Bại trận trước HLE, T1 bị chỉ ra điểm yếu cố hữu đã tồn tại từ CKTG 2022

Nam Minh  - Theo Đời sống Pháp luật | 16/03/2024 12:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Có một điểm yếu có vẻ đã trở lại và ám ảnh T1 ở mùa giải năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, vòng bảng của LCK Mùa Xuân 2024 đã dần đi đến hồi kết. Nhìn chung, kết quả không có quá nhiều bất ngờ khi những cái tên được đánh giá cao nhất đều đã góp mặt đông đủ ở vòng playoffs. Tuy nhiên, cách mà các đội đến với vòng đấu này cũng như kết thúc vòng bảng đang để lại nhiều sự bàn tán. Đặc biệt, T1 sau chuỗi trận thăng hoa đang có dấu hiệu lâm vào khó khăn. Mới đây, họ tiếp tục trở thành bại binh của Hanwha Life Esports - đối thủ cũng có thể xem là khá ưa thích của T1. Xét tổng 3 trận gần nhất gặp 3 đại diện lớn của LCK, thì T1 đã thua hết 2 trận.

T1 tiếp tục có thêm một trận thua và lần này là trước HLE

T1 tiếp tục có thêm một trận thua và lần này là trước HLE

Thực tế, các trận đấu hiện tại của vòng bảng cũng không còn mang nhiều ý nghĩa khi dù thế nào thì vị trí của T1 và Gen.G gần như không có sự thay đổi. Thế nhưng, cách T1 thua mới khiến nhiều người lo ngại. Nhất là khi bước vào playoffs thì các đội sẽ còn chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa. Ngay trong chính trận thắng Dplus KIA thì T1 cũng cho thấy sự lúng túng nhất định. Nếu không có màn tỏa sáng kịp thời của Gumayusi thì chưa ai biết diễn biến trận với DK sẽ như thế nào.

Trận thua của T1 trước HLE vừa đáng tiếc vừa chỉ ra nhiều vấn đề của T1

Trận thua của T1 trước HLE vừa đáng tiếc vừa chỉ ra nhiều vấn đề của T1

Ngay sau trận thua HLE, một khán giả đã thẳng thắn đưa ra ý kiến: "Thực sự tôi phải thắc mắc về lượt chọn Aatrox đầu tiên trong nhiều trận đã qua. Cấm chọn của chúng ta cần cải thiện. Các đội cũng đã thấy được việc chúng ta luôn chọn Aatrox và có cách khắc chế rồi".

"Chúng ta cần cải thiện cấm chọn của mình! Tôi không biết liệu chọn Aatrox đầu tiên mọi trận có tốt không. Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch một chút kể từ khi chúng ta liên tục sử dụng Aatrox với cùng một lối giao tranh tuần trước và đối thủ đã quá hiểu rõ chúng ta sẽ làm gì"

"Chúng ta cần cải thiện cấm chọn của mình! Tôi không biết liệu chọn Aatrox đầu tiên mọi trận có tốt không. Tôi nghĩ chúng ta cần thay đổi kế hoạch một chút kể từ khi chúng ta liên tục sử dụng Aatrox với cùng một lối giao tranh tuần trước và đối thủ đã quá hiểu rõ chúng ta sẽ làm gì"

Trên thực tế, việc xoay vào một vài cấm chọn sở trường đã là điểm yếu cố hữu của T1 và chính điều này đã khiến Faker và các đồng đội lỡ mất chiếc cúp vô địch CKTG 2022. Bởi lẽ, thời điểm đó, không ai hiểu tại sao HLV Bengi đã biết rằng Aatrox trong tay Kingen rất mạnh nhưng lại không khóa vị tướng này đi ở các ván đấu quyết định. Chính Aatrox của Kingen mới là cái tên khiến T1 năm đó "ôm hận".

Đến tận ván 5 và DRX đã để Aatrox ở tận lượt chọn thứ 3 nhưng T1 vẫn không cấm cũng như không chọn cho Zeus ở CKTG 2022

Đến tận ván 5 và DRX đã để Aatrox ở tận lượt chọn thứ 3 nhưng T1 vẫn không cấm cũng như không chọn cho Zeus ở CKTG 2022

Ở thời điểm này, sự việc lại ngược lại nhưng vẫn là motip giống hệt CKTG 2022 như đã đề cập ở trên. Và rõ ràng, Aatrox là vị tướng mạnh nhưng T1 không thể cứ trông chờ một công thức thành công: vào giao tranh - 4 người bọc một hướng và Aatrox của Zeus vây hướng còn lại. Đơn cử như chính HLE và Gen.G đã khắc chế lối chơi này của T1 một cách triệt để.

T1 luôn chọn Aatrox đầu tiên trong 3 ván gặp HLE vừa qua

T1 luôn chọn Aatrox đầu tiên trong 3 ván gặp HLE vừa qua

Việc liên tục cấm chọn vào những vị tướng nhất định xuyên suốt trong thời gian dài chưa bao giờ là một cách hay, nhất là khi các đội đã có nhiều công cụ và khả năng để tìm hiểu, nghiên cứu và khắc chế các lối chơi này. T1 đang lặp lại một số sai lầm như CKTG 2022 và chắc chắn không fan T1 nào mong muốn đội nhà sẽ lặp lại kết quả như lần trước đây.

https://gamek.vn/bai-tran-truoc-hle-t1-bi-chi-ra-diem-yeu-co-huu-da-ton-tai-tu-cktg-2022-178240316013505415.chn