Bị dùng sai mục đích quá nhiều, game thủ cho rằng tính năng Chat không còn cần thiết trong LMHT

A Đồi  - Theo Helino | 24/12/2019 02:59 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Dường như tính năng chat trong LMHT hiện tại có tác dụng chửi bới nhiều hơn là giao tiếp thông thường.

Chat hay tán gẫu, là tính năng có lẽ là thường thấy của mọi thể loại game, mục đích là giúp người chơi giao lưu, nói chuyện với nhau và không bị cảm giác cô đơn khi chơi game. Tuy nhiên khi những tựa game MOBA dần trở nên phổ biến, đặc biệt là LMHT, thì tính năng này đang dần bị dùng sai mục đích. Sau nhiều năm chơi game và xem những streamer trình độ cao, một game thủ đã đưa ra ý kiến rằng Chat không còn quá cần thiết với LMHT.

Bị dùng sai mục đích quá nhiều, game thủ cho rằng tính năng Chat không còn cần thiết trong LMHT - Ảnh 1.

Một game thủ đã nêu ý kiến rằng tính năng Chat trong game không còn quá quan trọng cho LMHT

Liệu Chat thực sự quan trọng tới mức đó? Rank Cao/Rank Thấp

"Xin chào, tôi ở đây để nói về một chủ đề khá thú vị mà nhiều người sẽ có suy nghĩ khác nhau. Tôi cực kì yêu thích việc xem những game thủ chuyên nghiệp hay streamer chơi LMHT và học hỏi từ họ. Tôi luôn để ý rằng họ gõ bàn phím để chát rất ít, phần lớn hành động của họ là ping và chỉ vào hồi chiêu của các phép bổ trợ.

Trong khi đó nếu bạn nhìn vào các game đấu rank thấp, bạn sẽ thấy rất nhiều người chửi bới và bàn tán những thứ chả liên quan gì tới game cả. Nó thực sự rất tệ khi khiến cho người ta không tập trung được vào game đấu. Vì thế nên tôi mới băn khoăn rằng chat thực sự quan trọng như vậy sao? Ý tôi là những gì đồng đội của bạn chat lên chứ không phải những lần ping của họ. Tôi cũng nghĩ rằng chặn chat đối thủ là cần thiết bởi họ cả mang lại điều gì tốt đẹp cả.

Với tôi thì tính năng chat hiện giờ chỉ làm bạn phân tâm, cả bởi đồng đội lẫn kẻ địch mà thô. Tôi không nghĩ nó quá quan trọng khi bạn lên rank cao hơn bởi bạn có thể hiểu những quyết định macro hay kêu gọi giao tranh chỉ bằng ping mà thôi. Điều này không có nghĩa là ở rank cao thì không có chửi nhau, nhưng nó diễn ra thường xuyên hơn ở rank thấp. Vì thế tôi cho rằng chặn chat là cách tốt để giúp bạn thắng nhiều hơn. Các bạn nghĩ sao?"

Bị dùng sai mục đích quá nhiều, game thủ cho rằng tính năng Chat không còn cần thiết trong LMHT - Ảnh 2.

Những câu chat đổ thừa, khóc lóc hay chửi bởi như này xuất hiện ở hầu khắp các máy chủ trên thế giới

Về cơ bản thì ý của anh chàng này đúng với tình trạng hiện tại của LMHT, khung chat của game mỗi khi trận đấu bắt đầu phần lớn là những lời chửi bới giữa các người chơi mà thôi. Việc cào bàn phím vô tội vạ như vậy chả có tác dụng gì trong việc giúp bạn chơi game hay hơn cả, bạn sẽ chỉ bị mất tập trung bởi những lời chửi rủa kia, kể cả khi bạn không tham gia. Nó làm cho không khí và thái độ chơi game của cả team cực kì tệ và sẽ dẫn tới kết quá thua cuộc thường thấy.

Bị dùng sai mục đích quá nhiều, game thủ cho rằng tính năng Chat không còn cần thiết trong LMHT - Ảnh 3.

Những lời chửi bới như này sẽ chỉ khiến bạn chơi tệ đi mà thôi

Dù vậy thì xét cho cùng, tính năng Chat vẫn là không thể thiếu, nếu LMHT loại bỏ điều đó thì không biết Riot Games sẽ để những dòng ping chỉ tướng địch mất dạng, thời gian hồi phép bổ trợ, kỹ năng của kẻ địch sẽ hiển thị ở đâu đây. Chính vì vậy mà cách cải thiện tốt nhất là người chơi tự có ý thức cao lên, bớt tính "trẻ trâu" đụng cái là chửi lên kênh chat để giữ cho trải nghiệm game của bản thân mình và mọi người tốt nhất có thể.

Bị dùng sai mục đích quá nhiều, game thủ cho rằng tính năng Chat không còn cần thiết trong LMHT - Ảnh 4.

Cũng có những tình huống bị cấm tài khoản vĩnh viễn vì hành vi chửi bới như này

Còn bạn thì sao? Tính năng Chat với bạn có thật sự cần thiết không? Hãy để lại bình luận nhé!