Assassin’s Creed Ragnarok có thể sẽ không có hội Templar Order giống như bạn từng biết

The Reaper  - Theo Nhịp Sống Việt | 11/03/2020 03:52 PM

Trò chơi sẽ được đặt trong khoảng thời gian từ năm 800 đến năm 1066, tức là 50 năm hoặc nhiều hơn trước các sự kiện của phần game đầu tiên. Nói cách khác, hội Templar Order xuất hiện lần đầu trong Assassin’s Creed vẫn sẽ chưa được thành lập trong Asassin’s Creed Ragnarok.

Những tin đồn đã gần như chắc chắn về việc Assassin’s Creed Ragnarok sẽ được thiết lập trong thời đại Viking, nơi mà vai trò của hội Templar Order có thể sẽ hơi khác.

Assassin’s Creed Ragnarok có thể sẽ không có hội Templar Order giống như bạn từng biết - Ảnh 1.

Mặc dù thường có một khoảng thời gian lên đến nhiều thế kỷ giữa các bối cảnh được thiết lập trong các phần game của thương hiệu, nhưng chúng vẫn có một số kết nối với nhau. Trong Assassin’s Creed, Assassin’s Creed 2 cho tới Revelations và Assassin’s Creed 3, cốt truyện của chúng xảy ra trong vòng khoảng 600 năm hoặc hơn, nhưng chúng ta đã có Desmond ở đó để kết nối cốt truyện các phần. Hay chẳng hạn như Black Flag, Rogue, và Unity, được kết nối bởi vụ cướp biển của Edward Kenway và bởi sự phản bội Brotherhood của Shay Cormac dẫn đến Cuộc cách mạng Pháp. Và ngay cả Edward Kenway cũng có kết nối với phần ba với vai trò là ông nội của Connor. Hiện tại trong các phần game mới nhất, có một khoảng cách lên tới 400 năm giữa AC Odyssey và AC Origins, nhưng họ cũng đã thiết lập các điểm kết nối liên quan: các Tainted One và nguồn gốc của Brotherhood.

Tuy nhiên, đã có những khác biệt ngoại lệ, chẳng hạn như Assassin’s Creed Syndicate, và nếu những tin đồn liên quan đến Assassin’s Creed Ragnarok cũng là sự thật, thì có vẻ như nó cũng có thể sẽ là một khác biệt ngoại lệ. Không chỉ về các Assassin, mà cả về Templar Order hoạt động vào thời điểm đó.

Children of Cain và hội Order of the Acients

Assassin’s Creed Ragnarok có thể sẽ không có hội Templar Order giống như bạn từng biết - Ảnh 2.

Thật đáng bỏ chút thời gian để nhìn vào lịch sử của Order và sự phát triển của họ để thấy được lý do tại sao họ sẽ được mô tả một cách khác biệt trong Assassin’s Creed Ragnarok. Trong Chiến tranh người Isu, con trai của Adam và Eva là Cain sẽ giết anh trai Abel của mình để có được Apple of Eden hay còn gọi là Trái táo Địa Đàng. Điều này khiến anh bị ruồng bỏ bởi Mark of Cain, là hội Red Cross mà hội Templar Brotherhood sẽ nắm quyền. Children of Cain sẽ là những người tiền nhiệm được biết đến sớm nhất của Order, sẽ được theo sát trong nhiều thế kỷ sau đó bởi Order of the Ancients.

Được thành lập vào năm 1334 trước Công nguyên, Order sẽ tiếp tục lan rộng khắp Ai Cập, Ba Tư và sau đó sẽ là như được mô tả trong các sự kiện của Assassin’s Creed Origins. Họ sẽ tiếp tục lan rộng ra, nhưng những năm từ sau Assassin’s Creed Origin cho đền phần Assassin’s Creed đầu tiên là một khoảng trống lớn trong lịch sử của Order. Có thể là Order of Ancients sẽ trực tiếp trở thành Templar Order, nhưng trong khoảng thời gian khổng lồ đó, dường như có rất nhiều khả năng là Order of Ancients đã trải qua một số biến đổi khác.

Hội Templar Order hiện đại

Assassin’s Creed Ragnarok có thể sẽ không có hội Templar Order giống như bạn từng biết - Ảnh 3.

Templar Order tồn tại ngày nay đã được thành lập từ khoảng năm 1129, cùng thời điểm với phần Assassin’s Creed đầu tiên. Nó sẽ tái cấu trúc một vài lần trong những năm 1300 và đầu những năm 1900, nhưng nó vẫn ít nhiều tồn tại dưới cùng một danh tính, nghĩa là đây là Order xuất hiện trong mọi trò chơi chính ngoài DLC của AC Odyssey và AC Origins. Sự thành lập hoặc tái thành lập này là điều khiến cho Templar Order bị nghi ngờ sẽ khác biệt trong Assassin’s Creed Ragnarok.

Dòng thời gian trong Assassin’s Creed Ragnarok

Assassin’s Creed Ragnarok có thể sẽ không có hội Templar Order giống như bạn từng biết - Ảnh 4.

Trò chơi tiếp theo này được chứng thực rất cao về việc bối cảnh sẽ xoay quanh thời đại Viking, ngay cả khi một số tin đồn về Assassin’s Creed Ragnarok có thể sai. Điều này nghĩa là trò chơi sẽ được đặt trong khoảng thời gian từ năm 800 đến năm 1066, tức là 50 năm hoặc nhiều hơn trước các sự kiện của phần game đầu tiên. Nói cách khác, hội Templar Order xuất hiện lần đầu trong Assassin’s Creed vẫn sẽ chưa được thành lập trong Asassin’s Creed Ragnarok, để lại rất nhiều khả năng khả thi có thể xảy ra.

Trò chơi có thể sẽ giải thích rằng Order of Ancients đã tồn tại được lâu đến vậy, mặc dù điều gây chú ý là nó sẽ tái thành lập nhiều lần để tồn tại trong 2400 năm (1300 Trước Công Nguyên - 1129 Sau Công Nguyên). Có lẽ kịch bản dễ hiểu nhất là có một sự tái thành lập khác của cùng một thế hệ, một tiền thân khác của Templar Order mà tại một thời điểm nào đó đã thay thế hoặc vượt qua Order of Ancients. Những người đứng đầu kiểm soát trọng yếu có thể vẫn sẽ giữ nguyên, nhưng danh tính và hoạt động của họ có thể đã được thay đổi. Sau tất cả, các Templar đã hoạt động ngầm ở một mức độ nào đó, họ chỉ thật sự công khai trở thành một thứ to lớn trong quá trình thành lập lớn đầu tiên của họ.

Cũng có thể, giống như Odyssey, Ragnarok không phải là một câu chuyện về sự xung đột giữa Assassin và Templar hay một sự tập trung vào một yếu tố quan trọng khác của cuộc xung đột đang diễn ra trong thời hiện đại. Tuy các Assassin, với vai trò các Hidden One, đã hoạt động vào thời điểm này, nhưng điều đó không có nghĩa là các Templar, với vai trò Templar, cũng đang hoạt động. Nó có thể là một cái gì đó hoàn toàn khác tồn tại trước các Crusader. Hiện tại, người hâm mộ vẫn sẽ phải chờ đến khi trò chơi tiếp theo ra mắt và xem xét vai trò của Order trong đó sẽ chứng minh cho ta thấy được điều gì.

Assassin's Creed Ragnarok hiện được đồn đại là đang được phát triển.