Ăn mừng One-Punch Man mùa 2 kết thúc, One và đạo diễn hoạt hình tung 2 bản phác thảo rất "ra gì và này nọ"

Mẹ Sề  - Theo Helino | 06/07/2019 11:00 AM

Vậy là One-Punch Man mùa 2 đã kết thúc rồi, đón nhận thông tin này bạn cảm thấy thế nào.

One-Punch Man mùa 2 trở nên thật đặc biệt nhờ vào sự thay đổi lớn trong quá trình sản xuất giữa phần 1 và phần 2. Trong khi người hâm mộ vẫn đang tranh luận kết quả của One-Punch Man season 2 thì tác giả và một trong những họa sĩ hoạt hình hàng đầu của loạt phim thay vì ăn mừng mùa 2 hoàn thành đã tung ra 2 bản phác thảo mới.

Đầu tiên, hãy xem bản phác thảo Saitama từ người sáng tạo của One-Punch Man, ONE:

Ăn mừng One-Punch Man mùa 2 kết thúc, One và đạo diễn hoạt hình tung 2 bản phác thảo rất ra gì và này nọ - Ảnh 1.

Bản phác thảo này đã cho thấy 1 khía cạnh hài hước hơn của One-Punch Man và nhân vật chính của nó, Saitama. Bản phác thảo rõ ràng là một phép ẩn dụ cho anime One-punch Man với hình ảnh Saitama tung cú đấm làm vỡ màn hình TV.

Theo đánh giá thì phép ẩn dụ này khá hay vì One-Punch Man đã trở nên nổi tiếng hơn với việc phát hành anime mùa 2 - bất chấp "tranh cãi" về việc chuyển nhà sản xuất từ ​​Madhouse sang JC Staff. Mặc dù rất nhiều người hâm mộ đã nhấn mạnh về phần 2 với những lời chỉ trích rằng các nhân vật bị tái thiết kế và khung hoạt hình của JC Staff không tương xứng với phong cách vẽ truyện tranh của ONE, hoặc tác phẩm mà Madhouse và đạo diễn Shingo Natsume hoàn thành trong phần 1 của anime.

Ăn mừng One-Punch Man mùa 2 kết thúc, One và đạo diễn hoạt hình tung 2 bản phác thảo rất ra gì và này nọ - Ảnh 2.

Ngay sau đó, người hâm mộ đã bắt đầu kiến ​​nghị hãy để One-Punch Man mùa 3 cho Madhouse và Natsume sản xuất.

Và dưới đây là bản phác thảo thứ hai được thực hiện bởi Chikashi Kubota, người từng giữ vai trò đạo diễn hoạt hình chính trong One-Punch Man mùa 1 và 2. Bản phác thảo này đã ghi lại hoàn hảo 1 trong những khoảnh khắc hay nhất của phần 2, khi một trong những anh hùng class S hàng đầu - King dụ Rết Trưởng Lão vào một cái bẫy.

Ăn mừng One-Punch Man mùa 2 kết thúc, One và đạo diễn hoạt hình tung 2 bản phác thảo rất ra gì và này nọ - Ảnh 3.

Thời điểm đó, con quái vật cấp Rồng khổng lồ đã lao đến tấn công King và bị lãnh trọn cú đấm hủy diệt của Saitama. Đối với những người hâm mộ anime / manga One-Punch Man, khoảnh khắc trên thật đặc biệt và thú vị.

Rốt cuộc, phần 2 tiết lộ rằng King thực sự là một "kẻ lừa đảo", anh ta không có sức mạnh gì cả mặc dù sở hữu danh hiệu "Người đàn ông mạnh nhất thế giới". Trên thực tế, King là 1 "thánh may mắn" khi luôn có mặt ở đúng nơi, đúng thời điểm nên thường được khen thưởng vì những hành động anh hùng mà Saitama hoàn thành. Sau lần gặp gỡ, Saitama và King đã trở thành bạn bè. Nhưng như Kubota miêu tả, sự hèn nhát của King vẫn chưa tan biến trước sự dũng cảm mới được phát hiện của anh ta.