Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực

Stan  - Theo Helino | 07/05/2019 11:59 PM

Trong bom tấn siêu anh hùng Avengers: Endgame mới đây, khán giả đã được chứng kiến hai trong số những siêu anh hùng của Avengers là Hulk & Iron Man xỏ Găng tay Vô cực để cứu cả vũ trụ. Thế nhưng bạn có biết, những siêu anh hùng nào từng trở thành chủ nhân của chiếc găng tay với quyền năng thần thánh này trong truyện tranh?

1. Iron Man:

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 1.

Trong truyện, Iron Man vốn là thành viên của Illuminati, tổ chức quy tụ những thủ lĩnh siêu anh hùng trên thế giới với nhiệm vụ bảo vệ những Viên đá Vô cực để giữ những bảo bối quyền năng này được an toàn. Illuminati trở lại hoạt động khi gã villain Hood đã tìm ra hai Viên đá Thực tại và Sức mạnh. Mọi chuyện chỉ được giải quyết khi Doctor Strange tạo ra ảo ảnh của Thanos để lừa Hood, dẫn đến việc hắn làm mất những Viên đá Vô cực vào tay Avengers.

Iron Man được cho là người Trái Đất đầu tiên làm chủ được Găng tay Vô cực với đầy đủ sáu Viên đá, anh sử dụng chiếc Găng tay để mang Hood trở lại nhà tù, sau đó mang chiếc Găng trở lại trụ sở của Illuminati để phòng trừ hậu hoạ

2. Captain America

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 2.

Sau khi Black Panther nhận ra nguy cơ va chạm giữa hai vũ trụ, Illuminati được tập hợp một lần nữa ở Wakanda. Cả hội quyết định tập hợp Găng tay Vô Cực để đẩy lui cuộc đụng độ giữa hai hành tinh này. Captain America được giao trọng trách đẩy thế giới kia trở lại quỹ đạo của nó, nhưng phản lực từ thế giới kia đã khiến những Viên đá Vô cực vỡ vụn, còn Steve bị xoá trí nhớ và khai trừ khỏi tổ chức này.

3. Spider-Man

Đã từng có đến hai phiên bản Spider-Man sở hữu Găng tay Vô cực, một trong số đó còn là thành viên của Fantastic Four.

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 3.

Trong câu chuyện What If? Fantastic Four xảy ra ở một vũ trụ khác, Wolverine là người đã chặt đứt cánh tay Thanos để chiếm lấy Găng tay Vô cực. Spider-Man trong câu chuyện này đã được giao nhiệm vụ xỏ găng để trả lại sự sống cho toàn bộ vũ trụ, cũng như biến Thanos trở thành một người làm vườn, với niềm hạnh phúc giản đơn mà hắn có thể tìm thấy trên những cánh đồng.

Nhiều năm sau, trong bộ truyện Avengers and the Infinity Gauntlet, Spider-Man một lần nữa chiếm được Găng tay Vô cực khi Thanos đang loay hoay để xỏ găng lại, dẫn đến việc mọi thiệt hại mà gã Titan Điên gây ra bị xoá bỏ hoàn toàn.

4. Adam Warlock

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 4.

Trong bộ truyện Infinity Gauntlet, khi trôi dạt ngoài vũ trụ, Thanos đã được cứu sống bởi Adam Warlock. Bởi anh biết rằng sâu thẳm trong thâm tâm của Thanos, hắn biết mình không xứng với những quyền năng bất tận được trao cho. Với việc nắm thóp được Thanos, Adam Warlock đã có được sự chấp thuận từ gã Titan Điên để cùng chống lại cô cháu gái Nebula - khi này đang sở hữu quyền năng của Găng tay Vô cực.

Adam Warlock sau đó đã khiến Viên đá Linh hồn bị nhiễu loạn để kiểm soát những viên đá còn lại, nhờ đó chiếm được Găng tay Vô cực và khắc phục hậu quả do Thanos gây ra.

5. Black Panther

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 5.

Trong sự kiện Secret Wars, Black Panther đã cùng Namor tìm thấy một chiếc Găng tay Vô cực được giấu kín bởi Doctor Strange. Đây được cho là vũ khí duy nhất để lật đổ Doctor Doom, kẻ khi này đang sở hữu quyền năng tựa Chúa Trời hấp thụ từ những Beyonder.

Có được chiếc Găng tay, Black Panther đến khiêu chiến God Doom, kẻ mới giết chết Thanos trước đó không lâu. T’Challa cầm cự được một hồi lâu, cho đến khi Doom nhận ra rằng cuộc đấu với anh chỉ là đòn đánh lạc hướng trong kế hoạch của những siêu anh hùng và rời đi mất.

6. Mr. Fantastic

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 6.

Người Trái Đất điều khiển được Găng tay Vô cực đầu tiên có thể là Iron Man, thế nhưng người đầu tiên xỏ Găng tay Vô cực lại là Mr. Fantastic Reed Richards. Anh từng thu thập được ba Viên đá Vô cực là Sức mạnh, Linh hồn và Không gian. Sau đó Reed đã thuyết phục những thành viên còn lại của Illuminati để tìm nốt những viên đá thất lạc.

Sau một thời gian ngắn thì Illuminati đã thành công, thế nhưng chiếc Găng tay Vô cực lại khiến Reed bị ảnh hưởng tâm lý. Anh cố gắng làm chiếc Găng biến mất nhưng không được. Điều này dẫn đến quyết định chia cho mỗi thành viên một viên đá, thêm điều kiện không một ai có thể biết được vị trí viên đá của người kia.

Không chỉ có một mình Reed Richards ở vũ trụ gốc, mà một số Reed của vũ trụ khác cũng sở hữu Găng tay Vô cực. Thế nhưng bảo bối này chỉ có thể được sử dụng bên trong vũ trụ của họ.

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 7.

7. Silver Surfer

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 8.

Silver Surfer, sứ giả của thực thể ăn hành tinh Galactus, hẳn không còn là một nhân vật xa lạ với các fan Marvel. Trong sự kiện Infinity Gauntlet, nguyên mẫu truyện tranh của Avengers: Infinity War, Silver Surfer suýt chút nữa đã giật được Găng tay của Thanos. Thế nhưng trong một tập truyện giả thuyết khác là What If? #49, siêu anh hùng này đã thành công và trở thành chủ nhân của chiếc Găng tay Vô cực.

Không chỉ hồi sinh những siêu anh hùng bị Thanos giết trong cuộc đụng độ, Silver Surfer còn chữa khỏi mọi bệnh tật, xoá bỏ nạn đói, chiến tranh, nghèo đói trong toàn vũ trụ. Tuy nhiên sau đó, nhận ra bản thân đã trở thành một kẻ độc tài như Thanos, Silver Surfer đã quyết định vô hiệu hoá chiếc găng tay cũng như những Viên đá Vô cực.

8. Deadpool

Avengers: Endgame - 8 siêu anh hùng đã từng trở thành chủ nhân của Găng tay vô cực - Ảnh 9.

Trong mẩu truyện "Deadpool Roasts the Marvel Universe" trong tập truyện Deadpool thứ 250, Deadpool đã giúp Thanos trộm khối lập phương quyền năng Cosmic Cube, thế nhưng sau đó đã sử dụng Cosmic Cube để đánh tráo Găng tay Vô cực của Thanos. Sau một hồi sử dụng chiếc găng tay quậy tưng và trò chuyện với độc giả, Deadpool cuối cùng cũng đã trao trả lại bảo bối này cho gã Titan Điên.

Ngoài ra, độc giả truyện tranh còn biết đến một số siêu anh hùng khác từng trở thành chủ nhân của Găng tay Vô cực như Hulk của vũ trụ Ultimate, Nebula hay Gamora, thế nhưng khi sử dụng quyền năng của những viên đá này, họ không phải là người hùng mà là phản diện của những bộ truyện đó.

Avengers: Endgame hiện tại đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc.