả năng cao là chúng tôi sẽ gặp RNG. Tôi không nghĩ là lối đánh của RNG thay đổi nhiều lắm kể từ lần cuối hai đội gặp nhau. Có lẽ là do đội hình vẫn gần như cũ. Meta hiện tại là Lư Hương Sôi Sục nên Uzi rất là hợp với nó. Chính vì thế chúng tôi sẽ phải đặc biệt chú ý tới cậu ta.

Bạn có định mặc đồng phục mới ở trận Tứ Kết không?

Faker: Chắc là không đâu.

Vậy thì phải đợi tới lúc nào?

Faker: Có lẽ là ở trận Bán Kết hoặc Chung Kết.

Các bạn đã đấu với EDG hai lần. Ở cả hai trận thì SKT T1 đều gặp rắc rối trong giai đoạn đầu trận, theo bạn thì lý do là gì?

Faker: Chúng tôi có nghe nói rằng EDG thi đấu giai đoạn đầu trận rất tốt. Đúng là họ thi đấu tốt thật. Có một số thời điểm, chúng tôi đã mắc lỗi. Họ có thể giành lợi thế là nhờ việc tận dụng những sai lầm của chúng tôi. Tuy nhiên trong cả hai trận thì đội hình của chúng tôi đều là mạnh về giai đoạn cuối trận. Nhờ việc này mà chúng tôi đã có thể thi đấu với tâm lý kéo dài trận đấu. Đó chính là lý do tại sao chúng tôi chẳng thể làm gì ngoài việc “chịu đòn” ở giai đoạn đầu trận.

Người hâm mộ đang nói rằng chẳng có trận nào mà SKT T1 không lật kèo được cả. Bạn nghĩ sao về việc này?

Faker: Chúng tôi thường sử dụng các tướng mạnh ở giai đoạn giữa trận cho tới cuối trận. Chính vì thế nên tôi nghĩ là chúng tôi hay bị thua thiệt giai đoạn đầu và thường lật kèo lúc cuối. Nếu mà chúng tôi chọn đội hình mạnh lúc đầu rồi bị dẫn trước thì việc lật kèo sẽ rắc rối lắm.

Bạn đã ăn thử đồ ăn Trung Quốc chưa? Bạn thích món gì nhất?

Faker: Lịch trình của tôi rất kín nên tôi mới chỉ ăn được đồ ăn ở khách sạn. Tôi rất muốn thử món lẩu của Vũ Hán nhưng mà tiếc là lại không có cơ hội.

Huni: Vì lịch luyện tập và đấu tập dày đặc nên chúng tôi chẳng có thời gian ra ngoài ăn đồ ăn ngon gì cả. Chắc là trong tối nay hoặc mai, nếu có thời gian thì chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Tôi không thể ăn đồ cay nên đi đâu ăn cũng gặp vấn đề. Trừ đồ cay ra thì tôi có thể ăn mọi thứ khác nên các món còn lại sẽ dễ xử lý thôi.

Huni, tôi muốn hỏi bạn một chút. Trong lúc thi đấu và phỏng vấn hôm nay thì bạn đã rất là vui vẻ. Bạn không bị lo lắng lúc thi đấu ở các giải đấu lớn sao?

Huni: Do là giải đấu lớn nên tôi thường lo lắng và tập trung nhiều hơn. Tuy nhiên tính ra nó cũng không khác các giải đấu mà tôi đã từng thi đấu trong quá khứ cho lắm. Sân thi đấu thì cũng chỉ là sân thi đấu thôi nên nếu thắng thì tôi sẽ có cảm giác rất là oách. Nếu thua thì tôi cảm giác thất bại nhiều hơn so với lúc về hậu trường. Có lẽ đó là khác biệt duy nhất.

Faker, giai đoạn cuối trận của SKT T1 có vẻ như hoàn toàn phụ thuộc vào những pha thi đấu mang tính đột biến của bạn. Liệu bạn có bao giờ thấy cực kỳ stress hoặc là cóng lúc đó không?

Faker: Nếu mà không mắc lỗi hay gì thì tôi sẽ chẳng bị stress hay cóng gì đâu. Do đó tôi có thể tập trung hoàn toàn vào giai đoạn cuối trận mà không gặp phải vấn đề gì cả.

Hôm nay bạn đã thua người đi đường giữa của ahq Esports-club là Westdoor với con bài Fizz. Tình huống này đã từng xảy ra một lần, cũng với Fizz và Kassadin nên nó khá là quan trọng. Trong ván đấu sau đó thì bạn vẫn lại chọn Fizz. Tại sao lại thế?

Faker: Tôi đã nghĩ rằng ở giai đoạn đi đường thì Fizz sẽ là một con bài khá mạnh. Trong trận trước, đúng là tôi đã lên bảng vì Fizz khá nhiều nhưng mà việc tôi chọn Fizz không hề liên quan gì tới trận đó cả.

Hiện giờ SKT T1 đang được các đội tuyển khác đánh giá rất cao. Theo bạn thì các đội khác phải làm gì nếu muốn đánh bại SKT T1?

Huni: Cá nhân tôi thì đã từng có kinh nghiệm đối đầu với SKT T1 rồi. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng SKT T1 là đội tuyển giỏi nhất vì mỗi tuyển thủ của họ đều hoàn hảo và không mắc sai lầm. Tôi chẳng thể tìm được ai để khai thác hay lợi dụng cả. Có lẽ các đội khác cũng nghĩ như thế vì những điều chúng tôi đã thể hiện từ đầu tới giờ và cả sự nghiệp của chúng tôi nữa.