Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS

A Đồi  - Theo Helino | 24/01/2020 11:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Doublelift và Faker là hai cái tên được giới game thủ LCS thần tượng nhiều nhất, tuy nhiên sân nhà Bắc Mỹ nên xạ thủ của Liquid có đôi chút lợi thế.

Trong cuối tuần này, hai giải đấu lớn nhất phương Tây và LCS Bắc Mỹ và LEC Châu Âu lần lượt trở lại sau một thời gian dài nghỉ ngơi. Đây là cơ hội tốt nhất để các đội tuyển mới với những nhân sự mới chứng minh thực lực của mình trước những thế lực cũ.

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 1.

Các đội tuyển LCS có khá nhiều thay đổi nhân sự đáng chú ý thời gian vừa qua

Trước khi giải đấu bắt đầu, Riot Games có thực hiện một cuộc khảo sát nhỏ với các game thủ LCS về meta game, thần tượng thuở còn nghiệp dư hay mục tiêu của họ... Và bạn sẽ phải bất ngờ khi nhận được câu trả lời đó.

Hỏi: Vị trí nào có ảnh hưởng lớn nhất tới lối chơi chuyên nghiệp?

Top: 1.2%

Jungle: 40.7%

Mid: 43%

Bot: 4.7%

Support: 10.5%

Dễ dàng nhận thấy phần lớn game thủ chọn bộ đôi Rừng - Mid làm câu trả lời khi lợi thế của họ sẽ được đẩy mạnh ra 2 cánh. Lấy lợi thế sớm ở hai vị trí này là lối chơi cơ bản nhất và hiệu quả nhất của nhiều team hàng đầu thế giới hiện tại.

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 2.

Faker và Bengi đã định nghĩa thế nào là bộ đôi Rừng - Mid xuất sắc

Hỏi: Vị trí nào có ảnh hưởng ít nhất tới lối chơi chuyên nghiệp?

Top: 60.5%

Jungle: 2.3%

Mid: 0%

Bot: 31.4%

Support: 5%

Có tới hơn 90% các game thủ chuyên nghiệp cho rằng Top và Xạ Thủ là hai vị trí ít ảnh hưởng tới lối chơi của một team nhất. Điều này xuất phát từ bản chất của hai vị trí này thường là phải bám đường để farm và kiểm soát lane, họ di chuyển không nhiều trong khoảng thời gian trước khi phá được trụ đầu. Có lẽ meta ở mùa 10 này sẽ là ăn Rồng càng sớm càng tốt nên chuyện đường trên bị bỏ rơi sẽ diễn ra khá thường xuyên.

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 3.

Rồng trở nên quá quan trọng nên chuyện top lane bị bỏ rơi

Hỏi: Bạn sẽ chọn gì giữa - Vô địch LCS và vượt qua vòng bảng CKTG?

Vô địch LCS: 58.1%.

Qua vòng bảng CKTG: 41.9%.

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 4.

Có lẽ cái gì dễ hơn thì làm trước vậy

Hỏi: Bạn có thần tượng ai trước khi trở thành game thủ chuyên nghiệp không?

Doublelift: 9 lượt chọn.

Faker: 7 lượt chọn.

Bjergsen: 6 lượt chọn.

Madlife: 3 lượt chọn.

Số game thủ được 2 player chọn là thần trượng: Uzi, bigfatlp, Mata, TheOddOne, Diamondprox, HotshotGG, Reginald, và Deft.

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 5.

Có lẽ ở Bắc Mỹ, sức ảnh hưởng của Doublelift với game thủ chuyên nghiệp còn lớn hơn Faker

Hỏi: Khu vực nào mạnh hơn

Bắc Mỹ: 34.9%

Châu Âu: 65.1%

Bất ngờ kết quả khảo sát - Doublelift vượt qua Faker trở thành thần tượng lớn nhất của game thủ LCS - Ảnh 6.

À thì G2 Esports vào tới trận chung kết còn các team LCS chả qua được vòng bảng nên điều này cũng khá là dễ hiểu