Bị lãng quên khá lâu, thế nhưng sớm nhất là cuối năm nay Riot Games mới chỉnh sửa vị tướng này

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 07/02/2017 09:10 PM

Việc chỉnh sửa vị tướng này đã được một số game thủ đăng lên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại để hỏi dò ý kiến của Riot Games.

Như chúng tôi đã đưa tin, Riot Games đã lên kế hoạch chỉnh sửa một số vị tướng bị 'thất sủng' trong một thời gian dài từ nay đến giữa mùa, gần đây nhất là Warwick - Quái Thú Sổng Chuồng vừa mới ra mắt ở phiên bản 7.2. Được biết, việc chỉnh sửa Galio cũng đã hoàn thành, chỉ đợi 'ngày đẹp' để ra mắt trên máy chủ PBE và lên máy chủ chính thức.

Sau khi đã hoàn thành việc 'đại tu' Warwick và Galio, hiện tại hai đội ngũ kỹ thuật, chuyên về thiết kế nhân vật đang bắt tay vào những công việc mới. Cụ thể, đội ngũ đại tu Warwick hiện đang bắt tay vào làm lại Urgot, mặc dù Galio đã xong và chưa ra mắt, những đội ngũ đại tu Galio hiện đã bắt tay ngay vào việc chỉnh sửa cho Ma Nữ Sát Nhân Evelynn.

Tuy nhiên nếu bạn đọc để ý thì trong số những vị tướng bị lãng quên thì đã rất lâu rồi, Ngộ Không chẳng được xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp mặc dù rất được nhiều người yêu thích. Bộ kỹ năng của Ngộ Không nếu so sánh với những vị tướng hiện tại là không có gì quá đặc sắc. Nội tại chỉ đơn thuần cộng thêm chỉ số, chiêu Q xuyên giáp (khá giống Jarvan IV), chiêu W phân bóng để lừa kẻ địch nhưng quá dễ bị phát hiện (không được như LeBlanc) và mặc dù chiêu cuối khống chế cứng diện rộng nhưng không đem lại nhiều hiệu quả.

Chính vì vậy, việc chỉnh sửa Ngộ Không đã được một số game thủ đăng lên diễn đàn Liên Minh Huyền Thoại để hỏi ý kiến của Riot Games. Nhận được câu hỏi này, Andrei "Meddler" van Roon - trưởng nhóm thiết kế tướng của Riot Games đã trả lời rằng: "Chúng tôi mong đợi Ngộ Không là một trong những ứng cử viên chính cho một bản cập nhật lớn nào đó, có thể là dành cho các Diver".

Ngoài ra, Meddler còn hé lộ thêm rằng: "Diver có khả năng sẽ được chỉnh sửa trong bản cập nhật cuối mùa giải, đủ xa để chúng tôi đảm bảo tiến độ công việc cho bản cập nhật giữa mùa, tập trung vào lớp tướng tanker".

Nếu bạn đọc chưa biết thì lớp nhân vật Đấu Sĩ của Liên Minh Huyền Thoại được chia thành 2 phân nhóm nhỏ bao gồm:

Juggernaut: những tướng sát thương cận chiến trâu bò, gây sát thương lớn nhưng không cơ động. Phân nhóm này bao gồm:

  • Nasus
  • Darius
  • Mordekaiser
  • Illaoi
  • Trundle
  • Olaf
  • Garen
  • Shyvana
  • Udyr
  • Dr. Mundo
  • Volibear
  • Yorick

Diver: là những vị tướng đấu sĩ cơ động, vượt trội với khả năng dễ chọn và tiếp cận mục tiêu, khá cứng cáp nhưng không thể bằng Juggernaut và Tanker. Phân nhóm này bao gồm:

  • Vi
  • Xin Zhao
  • Nocturne
  • Pantheon
  • Jarvan
  • Wukong
  • Warwick
  • Renekton
  • Elise
  • Hecarim
  • Lee Sin
  • Irelia
  • Aatrox
  • Evelynn
  • Diana