Bạn muốn trở thành "Phồng Tôm" trong Liên Minh Huyền Thoại, hãy pick những vị tướng này

Triệu Tử Long  - Theo Trí Thức Trẻ | 19/04/2016 0:00 AM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Cùng điểm qua những vị tướng Liên Minh Huyền Thoại có khả năng gánh team điển hình. Các "sát thủ đầu mưng mủ" có thể giúp bạn chấp 2 chấp 3, gánh được những đồng đội "tạ" trên đôi vai gầy.

Chỉ còn một vài ngày nữa thôi, Liên Minh Huyền Thoại phiên bản 6.8 sẽ chính thức cập bến tất cả các máy chủ trên thế giới. Trong bản cập nhật tới, chúng ta sẽ được chào đón sự ra mắt của "Soái Ca" mới Taric và hàng loạt những chỉnh sửa và thay đổi nhằm cân bằng sức mạnh các vị tướng tại Đấu Trường Công Lý.

Cho dù ở bất kỳ phiên bản nào, điều mà gamer Liên Minh Huyền Thoại yêu thích làm nhất vẫn chính là việc leo rank xếp hạng. Bạn sẽ có thành tích tốt hay dở phụ thuộc rất nhiều vào lối chơi cũng như cách lựa chọn vị tướng của mình. Và hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến danh sách những vị tướng có khả năng gánh team điển hình. Các "sát thủ đầu mưng mủ" có thể giúp bạn chấp 2 chấp 3, gánh được những đồng đội "tạ" trên đôi vai gầy.

Leblanc

Sau 1 thời gian vắng bóng, Leblanc đang có sự trở lại mạnh mẽ Đấu Trường Công Lý, đặc biệt trong các trận đấu chuyên nghiệp Liên MInh Huyền Thoại thời gian gần đây. Quả thật, nếu tự tin vào kỹ năng cá nhân của bản thân mình, xin nhấn mạnh là trình độ kỹ năng cực tốt nhé, thì Leblanc là sự lựa chọn hoàn hảo để gánh đội của bạn đến với chiến thắng.

Những pha xử lý đỉnh cao của FW Maple trong trận gặp AHQ vừa qua.

Kẻ Lừa Đảo sở hữu cho mình mọi thứ mà một vị tướng sát thủ phải có. Đó chính là sự cơ động, dồn sát thương mạnh mẽ, hiệu ứng khống chế lớn. Trong giao tranh, nếu Leblanc được sử dụng trong tay của một người chơi khéo léo thì quả thật, rất khó để cho xạ thủ đối phương có thể được chơi. Cô nàng này có khả năng khiến cho mục tiêu của mình bốc hơi trong nháy mắt nếu dồn chính xác bộ combo của mình.

Leblanc sẽ cực mạnh trong khoảng từ đầu cho đến giữa game, hãy cố gắng xanh nhất có thể và kết thúc sớm trận đấu. Về late, khi kẻ địch đã có được các trang bị kháng phép và giải thuật, tầm ảnh hưởng của Kẻ Lừa Đảo sẽ bị giảm bớt đi khá nhiều.

Annie

Lời khuyên chân thành cho các bạn là từ giờ cho đến phiên bản 6.9, hãy luyện Annie dần là vừa đi. Bởi lẽ trong thời gian tới, khi trang bị mới dành cho pháp sư Sarburst Hextech được ra mắt, Annie chắc chắn sẽ trở thành 1 vị thần thực sự ở đường giữa với khả năng "tốc biến" 30 giây 1 lần.

Trở lại với vấn đề chính, Đứa Trẻ Bóng Tối có thể nói là 1 trong những pháp sư dễ chơi nhất Liên Minh Huyền Thoại. Bộ kỹ năng của Annie rất đơn giản nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Khả năng gây sát thương lớn cùng gây hiệu ứng khống chế cứng trên diện rộng với Nội Tại cùng các chiêu thức như Thiêu Cháy, Triệu Hồi Tibbers luôn là một mối hiểm họa khôn lương trong giao tranh tổng. Và trước đó, trong giai đoạn đi đường, với nội tại của Hỏa Cầu, Annie sẽ có khả năng đẩy lính, ăn lính chính xác và luôn có một lượng năng lượng dồi dào để liên tục harras đối phương, đẩy chúng vào thế bị đồng và thua đường.

Trong giao tranh, đối thủ của cô nàng này luôn phải "khiếp vía" với những pha tốc biến Thả Gấu, bạn sẽ chẳng bao biết mình lên bảng bảng đếm số từ lúc nào. Cho dù vậy, Annie vẫn có những điểm yếu như khả năng đẩy lính kém, vì vậy rất yếu trong các tình huống thủ trụ.

Rengar

Rengar chính là một trong những vị tướng đi rừng tủ của SOFM, giúp cho thần đồng Liên Minh Huyền Thoại của Việt Nam có lúc đã lọt vào top 10 Thách Đấu máy chủ Hàn Quốc. Chính vì thế, khả năng gánh team của Rengar là khỏi phải bàn gãi. Bước sang mùa 6, meta game có những sự thay đổi khá lớn, Rengar không còn giữ được "phong độ" vốn có của mình được nữa.

Khi Rengar team địch quá "xanh".

Thế nhưng nếu Thú Săn Mồi Kiêu Hãnh được sử dụng trong tay của những gamer có kỹ năng tốt, nó vẫn sẽ là cơn ác mộng đối với xạ thủ, pháp sư đối phương. Nổi tiếng với khả năng dồn sát thương, tiễn kẻ địch lên bảng đếm số trong nháy mắt. Cứ mỗi khi dấu chấm than xuất hiện, bất kỳ người chơi nào cũng phải rùng mình lo lắng. Hãy thử 1 lần chơi Rengar, lên Kiếm Ma Youmuu, Vô Cực Kiếm, Rìu Mãng Xà, Dạ Kiếm Draktharr và trải nghiệm thử độ bá đạo nhé.