Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6

Hoàng Hôn  - Theo Helino | 28/08/2018 04:27 PM

Liên Minh Huyền Thoại
01/08/2012 NCB: Riot Games NPH:

Đó chính là những pha thi đấu xuất thần của đội tuyển Việt Nam trước các ngôi sao tuyển Hàn Quốc ngày hôm qua được kể lại bởi chính người trong cuộc.

Như bạn đọc đã biết, hôm nay 28/8 là ngày thi đấu thứ 2 và cũng là cuối cùng của vòng bảng giải đấu bộ môn Liên Minh Huyền Thoại trong khuôn khổ Asian Games 2018. Vào ngày hôm nay, trận đấu lượt về giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã được phát sóng trực tiếp với phần bình luận của BLV Đức Mạnh và Mạnh An.

Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6 - Ảnh 1.

Còn đây là sân khấu và màn hình chiếu tại nhà thi đấu

Trong trận đấu hôm nay chúng ta được xem, mặc dù có những tình huống di chuyển vượt trội hơn ở giai đoạn đầu cũng như cách nhập cuộc, Hàn Quốc vẫn chứng tỏ mình là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch khi vượt lên và đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6 - Ảnh 2.

Thất bại trước Hàn Quốc là điều đã được dự đoán từ trước

Mặc dù không có gì bất ngờ với kết quả này nhưng những dấu ấn mà đội tuyển Việt Nam để lại trước đội tuyển Hàn Quốc lại là ở lần gặp nhau hôm qua, trận đấu không được phát sóng công khai. Trong lần chạm trán đầu tiên đó, đội tuyển Hàn Quốc cũng phải công nhận Việt Nam là một đội tuyển mạnh khi Stark có pha 1vs2 thành công trên top và ở đường dưới, RonOP và Slay có pha 2vs2 chiến thắng trước nhà đương kim vô địch thế giới - Ruler/CoreJJ ở cấp 6. Điều này đã được BLV Khánh Hiệp, người theo chân đoàn LMHT Việt Nam sang Indonesia tiết lộ trong lần livestream gần đây nhất.

Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6 - Ảnh 3.

BLV Khánh Hiệp đi ăn cùng EVOS và livestream trò chuyện trên Facebook

Cụ thể, khi được hỏi về việc tại sao, cặp đôi đường dưới của Việt Nam bị hạ gục nhiều đến vậy, chính RonOP trả lời rằng do bản thân lao vào mở giao tranh nhưng đồng đội ở quá xa theo không kịp nên mới vậy. Bên cạnh đó, anh chàng Hỗ Trợ đẹp trai này còn cho biết rằng ở cấp 6, Ruler và CoreJJ đã bị thua chúng ta trong một pha 2vs2, có cũng có thể coi là một thành tích đáng nói khi đây được biết là cặp đôi đường dưới mạnh nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại.

Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6 - Ảnh 4.

RonOP rất tự hào khi nói về pha 2vs2 này

Còn về phía Stark thì trong trận đấu với Hàn Quốc ngày hôm qua, 'Đại Đế' đã có pha 1 chấp 2 trên top mà theo như BLV Khánh Hiệp kể thì đó là một khoảnh khắc rất đáng tự hào. Tình huống khi đó là Score lên gank và cùng Kiin băng trụ nhằm hạ gục Stark. Vì nghĩ lúc đó mình chắc chắn nằm xuống, Stark đã liều mình quay lại trả sát thương nhằm hạ gục Kiin thế nhưng, sau khi toplaner của Hàn Quốc bị hạ gục, Stark được hồi lại máu và không bị hạ gục, có được một pha highlight đáng nhớ trong sự nghiệp của mình.

Asian Games 2018: Hàn Quốc công nhận Việt Nam mạnh là do Stark có pha 1 cân 2 trên top, CoreJJ và Ruler bị 2vs2 ở lv 6 - Ảnh 5.

Stark vô cùng tự hào về pha 1 chấp 2 trước đội tuyển Hàn Quốc

Hiện tại, vì đã bị loại khỏi giải đấu nên kế hoạch tiếp theo của đội tuyển LMHT Việt Nam chính là ở lại cổ vũ cho đội tuyển bóng đá nam U23 trong trận đấu ngày mai gặp Hàn Quốc.