Bị mạo danh để lừa đảo, HLV Ren tuyên bố gây sốc

Nam Minh  Thể thao & Văn hóa | 08/03/2023 08:14 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

HLV Ren có một phát biểu thẳng thắn, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng LMHT Việt.

Trong làng LMHT và Esports nói riêng cũng như thể thao nói chung, vấn nạn mua - bán độ, gian lận đã từ lâu gây nhức nhối đối với những người làm nghề chân chính. Riêng với LMHT, vấn nạn này đã làm tiêu tan sự nghiệp của không ít tuyển thủ, kể cả những người có danh tiếng. Ví dụ tiêu biểu chính là Bo - cựu Đi Rừng của FunPlus Phoenix khi anh phải rời khỏi LPL sau khi vụ việc gian lận tại giải LDL bị phanh phui.

Làng LMHT và Esports nói riêng cũng như thể thao nói chung không hiếm những vụ mua - bán độ - nguồn: Weibo

Làng LMHT và Esports nói riêng cũng như thể thao nói chung không hiếm những vụ mua - bán độ - nguồn: Weibo

Riêng đối với làng LMHT Việt, nạn mua - bán độ cũng không hề hiếm. Một số vụ việc tiêu biểu như PHT của đội OverPower Esports bán độ hay đội trưởng Levi của GAM Esports bị dụ bán bùa lợi Rồng với giá hàng trăm triệu. Mới đây, một sự việc gần như tương tự đã xảy ra khiến cộng đồng LMHT Việt xôn xao. Nhân vật chính lần này chính là Ren - tân HLV của SBTC Esports.

Chính Levi cũng từng bị dụ kèo bán bùa lợi Rồng với giá hàng trăm triệu - nguồn: LoL Esports

Chính Levi cũng từng bị dụ kèo bán bùa lợi Rồng với giá hàng trăm triệu - nguồn: LoL Esports

Cụ thể, ngay trên trang cá nhân, HLV Ren cho biết đã có một ai đó mạo danh của anh. Đáng nói, người này lại đi liên hệ với một số người khác trong cộng đồng LMHT Việt để dụ dỗ mua - bán độ các trận đấu của VCS. Đặc biệt, người mạo danh này chính HLV Ren cũng biết khi thường xuyên donate (đóng góp tiền) cho kênh stream của anh. HLV Ren cũng khẳng định anh đã thông báo vụ việc lên bộ phận pháp lý của Ampverse (chủ quản của SBTC Esports) để xử lý vụ việc.

HLV Ren đăng đàn tố cáo trường hợp mạo danh anh để lừa đảo mua - bán kèo độ - nguồn: Facebook NV

HLV Ren đăng đàn tố cáo trường hợp mạo danh anh để lừa đảo mua - bán kèo độ - nguồn: Facebook NV

Không chỉ vậy, HLV Ren còn tuyên bố gây sốc nhằm khẳng định sự trong sạch của bản thân ngay bên dưới bài đăng: "Thà bán d** chứ không bán độ". Thậm chí, anh còn cam đoan nếu phạm tội sẽ bị pháp luật trừng trị và cả làng game ghét bỏ. Sự quyết tâm của HLV Ren được đông đảo người hâm mộ ủng hộ nhưng nhiều ý kiến vẫn ngán ngại khi những kẻ mạo danh ngày càng manh động, nhất là liên quan đến việc nhạy cảm như mua - bán độ.

HLV Ren cũng tuyên bố gây sốc: "Thà bán d** chứ không bán độ" - nguồn: Facebook NV

HLV Ren cũng tuyên bố gây sốc: "Thà bán d** chứ không bán độ" - nguồn: Facebook NV

Trong bài đăng của HLV Ren cũng có thể thấy rõ nạn nhân không chỉ là 1, 2 người mà có thể là nhiều nhóm người. Cộng đồng LMHT Việt cần có cái nhìn tỉnh táo, tránh để những trường hợp tương tự làm ảnh hưởng đến hình ảnh VCS cũng như khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh "tiền mất tật mang" vì những kèo mua - bán độ không có thật.