Bạn sẽ thuộc về nhà nào nếu học tại trường Hogwarts trong Harry Potter?

Nguyễn Tuấn Tài  - Theo Trí Thức Trẻ | 14/09/2017 11:30 AM

Các fan hâm mộ của Harry Potter chắc chắn luôn thắc mắc rằng mình sẽ thuộc Nhà nếu được vào học ở Hogwarts. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cần đến chiếc nón phân loại, đôi khi chỉ cần vài hành động cử chỉ cũng đã thể hiện rất rõ việc ta nên thuộc về Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff hay là Ravenclaw.

Theo tương truyền thì vào thế kỉ thứ 9 Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff, và Salazar Slytherin đã thành lập nên trường phù thủy Hogwart và chính họ là những người lựa chọn các ứng viên cho nhà của mình. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh đó là ai sẽ là người thay họ tuyển chọn học sinh vào đúng nhà của mình một khi họ chết đi. Và giải pháp được đưa ra đó là cả 4 người đã truyền một phần ý thức, trí tuệ của mình vào chiếc mũ để đời sau dùng nó như một phương thức phân loại học sinh vào các nhà phù hợp tại Hogwarts.

Các fan hâm mộ của Harry Potter chắc chắn luôn thắc mắc rằng mình sẽ thuộc Nhà nếu được vào học ở Hogwarts. Tuy nhiên, không nhất thiết phải cần đến chiếc nón phân loại, đôi khi chỉ cần vài hành động cử chỉ cũng đã thể hiện rất rõ việc ta nên thuộc về Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff hay là Ravenclaw.

Nguồn Dorkly