Asian Games 2018: Siêu xạ thủ Uzi của Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân để thua Hàn Quốc cả 2 lần ở vòng bảng

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 31/08/2018 04:30 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đây là nội dung cuộc phỏng vấn với Uzi - ngôi sao xạ thủ của đội tuyển Trung Quốc sau khi giành huy chương vàng bộ môn LMHT tại Asian Games 2018.

Đội tuyển Trung Quốc đã đánh bại Hàn Quốc trong trận chung kết bộ môn Liên Minh Huyền Thoại tại Asian Games 2018 diễn ra tại Jarkata-Palembang và giành huy chương vàng. Mặc dù đã thua trong một ván đấu, thế nhưng Trung Quốc đã cho thấy sự thống trị của mình trong giai đoạn giữa và về cuối trận trong suốt cả 4 ván đấu. Mỗi tuyển thủ đều có những màn thể hiện vượt trội nhưng trong đó, Uzi - siêu sao xạ thủ của Trung Quốc là tỏa sáng hơn cả. Với việc gây sát thương chính, Uzi đã dẫn dắt đội tuyển Trung Quốc trở thành những người đầu tiên nhận huy chương vàng bộ môn LMHT tại Asian Games. Sau trận đấu, Uzi đã có một cuộc phỏng vấn và đây là nội dung.

Asian Games 2018: Siêu xạ thủ Uzi của Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân để thua Hàn Quốc cả 2 lần ở vòng bảng - Ảnh 1.

Bạn cảm thấy thế nào khi giành huy chương vàng Asian Games?

Tôi rất hạnh phúc và cảm thấy nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, tôi bị căng thẳng trước trận đấu. Cuối cùng, tôi có thể hoàn thành được mục tiêu của mình.

Bạn đã giành rất nhiều danh hiệu trong năm nay và giờ là huy chương vàng Asian Games. Bạn có thấy sự khác biệt nào giữa những danh hiệu này không?

Chiến thắng tại Asian Games không giống như những danh hiệu khác. Nó mang một ý nghĩa lớn đối với chúng tôi kể từ khi tham gia Asian Games với tư cách là đại diện của đất nước. Chúng tôi có cơ hội giành được các danh hiệu khác ít nhất là 2 lần/năm nhưng Asian Games thì lâu hơn. Đó là lý do tại sao mà nó đáng nhớ hơn.

Asian Games 2018: Siêu xạ thủ Uzi của Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân để thua Hàn Quốc cả 2 lần ở vòng bảng - Ảnh 2.

Hôm nay Faker đã thi đấu rất tốt. Bạn đã làm thế nào để giành chiến thắng trước cậu ấy?

Trong trận đấu hôm nay, mọi người đã thi đấu như một đội, chúng tôi đã không chơi theo từng cá nhân. Hôm nay, chúng tôi cố gắng hết hết sức để có vị trí tốt trước khi tham gia một pha giao tranh. Cá nhân tôi không nghĩ rằng chúng tôi là từng cá nhân riêng lẻ. Chúng tôi thắng là bởi vì mọi người đều hợp tác với nhau.

Trung Quốc đã để thua Hàn Quốc 2 lần ở vòng bảng. Bạn đã cải thiện những điều gì trước khi tới trận chung kết?

Ở vòng bảng, chúng tôi không ở trạng thái tốt nhất và macro của chúng tôi cũng không tốt. Ngoài ra, chúng tôi cũng thiếu sự chuẩn bị cho bo1 ở vòng bảng. Tuy nhiên, màn trình diễn của chúng tôi cho ngày hôm nay là tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Chúng tôi đã học được rất nhiều điều từ những thất bại trước.

Asian Games 2018: Siêu xạ thủ Uzi của Trung Quốc tiết lộ nguyên nhân để thua Hàn Quốc cả 2 lần ở vòng bảng - Ảnh 3.