Admin cộng đồng PES Châu Á: Hãy dè chừng với cậu bé 13 tuổi

Chidotoji  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/04/2016 08:45 PM

Mới đây, nhân dịp giải vô địch PES League Asia sắp diễn ra tại Việt Nam, chúng tôi đã có cơ hội thực hiện cuộc phỏng vấn nhanh với Valentinus Sanusi - admin cộng đồng Châu Á kiêm trưởng đoàn Indonesia.

Chào anh, anh có thể giới thiệu về mình được không?

Xin chào các bạn Việt Nam, mình là Valentinus Sanusi, mình 36 tuổi và hiện tại đang là admin của PES League Asia do chính PES League UK chỉ định từ PES 2015. Mặc dù PES League Asia không có sự hỗ trợ trực tiếp từ KONAMI nhưng cộng đồng đã được công nhận và biết tới bởi PES League Anh Quốc và KONAMI.

Anh có đánh giá như thế nào về cộng đồng PES Đông Nam Á?

Để nói về cộng đồng PES khu vực Đông Nam Á, chúng ta có một cộng đồng mạnh. Điều đó được chứng minh bởi các giải đấu SEA online lẫn offline đang chuẩn bị được diễn ra. Xét về mặt kỹ thuật của các game thủ khu vực, chúng ta có rất nhiều game thủ tài năng nhưng lại thiếu đi những kinh nghiệm thi đấu quốc tế và đó là lý do tại sao mình luôn khuyến khích các admin của các nước thường xuyên tổ chức những giải đấu ngay chính quốc gia của mình.

Mục tiêu của giải PES League Asia hướng đến là gì?

Chúng tôi đang hướng đến những giải đấu ở trình độ cao hơn trong cộng đồng PES-WE Đông Nam Á và đây cũng là nơi thể hiện tình đoàn kết hữu nghĩ giữa cộng đồng PES của các nước khác nhau.

Được biết, anh cũng là trưởng đoàn của đoàn game thủ Indonesia, vậy mục tiêu của đoàn tại giải đấu này là gì?

Chúng tôi khá tự tin vào trình độ của game thủ nước mình nhưng kết quả rất khó đoán, đoàn Indonesia sẽ mang đến cho khán giả những trận cầu hấp dẫn nhất trong khu vực.

Chúng tôi cũng được biết là nhà vô địch của Indonesia là một cậu bé 13 tuổi. Liệu đây có phải là lợi thế hay bất lợi cho các đội tuyển khác?

Rizky chính là “thần đồng” của làng PES Indonesia, cậu nhóc đã chứng tỏ mình mình sẽ là một trong những ứng cử viên vô địch tại SEA Champions League vậy nên mình nghĩ các đội tuyển khác nên dè chừng Rizky. Là người nhỏ tuổi nhất cũng sẽ mang lại tâm lý thoải mái của em ấy.

Anh đánh giá như thế nào về trình độ game thủ Việt Nam nói riêng và các nước khác nói chung?

Tất cả các nước đều đang sở hữu những vận động viên với kỹ thuật tuyệt vời và kinh nghiệm dày dặn do vậy vấn đề thắng thua ở giải tới sẽ không nằm ở kỹ thuật mà sẽ nằm ở tâm lý thi đấu của các game thủ. Với đội tuyển Việt Nam, mình từng nói chuyện với Quân Bi (top 2 PES League Vietnam). Ngoài ra theo đánh giá của các game thủ Indonesia thì các bạn Việt Nam có trình độ rất tốt cả online lẫn offline.

Anh có điều gì nhắn nhủ với các khán giả Việt Nam không?

Lời đầu tiên, mình xin cảm ơn các khán giả Việt Nam và PES League Vietnam đã hỗ trợ và ủng hộ cho giải đấu này và mình tin chắc rằng giải đấu sẽ diễn ra thành công và thúc đẩy phong trào PES tại Đông Nam Á lên một tầm cao nữa.

Cảm ơn anh vì cuộc trao đổi