Bắt chước hành động trong JoJo's Bizarre Adventure, một thầy giáo Nhật Bản đã phải trả giá đắt

Mẹ Sề  - Theo Helino | 04/07/2019 10:00 AM

Đam mê cái gì cũng được nhưng đừng đam mê quá các fan nhé! Hành động trong phim không phải lúc nào cũng đem ra áp dụng ở thực tế được đâu.

Nếu quá đam mê 1 thứ gì đó thì chuyện gì cũng có thể làm vì đam mê. Vâng, câu chuyện dở khóc dở cười mà tôi sẽ chia sẻ dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn "sa mạc lời" luôn.

Chuyện là vì quá đam mê JoJo's Bizarre Adventure mà một thầy giáo "otaku" ở Nhật tên là Teruki Suira đã "sao y bản chính", bắt chước hành động kì quặc của nhân vật Bruno Bucciarati trong bộ anime trên.

Bắt chước hành động trong JoJos Bizarre Adventure, một thầy giáo Nhật Bản đã phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Trong anime, Bruno Bucciarati đã liếm tai Giorno Giovanna và tuyên bố khi phát hiện rằng anh ta đã nói dối: "Cái vị này chính là vị của một kẻ nói dối, Giorno Giovanna!". Còn tại trường luyện thi Shinsei ở Takarazuka, tỉnh Hyogo, Nhật Bản, Suira đã bắt một học sinh nam 14 tuổi đứng yên và liếm cả hai tai em ý để xem em này có đang nói dối hay không.

Đấy là Suira nghĩ vậy nhưng còn gia đình và cả học sinh đó lại không chấp nhận được hành động kia nên đã khiếu nại sự việc ở trường với cảnh sát địa phương. Tất nhiên, Teruki Suira đã bị cảnh sát bắt giam.

Dù hành động của Teruki Suira được giải thích là do bắt chước theo 1 nhân vật trong anime Jojo Bizarre Adventure nhưng lý do đó không đủ thuyết phục phụ huynh và cảnh sát nên vị thầy giáo đã phải chịu án phạt "bóc lịch". Dù sao thì anh chàng này cũng thật quá xui xẻo đúng không nào.

Bắt chước hành động trong JoJos Bizarre Adventure, một thầy giáo Nhật Bản đã phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Dành cho những người chưa biết, JoJo's Bizarre Adventure là một trong những bộ truyện tranh hành động thuộc hàng kinh điển tại Nhật Bản, được viết và minh họa bởi tác giả Hirohiko Araki, phát hành vào năm 1986 đến năm 2004. Ban đầu nó được đăng trên Weekly Shonen Jump từ 1986 đến 2004, trước khi được chuyển giao cho các tạp chí seinen hàng tháng Ultra Jump vào năm 2005.

"JoJo's Bizarre Adventure” có sự kết hợp của nhiều yếu tố hành động, phiêu lưu, siêu nhiên hết sức thú vị và diễn ra theo từng chương lớn. Mỗi chương lớn lại diễn ra ở một giai đoạn lịch sử khác nhau với những nhân vật chính khác nhau, nhưng đều có biệt hiệu chung là “JoJo”.