Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện?

Kynava  - Theo Helino | 06/04/2019 03:00 PM

Trong chap 115 Attack On Titan, sau khi Zeke bị nổ tan xác và chết đi, một con Titan bất ngờ từ đâu xuất hiện từ trong bìa rừng, tự xé bụng rồi bỏ Zeke đang "hấp hối" vào đó để hồi sinh ông ta.

Trong chap 115 Attack On Titan có 1 chi tiết vô cùng xoắn não, khiến cho độc giả đảo điên vì bất ngờ và hoang mang tột độ còn hơn cả việc Levi có thể sắp phải chết. Đó là việc Zeke được hồi sinh từ cõi chết một cách quá thần kì.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 1.

Sau khi Zeke bị nổ tan xác và chết đi, một con Titan bất ngờ từ đâu xuất hiện từ trong bìa rừng, tự xé bụng rồi bỏ Zeke đang "hấp hối" vào đó để hồi sinh ông ta. Đây là một chi tiết chưa từng có trước đây, và điều này dấy lên vô vàn câu hỏi không hề có câu trả lời. Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng nhau phân tích những chi tiết liên quan đến điều này một cách đơn giản nhất có thể nhé!

Đầu tiên, hãy nói về con Titan này. Việc nó có thể chủ động đi đến chỗ của Zeke để cứu lấy ông ta chứng tỏ nó nằm trong 2 trường hợp. Trường hợp thứ nhất nó là một con Titan còn sót lại của Zeke nằm trong số 30 người đồng đội cũ của Levi ở chap 113. Còn nhớ trong chap 113, khi Zeke hóa 30 Trinh Sát Đoàn, thuộc cấp của Levi nhằm giữ chân anh để bỏ trốn, thì Levi chỉ giết 29 con Titan trong số đó mà thôi. Còn 1 con Titan có khuôn mặt na ná con đã cứu Zeke, đã bị Zeke dùng làm vũ khí tạm thời trong nỗ lực bất thành để chống trả Levi.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 2.

Tuy nhiên, khả năng con Titan đã cứu Zeke và con Titan bị Zeke bóp chết này là một gần như không thể. Thứ nhất, rõ ràng ở chap 113, Zeke không chỉ bẻ đầu của nó mà còn xé nát toàn bộ cơ thể con Titan tội nghiệp đó ra thành nhiều mảnh, tức là đã giết nó luôn rồi. Thứ hai, khoảng thời gian kể từ lúc Zeke bị đưa lên xe ngựa và chở về thành Maria là khá lâu, không có chuyện con Titan đó có thể lết theo mà Zeke lại không biết được.

Vậy con Titan "Vô Tri" này do ai điều khiển và từ đâu xuất hiện? Không ai biết, và bất cứ câu trả lời nào lúc này chỉ mang tính chất suy đoán mà thôi. Thế nên tôi sẽ đưa ra lập luận của mình ở bên dưới đây.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 3.

Con Titan này được dựng lên bởi Ymir Fritz, Thủy Tổ đầu tiên, người được xem là vị thần sáng tạo của dân tộc Eldia và xây lên đế chế Titan 2000 năm trước. Và cô gái ở trong khoảng không gian tiềm thức, người đã "nắn lại" cơ thể cho Zeke từ "cát" đó, chính là kí ức hoặc ý chí của Ymir Fritz ngày xưa.

Chắc hẳn rằng, khung cảnh Zeke khi được hồi sinh này sẽ làm nhiều độc giả nhớ đến kí ức của Ymir ngày xưa khi cô vô tình ăn được Titan Hàm của Porco Galliard. Nhưng, trường hợp của Ymir với Zeke là hai cái hoàn toàn khác nhau.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 4.

Con đường kết nối dân tộc Eldia.

Ở trường hợp của Ymir, lúc đó cô là Titan Vô Tri đang lang thang ở trên đảo Paradis, sau khi vô tình ăn được Titan Hàm thì cô "nhìn thấy" được khoảng không gian bất tận mà Zeke gọi là "CON ĐƯỜNG". Vậy tại sao Ymir lại được thấy "Con Đường" chứ? Cô chỉ đơn giản là ăn được một trong 9 Titan, điều mà rất nhiều người khác đã làm trước đây, nhưng có ai được thấy "con đường" như Ymir đâu chứ?

Eren ăn cha mình cũng không, Grisha ăn Cú cũng không, hay Armin sau khi ăn Bertolt cũng vậy, điều đầu tiên cậu thấy là kí ức và tiềm thức của Bertolt chứ đâu có thấy được "con đường" giống như Ymir đâu.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 5.

Armin không hề thấy con đường như Zeke và Ymir.

Vậy thì tại vì sao một cô gái không tên, không tuổi, không có vai trò, không có dòng máu hoàng tộc cũng chẳng gặp phải trường hợp thập tử nhất sinh gì như Ymir lại được thấy "Con Đường" kết nối của các Titan giao nhau tại Thủy Tổ sau khi ăn được Titan Hàm? Tôi thật sự không thể nghĩ ra bất cứ câu trả lời hợp lý nào để giải thích được trường hợp của Ymir cả.

Tuy nhiên, ngược lại với Ymir, thì trường hợp của Zeke lại vô cùng thú vị và rất có lý.

Trước khi nói về việc cô gái đó liệu có phải là Thủy Tổ Ymir Fritz hay không, thì đây là những suy luận mà tôi cho rằng cô gái cũng như con Titan đó có liên quan mật thiết đến Thủy Tổ Ymir Fritz.

Đầu tiên, nơi mà Zeke nhìn thấy không phải là tiềm thức suy nghĩ của ông ta, mà là một nơi Zeke nhận ra đó chính là "CON ĐƯỜNG". Tất cả các Titan, dân tộc Eldia bất kể không gian thời gian đều liên kết với nhau thông qua những con đường vô hình, và đều giao nhau tại một điểm là Thủy Tổ, và đó cũng là lý do tại sao Titan Thủy Tổ còn được gọi là Tọa Độ.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 6.

Ymir Fritz đây chăng?

Khi Tọa Độ được kích hoạt, tức người nắm giữ Titan Thủy Tổ sử dụng sức mạnh của nó, một tín hiệu sẽ được gửi đi đến những Titan và thần dân Ymir đề điều khiển họ (thay đổi kí ức, ra lệnh, thay đổi cấu trúc cơ thể và rất có thể là hóa Titan).

Nếu trường hợp của Ymir là khá vô lý, thì trường hợp của Zeke, ông ta không chỉ đã có sẵn Titan Quái Thú, mà ông còn là người mang trong mình dòng máu hoàng tộc, hay nói cách khác, là hậu duệ rất gần với Thủy Tổ Ymir Fritz ngày xưa. Việc Zeke có thể nhìn thấy được Ymir Fritz ở con đường đó là một điều vô cùng hợp lý, và rất có thể tất cả những người hoàng tộc trong gia tộc Reiss trước đây khi kế thừa Thủy Tổ khả năng cao cũng có thể đă được nhìn thấy con đường giống như Zeke.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 7.

Thủy Tổ của Karl Fritz.

Nhưng vấn đề ở đây, Titan Thủy Tổ đang ở trong người của Eren Jeager và con Titan đã cứu mạng Zeke không có vẻ gì là được Eren Jeager "điều khiển" để cứu anh trai mình cả. Bởi vì anh ta đang ở rất xa nơi của Zeke, chưa kể là điều kiện để kích hoạt Thủy Tổ cũng không hề có.

Nhưng nếu không phải Eren, cũng không phải Zeke đã "ra lệnh" cho con Titan Vô Tri đó, thì ai có thể làm điều đó? Chẳng lẽ Titan Thủy Tổ Ymir Fritz thực chất vẫn chưa chết? Hay thậm chí là cô ta đã chết rồi nhưng vẫn có thể sử dụng sức mạnh của mình? Có rất nhiều sự vô lý ở đây để có thể lý giải cho con Titan này. Nhưng để có thể đi đến giả thuyết của tôi, thì tạm thời hãy cho rằng Ymir Fritz thực chất không chỉ là một người nắm giữ sức mạnh Titan đơn thuần, mà cô ta thực sự có quyền năng như một vị thần, và cô ta có thể đi xuyên không gian thời gian đi.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 8.

Ymir Fritz thực sự là thần?

Nào, tôi sẽ tiếp tục trình bày giả thuyết của mình nhé! Ymir Fritz sau khi chia sức mạnh của mình ra 9 Titan và để lại cho thần dân Ymir, thì cô ta vẫn luôn tồn tại trong CON ĐƯỜNG kết nối tất cả các thần dân Ymir của mình suốt 2000 năm qua. Hãy hình dung như Ymir Fritz đã luôn dõi theo cả dân tộc mình của mình suốt từ đó đến giờ, không thể tác động, tuy cô không thể điều khiển được các thần dân Ymir hay dân tộc Eldia của mình nữa, nhưng vẫn thầm lặng theo dõi cả dân tộc.

Nhờ đó, Ymir Fritz có thể đã chứng kiến được toàn bộ sự tàn bạo và suy đồi của dân tộc mình như thế nào suốt chiều dài lịch sử 2000 năm vừa qua, cũng như thấy rõ được sự nguy hiểm và tai hại mà sức mạnh Titan đã gây ra, không chỉ cho dân tộc của cô mà còn cho cả thế giới ra sao.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 9.

Chính vì thế, khi Ymir Fritz dõi theo Zeke và hiểu ra được ý định của ông, đó là tuyệt duyệt cả dân tộc, hủy bỏ toàn bộ sức mạnh Titan cũng như giải thoát cho cả thế giới, chấm dứt 2000 năm lịch sử đầy máu và nước mắt, Ymir Fritz có thể cũng đã mong muốn điều giống như thế.

Đó là lý do khi Zeke chuẩn bị chết đi (và đã chết), Ymir Fritz đã không thể làm ngơ và quyết định xuất hiện, đưa Zeke đến CON ĐƯỜNG, nơi cô vẫn luôn chờ đợi suốt những năm qua và đưa Zeke trở về lại từ cõi chết. Cũng bởi vì lý tưởng và mục tiêu của Zeke quá quan trọng với cả dân tộc Eldia này, nên Ymir Fritz không thể chấp nhận để cho Zeke thất bại lúc này được.

Không chỉ thế, một chi tiết rất thú vị mang tính ẩn dụ đầy ý nghĩa để củng cố giả thuyết điên rồ này của tôi cũng được thể hiện suốt từ chap 113 đến chap 115, đó chính là "bầu trời" ở Paradis.

Như ở trên tôi đã đề cập, tôi tin rằng Ymir Fritz không đơn giản chỉ là một người nắm giữ sức mạnh Titan sau 13 năm rồi chết, mà cô thực sự có quyền năng như một vị thần. Trong các thần tích của thần thoại Hy Lạp, thần thoại Châu Á và đặc biệt là Thần Thoại Bắc Âu, cảm hứng lớn của tác giả Hajime, thì khi một Vị Thần tức giận hoặc đau đớn, hay bất bình với các phàm nhân ở hạ giới, thì bầu trời chính là một sự miêu tả cảm xúc của họ.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 10.

Những giọt mưa như hàng nước mắt buồn thảm.

Người Viking ngày xưa khi lênh đênh ngoài biển khơi và gặp giông bão hay sấm sét, thì họ tin rằng đó là dấu hiệu của Thor – Vị Thần Sấm Sét đang tức giận với bọn họ.

Quay trở lại với Attack On Titan, các bạn hãy chú ý khung cảnh của bầu trời kể từ lúc Zeke trốn thoát bất thành dưới tay của Levi cho đến khi ông ta hồi sinh và "tự do" khi gặp được phái Jeager của Floch.

Ngay thời điểm Levi lôi đầu Zeke ra khỏi thân xác Titan, bầu trời lập tức đổi màu, và khung cảnh dần tăm tối u sầu. Sau đó, khi Zeke tỉnh lại và gần như là đã không còn cơ hội nào để thoát khỏi tay Levi nữa, trời bắt đầu đổ mưa, và cơn mưa càng lúc càng nặng hạt hơn, không khác gì như muốn nói "Các Vị Thần" đang dõi theo Zeke cũng đau khổ và cảm thương cho số phận của ông và đang gào thét để ông được sống.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 11.

Cho đến khi Zeke tự sát và con Titan Vô Tri kia bất ngờ xuất hiện như một "sứ giả" của các "Vị Thần", cơn mưa càng lúc càng to hơn, như những giọt nước mắt mà Ymir đang dành cho Zeke. Cũng lúc đó, Zeke được nhìn thấy CON ĐƯỜNG và được tận tay Ymir Fritz, vốn dĩ đang chờ đợi ông, nắn lại cơ thể cho ông.

Attack On Titan: Con Titan vô tri đã hồi sinh Zeke là ai? Ymir Fritz - Thủy tổ của dân tộc Eldia phải chăng đã xuất hiện? - Ảnh 12.

Rồi cuối cùng, khi Zeke bước ra từ con Titan đó, chính xác là "được tái sinh" một lần nữa, bầu trời liền ngừng mưa, tỏa nắng rực rỡ. Một uồng ánh sáng soi rọi xuống ngay người đàn ông được thần linh ưu ái và vừa được hồi sinh. Trong khoảnh khắc đó, cảm giác như Ymir Fritz đã mỉm cười chào đón Zeke Jeager – Đứa Trẻ Màu Nhiệm – Người sẽ giải thoát cho cả dân tộc Eldia, được quay lại để cứu lấy thế giới này.

Nguồn: Shingeki No Kyojin : Attack On Titan Việt Nam Fan Club