Australia chính thức biến Liên Minh Huyền Thoại thành môn thể thao chính thống

Ufokian  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/06/2016 03:29 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Kể từ giờ trở đi, Liên Minh Huyền Thoại đã trở thành một môn thể thao trong hệ thống thi đấu của Australia.

Trong tất cả các môn thể thao điện tử hiện nay, Liên Minh Huyền Thoại là trò chơi được nhiều người công nhận và có ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa cao nhất, Và mới đây nhất, tựa game này đã bước vào một trang mới trong lịch sử của mình, nhà chức trách Australia đã tuyên bố ký kết hợp tác với nhà công ty thể thao điện tử Riot Games.

Giải đấu thể thao lớn nhất dành cho sinh viên đại học tại Australia Unigames đã chính thức phê chuẩn đưa Liên Minh Huyền Thoại trở thành một trong những môn thể thao thi đấu thường niên của giải đấu này. Điều đó cũng có nghĩa sinh viên các trường đại học có thể đại diện cho trường của mình tham gia môn thể thao đặc biệt này tại giải đấu mà trước đây chỉ giành cho các môn thể thao truyền thống. Đồng thời các trường sẽ phải tổ chức các giải đấu thuộc hệ thống nhất định để chọn ra đội đại diện cho mình.

Hệ thống giải đấu gồm:

1. Giải đấu liên trường: Các đội được thành lập sẽ bắt đầu tham gia giải đấu liên các trường vào tháng 6.

2. Giải đấu khu vực: Từ 5-/7 các trường đại học thuộc các khu vực lớn của Australia sẽ thi đấu để giành tư cách tham gia giải đấu cấp tiếp theo (thi đấu qua mạng)

3. Giải đấu quốc gia: Các đội đến từ các vùng khác nhau sẽ tiến hành thi đấu vòng tròn để quyết định những cái tên cuối cùng (thi đấu qua mạng).

4. Đại hội thể thao các trường đại học Australia: các đội giành được tư cách tham dự sẽ trực tiếp đến trường quay của đại hội thể thao để tiến hành thi đấu từ 25-30/9.

Riot Games cũng đã đặc biệt thiết kế một mạng riêng dành cho sinh viên các trường đại học có thể thi đấu. Hiện tại Australia và New Zealand có hơn 40 đội tuyển thi đấu tại các giải đấu chính thức, việc đưa LMHT trở thành một môn thể thao chính thức trong đại hội thể thao dành cho các trường đại học sẽ là một cách không thể tốt hơn để phát triển sự ảnh hưởng của nó đến với sinh viên cũng như đông đảo khán giả khắp nơi trên thế giới.