Assassin's Creed: Origins tung trailer mới, chuẩn bị ra mắt cuối tháng 10/2017

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 06/10/2017 03:34 PM

Mới đây, Ubisoft đã tiếp tục giới thiệu đoạn trailer mới để quảng bá cho tựa game con cưng Assassin's Creed: Origins với tên gọi "Birth of the Brotherhood" (tạm dịch: Sự ra đời của tình huynh đệ).

Mới đây, Ubisoft đã tiếp tục giới thiệu đoạn trailer mới để quảng bá cho tựa game con cưng Assassin's Creed: Origins với tên gọi "Birth of the Brotherhood" (tạm dịch: Sự ra đời của tình huynh đệ). Được biết, Assassin's Creed: Origins sẽ chính thức phát hành vào ngày 27/10 tới trên PS4, Xbox One và tất nhiên là cả PC.

Trailer Assassin's Creed: Origins: Birth of the Brotherhood

Khác biệt với các tựa game trước đó trong series, Assassin's Creed: Origins sẽ được đặt bối cảnh tại... Ai Cập. Điều đáng chú ý rằng Ai Cập lại chính là nơi khai sinh ra hội sát thủ đầu tiên trên thế giới. Vào vai nhân vật chính có tên Bayek, người chơi sẽ tham gia vào một cuộc hành trình đầy thử thách để chống lại Templar: The Order of the Ancients.

Khác với những nhân vật chính trước đây như Connor, Altair, Edward hay Ezio, Bayek có xu hướng hành động như một chiến binh chứ không phải một sát thủ. Ngoài ra, anh ta cũng sở hữu một sức mạnh thể chất tuyệt vời, cùng với đó là một chú đại bàng thông minh để giúp sức trong việc khát sát và thăm dò địa hình.

Assassin’s Creed: Origins sẽ có sự xuất hiện của nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng như: Cleopatra, Julius Caesar và Ptolemy. Theo nhiều phỏng đoán của người hâm mộ (dựa vào các dữ kiện được hé lộ trong các đoạn trailer), Cleopatra và hội Hiệp sĩ dòng Đến (Templars) có một quan hệ mật thiết với nhau. Cuối cùng, Cleopatra sẽ bị sát hại bởi một Assassin Ai Cập có tên Amunet.

Mặc dù khá hoành tráng và đẹp mắt, tuy nhiên theo nhiều bình luận trên các diễn đàn game trong và ngoài nước, lối chơi của Assassin’s Creed Origins đã không còn “chất” như xưa. Thay vì hành động lén lút, phiên bản này quá nặng về đối kháng và chặt chém.

Assassin’s Creed: Origins sẽ vượt qua người tiền nhiệm Assassin's Creed Unity về số lượng nhân vật, công trình kiến trúc và tổng diện tích của các màn chơi. Giám đốc thiết kế Assassin's Creed: Origins, ông Asharaf Ismail cho biết, Origins chính là game thế giới mở lớn nhất trong lịch sử của hãng Ubisoft.