Ban cho các vị tướng quá nhiều khả năng sát thương, Riot đang biến LMHT thành 'Liên Minh Sát Thủ'

Amllort  - Theo Nhịp Sống Việt | 25/02/2020 12:23 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đưa ra rất nhiều chỉnh sửa trong những bản cập nhật gần đây nhưng Riot Games vẫn chưa cho thấy dấu hiệu có thể cân bằng meta của LMHT.

Trong những bản cập nhật gần đây thì Riot Games đang "sát thủ hóa" các vị tướng trong LMHT bằng việc tăng thêm quá nhiều sát thương vào tướng hoặc vào các trang bị. Điều này làm cho LMHT như bị "quá tải" bởi lượng sát thương khổng lồ mà các vị tướng có thể gây ra.

Ban cho các vị tướng quá nhiều khả năng sát thương, Riot đang biến LMHT thành Liên Minh Sát Thủ - Ảnh 1.

Rất nhiều tướng đường trên được buff

Thậm chí trong bản cập nhật 10.4 hiện tại, Riot Games cũng tăng sức mạnh cho các tướng như Diana, Zed, Talon, Sylas, Jayce,… Đặc biệt là Ornn đang mạnh tới vô lý trong thời gian vừa qua nhưng vẫn không hề bị giảm sức mạnh một chút nào:

Ornn lên chống chịu nhưng vẫn đủ sát thương để hạ gục toàn bộ 5 thành viên team địch

Ban cho các vị tướng quá nhiều khả năng sát thương, Riot đang biến LMHT thành Liên Minh Sát Thủ - Ảnh 3.

Soraka bị giảm sức mạnh quá nhiều ở bản 10.4

Trở lại với meta hiện tại, các đấu sĩ đường trên đang có quá nhiều sát thương như Ornn, Sett, Aatrox, Mordekaiser,… đều là những tướng vừa có thể chống chịu vừa có thể là sát thương chính trong team được. Nhưng những vị tướng này lại bị đè đường bởi… Soraka – 1 trong những tia sáng le lói chống lại các tướng có quá nhiều sát thương ở đường trên. Tuy nhiên quyết định của Riot Games là giảm sức mạnh cho Soraka trở nên yếu hơn bao giờ hết, giúp cho các tướng đường trên kia tiếp tục tung hoành. Bên cạnh đó, việc tăng sát thương cho Tàn Tích Của Bami (Áo Choàng Lửa mini) cũng là gián tiếp tăng thêm sát thương cho các tướng chống chịu hiện tại.

Ban cho các vị tướng quá nhiều khả năng sát thương, Riot đang biến LMHT thành Liên Minh Sát Thủ - Ảnh 4.

Aatrox là một trong những tướng quá mạnh ở đường trên mà vẫn không bị Riot "sờ gáy"

Nhiều người cho rằng Riot Games đang quá chú trọng vào việc cân bằng sức mạnh của 1 tướng mà quên đi mất mỗi tướng đều có vai trò nhất định trong LMHT. Ví dụ như việc một tướng chống chịu không được có quá nhiều sát thương, một đấu sĩ không nên trở thành một sát thủ,… Vậy nên việc tăng sức mạnh của các tướng này là cực kỳ vô lý. Riot Games cần phải có những quyết định tăng giảm sức mạnh hợp lý hơn để cho LMHT không có những meta "1 màu" như hiện tại.