Avengers: Endgame bị cắt cảnh xác nhận lý thuyết "Thanos vẫn còn sống", phải chăng chúng ta đã bị Marvel lừa?

Mirikatoji  - Theo Helino | 18/11/2019 04:30 PM

Một cảnh bị xóa khỏi Avengers: Endgame ủng hộ giả thuyết rằng Thanos thực sự vẫn còn sống khiến các fan vô cùng hoang mang.

Có thể nói toàn bộ hành trình kéo dài 11 năm qua của vũ trụ điện ảnh Marvel đều hướng tới kế hoạch tìm đủ 6 viên đá Vô Cực của ác nhân Thanos. Ngay từ khi mới bắt đầu thì "bóng dáng" của gã Titan tím này đã xuất hiện khắp các bộ phim và cho đến tận cuộc chiến Vô Cực thì hắn mới chính thức xuất đầu lộ diện.

Ban đầu mục tiêu của Thanos đơn giản chỉ là mang lại sự cân bằng cho vũ trụ, hắn cho rằng sự sống của các hành tinh như Trái đất đang dần giống như một thứ bệnh dịch, đang dần mất kiểm soát và hủy diệt môi trường sống của chính mình.

Để cân bằng lại nguồn tài nguyên hữu hạn của vũ trụ, Thanos quyết tâm xóa sổ một nửa sự sống trên các hành tinh trong dải thiên hà mà hắn thao túng nhằm mục đích để mọi người có đủ cái ăn cái mặc, cuộc sống tốt hơn trước. Nghĩ là làm gã ác nhân này hắn đi đi tìm kiếm các viên đá Vô Cực để thực hiện kế hoạch của mình.

Avengers: Endgame bị cắt cảnh xác nhận lý thuyết Thanos vẫn còn sống, phải chăng chúng ta đã bị Marvel lừa? - Ảnh 1.

Và như chúng ta đã thấy Thanos đã khi thực hiện thành công cú búng tay định mệnh, xóa sổ một nửa sinh linh trong vũ trụ trong phần phim Infinity War trước. Tuy vậy, sau màn du hành thời gian ở Avengers: Endgame, hắn đã không thể tái diễn thành công. Trái lại, Thanos để Găng tay Vô Cực rơi vào tay Iron - Man và bản thân mình thì tan thành khói bụi sau cái búng tay.

Có lẽ với nhiều người đây là một cái kết vô cùng hợp lý, cuối cùng gã ác nhân Thanos đã bị tan biến bởi chính kế hoạch của mình. Thế nhưng một số chi tiết cho thấy rằng tất cả chỉ là chiêu trò của Marvel để đánh lừa khán giả mà thôi. Có vẻ như trong Endgame sự tan biến của Thanos sau cú búng tay của Iron-Man vẫn chưa phải là dấu chấm hết dành cho gã ác nhân này.

Vậy mọi việc là như thế nào? Chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu nhé.

Avengers: Endgame bị cắt cảnh xác nhận lý thuyết Thanos vẫn còn sống, phải chăng chúng ta đã bị Marvel lừa? - Ảnh 2.

Mới đây Marvel Studios đã tổ chức lễ ra mắt truyền hình trực tuyến Disney + với việc phát hành một số cảnh bị xóa của Avengers: Endgame. Chúng ta đã thấy một phiên bản thay thế cho cái chết của Black Widow, và cảnh Tony Stark gặp cô con gái Morgan trong thế giới Linh Hồn. Những phân cảnh này đều khiến khán giả vô cùng xúc động trước sự hi sinh của các siêu anh hùng.

Tuy nhiên có một phân cảnh thú vị và gây tranh cãi nhiều nhất chính là cuộc trò chuyện của Hulk với Ancient One. Trong phiên bản chính chúng ta đã thấy vị pháp sư tối thượng này nói 6 viên đá vô cực là một phần của một thực tại, giữ cho mọi thứ đi đúng với những gì sẽ xảy ra, một đường thẳng nối dài, nhưng nếu họ lấy viên đá ra khỏi thực tại đó (hay bất kì thứ gì quan trọng cỡ viên đá, như cây Mjolnir), ở một thời điểm nhất định, dòng thời gian đó sẽ bị thay đổi theo một nhánh khác, một khả năng khác. Vì vậy các siêu anh hùng phải trả viên đá về đúng vị trí của nó sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Avengers: Endgame bị cắt cảnh xác nhận lý thuyết Thanos vẫn còn sống, phải chăng chúng ta đã bị Marvel lừa? - Ảnh 3.

Thế nhưng trong phân cảnh bị cắt thì câu chuyện giữa Hulk với Ancient One kéo dài hơn chúng ta nghĩ. Lúc này ngoài việc giải thích của Hulk về nguyên lý của dòng thời gian thì bà còn đề cập nhiều hơn về tác dụng của đá Vô Cực.

Bà có chia sẻ: "Bất cứ ai sử dụng viên đá Thời Gian để khám phá tương lai sẽ không thể nhìn thấy cái chết của họ. Không những thế cú búng tay Vô Cực sẽ không thật sự giết chết bất cứ ai".

Câu nói này của Ancient One ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Theo như bà nói thì họ có thể sử dụng viên đá Thời gian để kiểm tra những gì có thể xảy ra trong tương lai, từ đó xác định mối đe dọa và tìm cách đối phó với chúng. Đó cũng là cách mà Doctor Strange đã sử dụng trong Avengers: Infinity War khi anh tìm thấy dòng thời gian mà Avengers giành chiến thắng. Tuy nhiên bản thân người sử dụng lại không thể nhìn được cái chết của chính mình, vì vậy mà bà đã phải chết trong dòng thời gian của vũ trụ Marvel.

Avengers: Endgame bị cắt cảnh xác nhận lý thuyết Thanos vẫn còn sống, phải chăng chúng ta đã bị Marvel lừa? - Ảnh 4.

Thêm nữa việc đá Vô Cực không giết chết ai cả cho thấy có thể những nạn nhân của cú búng tay Vô cực chỉ đang bị giam cầm ở một nơi nào đó trong vũ trụ rộng lớn này mà thôi. Điều này giải thích được việc Bác Sĩ Trang có thể trông thấy kết quả cuối cùng của tất cả hơn 14 triệu tương lai khác nhau, bởi anh thực chất không chết mà chỉ đang bị kìm hãm. Anh vẫn sống thì mới nhìn được mọi việc chứ. Cùng với việc những người bị tan biến có thể sống lại nhưng Black Widow thì không. Tất cả những điều này đều dẫn đến một lý thuyết rằng thật ra Thanos vẫn còn sống.

Nếu điều này là sự thật thì việc các siêu anh hùng thực hiện thành công sự "đảo ngược" của cú búng ta Vô Cực thì người khác cũng có thể làm được. Và trong sâu thẳm vũ trụ, một số sinh vật ngoài hành tinh nào đó cũng sẽ tìm đủ 6 viên đá Vô Cực để mang ác nhân Thanos quay trở lại. Điều này cũng hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Doctor Strange vì trong cuộc chiến này anh chỉ tập trung vào các sự kiện trên Trái Đất vì vậy anh sẽ không biết được mối hiểm họa ngoài không gian này.

Bên cạnh đó Thanos là một trong những nhân vật mạnh nhất The Infinity Saga, có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số tất cả kẻ phản diện từng xuất hiện trong MCU. Do đó, việc Thanos quay trở lại trong tương lai xa là điều có thể xảy ra. Và Marvel sẽ dùng chính lỗ hổng này để đưa gã Titan trở lại bằng một cách không ai có thể tượng tượng được.

Theo: Screenrant