All-Star 2017: Xạ thủ xuất sắc nhất thế giới tiết lộ bí quyết để luôn giữ được phong độ đỉnh cao

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/12/2017 03:20 PM

Đây là nội dung đoạn phỏng vấn với Uzi trước khi bước vào trận chung kết All-Star 2017 với siêu sao LMS.

Trận bán kết 2 của All-Star 2017 đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Uzi và đồng đội trước siêu sao Hàn Quốc. Ở thế thức 1v1, Uzi cũng đã xuất sắc vượt qua PraY và lọt vào trận chung kết. Đây là nội dung đoạn phỏng vấn với Uzi trước khi bước vào trận chung kết All-Star 2017 với siêu sao LMS.

Bạn cảm thấy thế nào sau khi đã lọt được vào trận chung kết? Điều là là quan trọng nhất để có được chiến thắng này?

Tôi rất vui với chiến thắng này. Sẽ là một điều tốt nếu chúng tôi chiến thắng được giải đấu này. Tôi nghĩ có được kết quả này do tôi đã chuẩn bị cho trận đấu và có một vài cuộc trao đổi với đồng đội.

Bạn đang duy trì được phong độ cao nhất của mình. Bí quyết của việc này là gì?

Sở thích của tôi là LMHT. Tôi không thích thứ gì khác ngoài LMHT cả. Tôi nghĩ tôi duy trì được phong độ của mình là do tôi chỉ tập trung vào LMHT mà thôi.


Uzi có một tình yêu rất lớn dành cho Lol

Uzi có một tình yêu rất lớn dành cho Lol

Kế hoạch trong mùa giải tới của bạn là gì?

Tôi sẽ tiếp tục cố gắng hết sức để cạnh tranh ở các giải đấu cao hơn.

Bạn cảm thấy thế nào khi chiến thắng PraY ở thế thức 1v1?

Nếu PraY chọn tướng xạ thủ thì có thể sẽ khác nhưng do anh ấy đã chọn Zoe 3 lần nên tôi đã có một chút lợi thế.

Bạn nghĩ ai là MVP của ngày hôm nay?

Đó là Mlxg. Cậu ấy đã chơi tốt trong cả 3 ván đấu.


mlxg đã có một trận đấu bán kết quá hay

mlxg đã có một trận đấu bán kết quá hay

Bạn có tự tin giành chiến thắng trong trận chung kết 1v1 không? Có vị tướng nào bạn muốn sử dụng trong trân đấu này không?

Đã không còn quá nhiều sức ép nữa khi tôi đã có mặt ở trận chung kết rồi. Tôi chưa có dự định sử dụng một vị tướng đặc biệt nào cả, kế hoạch của tôi là dùng tướng xạ thủ.

Đâu là kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của bạn?

Đi chơi Disneyland là một kỷ niệm rất đáng nhớ. Tôi đã vui chơi cùng các đồng đội, huấn luyện viên và có khoảng thời gian rất thoải mái.

Bạn có dự đoán gì cho trận chung kết với LMS không? Đâu là đối tượng nguy hiểm nhất?

Tôi nghĩ chúng tôi sẽ thi đấu đến ván 5. Người chơi nguy hiểm nhất là đường giữa và đi rừng của họ. Đó là do chúng tôi thường chơi khá chủ động và hung hãn.


Hai đối tượng Uzi cho là nguy hiểm nhất của LMS theo nhận định của Uzi

Hai đối tượng Uzi cho là nguy hiểm nhất của LMS theo nhận định của Uzi

Bạn dường như không thấy áp lực khi được tôn vinh là “xạ thủ hay nhất thế giới“?

Tôi thấy rất áp lực chứ. Tôi nghĩ là còn nhiều người giỏi hơn mình. Các xạ thủ Hàn Quốc thi đấu rất tốt. Tôi nghĩ mình đã học hỏi được rất nhiều từ họ.

Bạn nghĩ sao về Meiko và Ming?

Meiko đã có một sự nghiệp dài và có rất nhiều kinh nghiệm. Ming là một tuyển thủ giỏi và chưa có thời gian thi đấu chuyên nghiệp quá lâu. Lối chơi của họ cũng rất khác nhau.

Hãy nói điều gì tới những người hâm mộ của bạn đi.

Cảm ơn sự cổ vũ của tất cả mọi người. Cảm ơn cả những bạn Hàn Quốc đã cổ vũ cả hai đội rất nhiệt tình.