Bật mí nguồn gốc thực sự của 'It: Chú hề ma quái' Pennywise: Con quỷ đến từ vũ trụ hư vô?

Jessie Mai  - Theo Helino | 29/08/2019 06:56 PM

Nếu đang có ý định xem bộ phim kinh dị đang được đón chờ: IT: Chapter 2, đừng quên đọc bài viết này để hiểu rõ hơn Pennywise thực sự là thứ gì!

Sau thành công của It: Chú hề ma quái 1, khán giả sẽ tiếp tục được thưởng thức phần hậu truyện It: Chapter 2. Sau khi đánh bại được Pennywise, nhóm “Loser club” đã hứa rằng sẽ quay trở lại 27 năm sau nếu như sinh vật này vẫn còn là mối đe doạ với trẻ em trong thị trấn. Như lời hứa, cả nhóm đều quay trở lại, đều đã trưởng thành để chống lại thế lực ma quỷ họ từng đánh đuổi một lần.

Bật mí nguồn gốc thực sự của It: Chú hề ma quái Pennywise: Con quỷ đến từ vũ trụ hư vô? - Ảnh 1.

Cơn ác mộng "chú hề"

Pennywise – Chú hề ma quái, chỉ là một trong những vỏ bọc của thực thể được gọi đơn giản là "It". Nó hay xuất hiện dưới hình dáng Pennywise, lý do vì sao sẽ được tiết lộ trong phần 2 của bộ phim. Có rất ít người từng nhìn thấy hình dạng thực sự của "It", và giải thích về nguồn gốc của nó là cả vấn đề.

Cuốn tiểu thuyết "IT" của ông vua kinh dị Stephen King đã mang đến người đọc một khái niệm mới về quái vật: một thứ có thể thay đổi hình dạng theo nỗi sợ hãi lớn nhất của nạn nhân nó nhắm tới. "Nó" yêu thích hình dạng hề Pennywise Nhảy Múa, có lẽ vì nỗi sợ những chú hề quá phổ biến ở Mỹ, đặc biệt là trẻ em.

Bật mí nguồn gốc thực sự của It: Chú hề ma quái Pennywise: Con quỷ đến từ vũ trụ hư vô? - Ảnh 2.

It đã lên màn ảnh một lần vào năm 1990 và cả gần đây, một lần nữa gieo rắc cơn ác mộng những chú hề cho người xem. Cả hai bộ phim đều miêu tả hình dạng thật của "Nó" rất khác nhau. Như trong bộ phim năm 2017, chúng ta có một cảnh gần nhất với hình dáng thật của "It" là khi nó mở miệng ra, để lộ những hàm răng tua tủa và một luồng sáng tỏa ra từ dưới họng.

Vậy trong bản gốc, "It" là gì?

"It" bản thân nó rất cổ xưa, mang tính vũ trụ - một thực thể đen tối có nguồn gốc từ Macroverse, khoảng không gian hư vô bao quanh vũ trụ. Đây là khái niệm tồn tại trong tiểu thuyết của Stephen King. Hình dạng nguyên gốc của nó tồn tại trong một không gian khác được gọi là "deadlights". Vỏ bọc chết người nhất của nó ở thế giới vật chất của chúng ta là một con nhện cái khổng lồ, gần giống với hình dạng thật của nó nhất mà não người có thể tưởng tượng được. Ánh sáng tỏa ra từ nó mang tới sự chết chóc.

Bật mí nguồn gốc thực sự của It: Chú hề ma quái Pennywise: Con quỷ đến từ vũ trụ hư vô? - Ảnh 3.

Những ai nhìn thấy "deadlight" của nó sẽ mất lý trí ngay lập tức – giống như Beverly trong phần 1 của phim. Bill cũng từng suýt soát nhìn thấy hình dạng thật của nó, đồng thời gặp The Turtle – kẻ thù tự nhiên của "It", người bảo vệ không gian Macroverse.

Bill miêu tả thứ ánh sáng đó là "hủy diệt, đau đớn", và "It" là một sinh vật lông lá, trườn bò, tạo ra từ ánh sáng đó. Vậy nên hình dáng ở thế giới vật chất của "It" giống với con nhện.

It: Chapter 2 sẽ tiết lộ hình dáng thật của "It"?

Bật mí nguồn gốc thực sự của It: Chú hề ma quái Pennywise: Con quỷ đến từ vũ trụ hư vô? - Ảnh 4.

Trong đoạn trailer của It: Chapter 2, chúng ta bắt gặp một đoạn phim với hành lang đầy gương. Bill Denbrough (do James McAvoy thủ vai) đang cố gắng cứu một đứa trẻ khỏi Pennywise. McAvoy tiết lộ rằng cảnh nhà gương không thuộc nguyên tác của tiểu thuyết, nhưng có khả năng rằng đây sẽ là đoạn phim quan trọng, tiết lộ cho khán giả về nguồn gốc của "It."