Ám ảnh 4 cảnh nóng "trái đạo đức" hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau

CHI PHẠM  Pháp luật và Bạn đọc | 26/01/2022 08:15 AM

Hội mỹ nhân này đã phải trả giá kinh hoàng sau khi đóng cảnh nóng, khốn đốn đủ đường từ sự nghiệp đến đời sống tình cảm.

Nghề diễn viên quả thật là “làm dâu trăm họ”, không phải vai diễn nào cũng được lòng thiên hạ, và càng xả thân phim nhạy cảm thì càng gây tranh cãi. Nhất là khi nhìn vào cuộc đời của hội mỹ nhân cảnh nóng. Ai cũng có tài năng nhất định, thậm chí còn diễn xuất xuất thần mà vô tình bị hủy hoại bởi cảnh phim 18+. Vậy mới nói: chọn sai kịch bản một li, đi một dặm… Cùng xem lại 4 trường hợp sau đây để thấy cảnh nóng để đời ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống.

Vương Quốc Nhục Cảm: Nữ chính tha hương rồi qua đời trong cô độc, lận đận cả đời chỉ vì danh hiệu “nữ hoàng cảnh nóng”

Câu chuyện tình yêu trong In the Realms of Senses (Vương Quốc Dục Cảm) vẫn luôn gây tranh cãi, miêu tả đời sống tình dục trần trụi giữa ông chủ Ishida (Tatsuya Fuji) và cô hầu Sada (Eiko Matsuda). Năm 1976, bộ phim làm cả Nhật Bản rúng động khi là phim điện ảnh đầu tiên có cảnh “giường chiếu” thật 100%, khiến ai nấy choáng ngợp với số lượng cảnh nóng nhiều đến chóng mặt. Phim cũng bao gồm nhiều phân đoạn hở bạo từ trên xuống dưới, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp diễn viên chính.

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 1.
Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 2.

Vì tự mình thực hiện cảnh nóng mà nữ diễn viên Eiko Matsuda nhận kết đắng, bị hủy hoại nặng nề về sự nghiệp

Vương Quốc Dục Cảm từng bị cấm chiếu ở nhiều nơi, buộc nữ chính Eiko Matsuda phải lang bạt ở nước ngoài suốt 20 năm. Dù tiếp tục sự nghiệp đóng phim xong Eiko Matsuda vẫn gắn liền với thể loại 18+. Từ một ngôi sao trẻ triển vọng, cô bỗng nhiên bị tẩy chay nặng nề bởi khán giả Nhật Bản, cuối cùng qua đời vì bệnh tật ở nơi đất khách.

Last Tango In Paris: Cảnh cưỡng hiệp có thật làm diễn viên sang chấn tâm lý, tự tử hụt nhiều lần trước khi mắc bệnh nan y

Năm 1972, nữ diễn viên 19 tuổi Maria Schneider được đóng chính trong phim Last Tango In Paris , sánh vai bên cạnh tài tử Marlon Brando mà không ngờ đến kết cục thảm khốc. Cụ thể thì ở phân cảnh “ân ái” nọ, Maria Schneider không được biết trước nội dung kịch bản nên chẳng khác gì bị đồng nghiệp cưỡng hiếp. Tiếc là nữ diễn viên khi ấy còn quá non trẻ, buộc phải im lặng để duy trì mối quan hệ trong Hollywood.

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 3.

Đến tận năm 2007, Maria Schneider mới tự tin lên tiếng: “Lẽ ra tôi nên gọi cho người đại diện hoặc nhờ luật sư đến phim trường can thiệp. Bởi họ không thể ép tôi làm điều gì đó không có trong kịch bản… Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục và thành thật mà nói, cảnh phim ấy tôi bị cưỡng hiếp, bởi cả bạn diễn Marlon Brando và đạo diễn Bertolucci. Sau cảnh quay, chẳng ai an ủi hay xin lỗi tôi.”

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 4.

Cảnh phim 18+ mà Maria Schneider không biết trước

Theo Maria Schneider, trải nghiệm này ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe bản thân. Cô bắt đầu vật lộn với chứng trầm cảm, nhiều lần tự tử hụt và suýt trở thành con nghiện ma túy. Sau này, cả sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm của Maria Schneider cũng không mấy êm đẹp. Năm 2011, cô qua đời ở tuổi 58 vì bệnh ung thư vú.

Ecstacy: Thiên tài khoa học trót đóng phim 18+ nên mang danh “bom sex”, trượt dài thê thảm từ tình cảm đến sự nghiệp

Với số lượng cảnh nóng táo bạo, phim Ecstasy đã đưa cuộc đời nữ chính Hedy Lamarr sang trang, biến bà trở thành nữ diễn viên Hollywood đầu tiên khỏa thân trên phim. Thế nhưng, bên cạnh danh xưng “bom sex” đầu đời thì ít ai biết Hedy Lamarr là thiên tài khoa học công nghệ.

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 5.

Hedy Lamarr khỏa thân 100% trong Ecstasy

Năm 1942, Hedy Lamarr và nhà soạn nhạc George Antheil cùng được cấp bằng sáng chế cho hệ thống thông tin điều khiển bằng sóng vô tuyến, tiền thân cho định vị GPS, Bluetooth, WiFi… Tiếc là nữ diễn viên không đi theo con đường khoa học sáng chế này mà ở lại Hollywood, nơi chứng kiến hàng loạt vai diễn sexy không kém.

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 6.

Hedy Lamarr có tri thức đáng nể nhưng lại bị Hollywood đóng khung hình tượng lẳng lơ, hiếm khi nào được giới chuyên môn đánh giá cao

Về đời tư, Hedy Lamarr không vẹn tròn khi trải qua 5 đời chồng, 5 lần ly hôn trước tuổi 35. Năm 1966, bà bị bắt ở Los Angeles vì tội ăn cắp vặt. Tội danh tương tự tiếp tục tái diễn vào năm 1991 ở Florida, với diễn biến nặng hơn khi giá trị ăn cắp lên tới 21 nghìn USD. Bởi vậy, nữ minh tinh gần như sống cô độc ở tuổi xế chiều, bà mắc bệnh tim nặng rồi qua đời vào ngày 19/1/2000, thọ 85 tuổi.

Straw Dogs: Phẫn nộ với cảnh cổ xúy hiếp dâm, gây sốc thế nào mà nữ chính bị khán giả quay mặt?

Kể từ khi ra mắt vào năm 1971, bộ phim Straw Dogs đã bị dư luận chỉ trích không ngừng vì cảnh nóng trái luân thường đạo lý. Trong đó, phim miêu tả một người phụ nữ bị hiếp dâm mạnh bạo xong lấy làm… sung sướng, chẳng khác nào lãng mạn hóa tội phạm cưỡng hiếp.

Ám ảnh 4 cảnh nóng trái đạo đức hại cả đời diễn viên: Người bị cả nước tẩy chay đến mức phải bỏ xứ, người tự tử vì đớn đau - Ảnh 7.

Sau cảnh phim kỳ quặc này, nữ chính Susan George bị khán giả phê phán không thôi. Cả giới phê bình lẫn khán giả đều gọi nữ diễn viên nóng bỏng là “cuồng dâm”, khiến sự nghiệp sau này khó phát triển, hầu như gắn liền với hình ảnh gợi dục, không mấy khác biệt so với thể loại phim người lớn.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/am-anh-4-canh-nong-trai-dao-duc-hai-ca-doi-dien-vien-nguoi-bi-ca-nuoc-tay-chay-den-muc-phai-bo-xu-nguoi-tu-tu-vi-don-dau-20220125220025543.chn