Attack On Titan: Hóa ra cảnh Mikasa chém đầu Eren đã được "cài cắm" ngay trong các tập phim đầu tiên

Sầu Thiên Thu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/03/2021 05:29 PM

Mới đây nhất các fan trung thành của Attack On Titan đã khám phá ra việc Mikasa chém đầu Eren và nhiều chi tiết khác ở cuối bộ truyện trên thực tế đã được tiết lộ từ những tập anime đầu tiên.

Điều gì tạo nên sức hấp dẫn của bộ truyện Attack On Titan, cuộc chiến của những Titan khổng lồ hay cách xây dựng câu chuyện mang đầy tính logic, nhiều tầng ý nghĩa của tác giả Isayama? Câu trả lời là cả 2, không chỉ là một họa sĩ thiên tài với lối sáng tác rất riêng, bản thân Isayama cùng với các nhà làm phim còn tận dụng cả anime để cài cắm cái kết cho Attack On Titan. Trong quá trình studio WIT sản xuất anime, Isayama đã trực tiếp tham gia giám sát và đưa ra không ít gợi ý cho ê kíp sản xuất này. Và rồi khi manga càng đi về cuối các fan càng nhận ra rằng những gợi ý này không chỉ đơn thuần tạo chiều sâu cho Attack On Titan mà còn là hé lộ về kết thúc của cả bộ truyện.

Attack On Titan: Hóa ra cảnh Mikasa chém đầu Eren đã được cài cắm ngay trong các tập phim đầu tiên - Ảnh 1.

Trong Opening Attack On Titan season 2, chúng ta đã nhìn thấy cảnh rất nhiều Titan di chuyển cùng các loài động vật với Titan Quái Thú ở trung tâm. Mỗi cá thể đều có một chấm đỏ kì lạ trên cơ thể. Về sau thì các fan mới nhận ra đây là một hình ảnh ẩn dụ cho sự liên hệ giữa Titan với "sự sống". Đây chính là thứ trông như cái cột sống đã ban cho Ymir sức mạnh. Thêm vào đó thì chi tiết này cũng gợi ý cho độc giả về Rung Chấn, sự kiện cuối cùng diễn ra trong Attack On Titan mà các bạn vừa mới thưởng thức ở Attack On Titan chap 138.

Attack On Titan: Hóa ra cảnh Mikasa chém đầu Eren đã được cài cắm ngay trong các tập phim đầu tiên - Ảnh 2.

Nếu bạn là một fan anime Attack On Titan lâu năm, chắc hẳn sẽ không quên câu nói của Jean: "Chỉ có ác quỷ mới có thể tiêu diệt Titan". Đây chính là câu thoại mang tính chất ám chỉ Eren, người sẵn sàng làm ác quỷ để trả thù lũ khổng lồ. Khi Rung Chấn diễn ra, ta cũng có thể hiểu câu nói này theo hướng khác, đã là ác quỷ thì dù có là Titan hay con người đều sẽ bị tiêu diệt hết.

Cũng trong đoạn Opening Attack On Titan season 1, khi các nhân vật đang đứng trước một bức tường chạm khắc kỳ lạ, nhiều fan thắc mắc về một bóng chim màu xanh khổng lồ cứ bay qua bay lại. Đây chính là hé lộ trực tiếp về việc sẽ có một Titan biết bay xuất hiện trong tương lai. Và điều đó thực sự đã diễn ra trong manga Attack On Titan khi Titan biết bay chính là Titan Hàm của Falco.

Attack On Titan: Hóa ra cảnh Mikasa chém đầu Eren đã được cài cắm ngay trong các tập phim đầu tiên - Ảnh 3.

Trong phần đầu của Attack On Titan season 4, nhân vật Falco được giới thiệu khá chi tiết và đóng vai trò như nhân vật trung tâm trong khá nhiều phân cảnh giao chiến quan trọng. Thêm vào đó, cảnh tượng cậu bé nằm giữa chiến trường, nhìn lên bầu trời và có một con chim bay qua là một gợi mở khác về tương lai của Falco. Chính các nhà làm phim đã "cài cắm" để thông báo với người xem rằng cậu bé này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho kết thúc của Đại Chiến Titan. Và quả thực điều đó đã diễn ra trong những chap cuối cùng của manga Attack On Titan.

Attack On Titan: Hóa ra cảnh Mikasa chém đầu Eren đã được cài cắm ngay trong các tập phim đầu tiên - Ảnh 4.

Về sự kiện Mikasa chém đầu Eren, hóa ra Isayama cũng đã khéo léo tiết lộ ngay trong Ending thứ 2 của Attack On Titan season 2. Nếu để ý kỹ các bạn sẽ thấy hình ảnh của Mikasa đứng kế bên loài châu chấu. Trong thế giới tự nhiên thì loài châu chấu cái nổi tiếng là côn trùng hiếu chiến đồng thời cực kỳ tàn nhẫn. Sau khi giao phối với bạn tình, châu chấu cái sẽ chém bay đầu đối phương sau đó ăn thịt bạn tình làm chất dinh dưỡng sinh con. Đây là mô tả chính xác cho hình ảnh Mikasa hai tay hai kiếm chém đầu Eren mà các bạn vừa được thưởng thức trong manga Attack On Titan. Tất nhiên là Mikasa buộc phải giết Eren bởi vì chỉ có cách đó mới ngăn chặn được toàn bộ cuộc chiến đẫm máu. Chúng ta cũng đã biết rằng Mikasa là người rất yêu quý Eren, chẳng còn gì đau lòng hơn phải tự tay giết chết bạn trai của mình.

Như vậy với việc tự tay mình tham gia vào các tập phim Attack On Titan, tác giả Isayama đã vô cùng khéo léo khi lồng ghép các chi tiết kết thúc quan trọng của bộ truyện ngay ở các tập phim đầu tiên. Các bạn thấy sao về tài năng của Isayama và bộ manga Attack On Titan? Hãy để lại ý kiến của mình nhé!