Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo

Real Madrid  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2020 03:31 PM

Theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 19/4, vẫn có rất nhiều người thản nhiên rao bán các vật phẩm game ảo trên mạng.

Như chúng tôi đã đưa tin, bắt đầu từ ngày 15/4, nghị định 15/2020 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sẽ được áp dụng. Theo đó, các hành vi mua bán tài khoản, vật phẩm ảo trong game sẽ bị xử phạt nặng, lên đến 3 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi vào ngày 19/4 (4 ngày sau khi nghị định bắt đầu có hiệu lực), vẫn có rất nhiều người thản nhiên rao bán các vật phẩm game ảo trên mạng. Không chỉ là những cá nhân đơn lẻ, một số tổ chức còn lập hẳn website, page, group Facebook để thực hiện hành vi phạm pháp này.

Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo - Ảnh 1.

Bạn có thể bắt gặp những bài rao bán tài khoản game Liên Quân Mobile nhan nhản trên Facebook

Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo - Ảnh 2.
Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo - Ảnh 3.

Không chỉ những người chơi cá thể, một số tổ chức còn lập hẳn page Facebook để thực hiện hành vi giao dịch với số lượng lớn.

Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo - Ảnh 4.

Trên Google, chỉ cần gõ "bán tài khoản Liên Minh Huyền Thoại" là các bạn có thể tìm thấy hơn 25 triệu kết quả. Các shop này đều công khai tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại, bất chấp nghị định của Chính phủ.

Bất chấp nghị định Chính phủ, game thủ vẫn ngang nhiên mua bán tài khoản, vật phẩm ảo - Ảnh 5.

Hiện tượng mua bán vật phẩm ảo đang diễn ra ở rất nhiều tựa game phổ biến hiện nay. Ngay cả các vật phẩm trên Steam cũng đang được mua bán công khai.

Để game thủ thực hiện tốt các quy định của pháp luật, chúng tôi xin trích dẫn một số mức phạt cụ thể liên quan đến lĩnh vực trò chơi điện tử (trích điều 104, 105, 106 nghị định 15/2020/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 15/4/2020):

Hình thức xử phạt với người chơi

* Phạt cảnh cáo đối với hành vi đăng ký không đúng thông tin cá nhân khi chơi các trò chơi điện tử G1 (những game có sự tương tác giữa nhiều người, thông qua hệ thống máy chủ của doanh nghiệp).

* Phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không chấp hành quy định về quản lý giờ chơi tại điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng.

* Phạt tiền từ 2-3 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau

- Lợi dụng trò chơi điện tử để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, gây mất trật tự, ăn toàn xã hội và an ninh quốc gia.

- Mua, bán vật phẩm ảo hoặc đơn vị ảo hoặc điểm thưởng

Một số hình thức xử phạt với các đơn vị cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng

* Phạt tiền từ 30-40 triệu đồng với hành vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có nội dung kịch bản, hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn, kích động bạo lực, thú tính, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam, phá hoại truyền thống lịch sử, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của cá nhân; miêu tả các hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố, hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em, đánh bạc và các hành vi có hại hược bị cấm khác.

* Phạt tiền từ 170-200 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau:

- Quy đổi vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng được thành tiền hoặc thẻ thanh toán hoặc phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài trò chơi điện tử dưới bất kỳ hình thức nào

Khởi tạo các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng trong trò chơi điện tử không đúng theo nội dung, kịch bản trò chơi điện tử bị

Cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 có thông tin, hình ảnh vi phạm chủ quyền quốc gia; xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.