Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2?

Mirikatoji  - Theo Helino | 19/10/2018 03:08 PM

Nếu bạn nào kiên nhẫn xem hết phần after-credit của bộ phim Venom chắc hẳn sẽ thấy rất bất ngờ sau khi chứng kiến sự xuất hiện của Cletus Kasady, kẻ sau này sẽ trở thành vật chủ hoàn hảo của ác nhân Carnage trong truyện tranh.

Bom tấn Venom của hãng Sony đã chính thức được khởi chiếu và giành được những thành công ngoài sức tưởng tượng với tổng doanh thu toàn cầu lên đến gần 400 triệu USD, trong khi chi phí sản xuất vỏn vẹn có 100 triệu USD. Với tham vọng thiết lập một vũ trụ điện ảnh mới xoay quanh các nhân vật của Spider-Man, Venom là sự khởi đầu và đã mở ra sự kết nối với các phần tiếp theo bằng 2 đoạn mid-credits và after-credits.

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 1.

Kết thúc phim, Venom đã đánh bại gã phản diện Carlton Drake cùng Symbiote Riot và tàu vũ trụ của tổ chức Life Foundation qua đó cứu được thế giới. Eddie đã thỏa thuận cho phép Venom sống cộng sinh trên cơ thể mình, nhưng với một điều kiện là không được can thiệp sâu vào cuộc sống của anh và chỉ được tấn công những kẻ xấu mà anh chỉ định.

Sau đó Eddie Brock trở lại với nghề phóng viên, anh nhận nhiệm vụ đến nhà tù tiểu bang San Quentin để phỏng vấn một tù nhân theo gợi ý của chính tên tội phạm. Tại đây, Eddie được dẫn vào một phòng giam nơi gã Cletus Kasady nguy hiểm và điên loạn đang bị nhốt trong một cái lồng ngục.

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 2.

Tên ác nhân này có mái tóc xoăn đỏ, hắn có vẻ khá niềm nở khi nhìn thấy Eddie, thậm chí còn viết dòng chữ "chào mừng Eddie" bằng máu của mình lên trên tường. Chắc hẳn ai là fan của Marvel Comics sẽ dễ dàng nhận ra đây chính là vật chủ hoàn hảo nhất của Symbiote độc ác Carnage.

Và mới đây hãng Sony đã thông báo vừa ký hợp đồng với nam diễn viễn Tom Hardy tận 3 phim Venom, điều này chứng tỏ ác nhân Carnage chính là nhân vật phản diện tiếp theo của series này.

Nhân vật phản diện Carnage trong truyện tranh

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 3.

Theo nguyên tác comic, bản thân hắn vốn dĩ đã ác từ nhỏ. Lúc bé, Cletus từng ám hại bà mình rồi dàn dựng nó thành vụ tai nạn. Nhận thấy bản chất tàn độc ở đứa con trai, người mẹ liền tìm cách trừ khử hắn.

Nhưng bố của Cletus lại phát hiện ra và đánh cô vợ tới chết. Dẫu biết rõ đầu đuôi câu chuyện, Cletus vẫn không thèm lên tiếng bênh vực bố trước tòa, khiến ông phải chịu án tử hình.

Chuyển đến viện mồ côi St. Estes Home, hắn tiếp tục gây nên vô số thảm kịch khác như giết hại người quản lí lẫn bạn đồng môn, thậm chí còn thiêu rụi luôn cả nơi đây. Trở thành tên tội phạm nguy hiểm, gã tóc đỏ nhanh chóng bị FBI tóm cổ rồi tống vào nhà ngục Ryker's Island.

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 4.

Và trong truyện tranh thì Eddie Brock và Cletus Kasady bị nhốt trong 2 phòng tù cạnh nhau và lúc này trong Eddie đã có Venom. Khi Eddie vượt ngục, Venom đã để lại đứa con của nó và theo bản năng, cá thể mới phải tìm cho mình một vật chủ.

Không ai khác, chính Cletus là mục tiêu của cá thể cộng sinh này nhưng đây là một cá thể mới sinh ra, yếu ớt, mong manh còn Cletus Kasady là một tên sát nhân máu lạnh. Nó nhanh chóng bị sự độc ác và tàn nhẫn của Cletus chi phối, từ đó thích nghi và trở thành Carnage – một ký sinh tàn bạo y như chính vật chủ của nó.

Venom 2 sẽ thay đổi nguồn gốc của Carnage

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 5.

Tuy nhiên, theo như chúng ta thấy trong phần after-credits của Venom thì có vẻ hoàn cảnh lại hoàn toàn khác, Eddie Brock không bị cầm tù và không có dấu hiện của cá thể cộng sinh ngoài hành tinh nào trong ngục của Cletus. Điều đó sẽ gây khó khăn để cho Sony giải thích nguồn gốc của Carnage giống như trong nguyên tác.

Tuy đến bây giờ chúng ta chưa biết được Sony sẽ dẫn dắt câu chuyện của Cletus theo hướng nào? Nhưng chắc chắn hãng sẽ phải thay đổi nguồn gốc của sinh vật này không thể giống như trong truyện tranh được.

Các sức mạnh của Carnage đã được khai thác trong phần phim Venom

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 6.

Thêm một vấn đề cũng khá khó khăn cho hãng khi xây dựng nhân vật Carnage trong Venom 2. Nếu mọi người để ý rằng trong Venom thì mỗi các Symbiote sẽ có những năng lực sức mạnh khác nhau. Và trong đó Venom bị xem là thành viên yếu nhất trong những cá thể cộng sinh ngoài hành tinh.

Một trong những Symbiote mạnh nhất đó chính là Riot

Riot trong Venom có thể hình thành các sợi từ cơ thể của người cộng sinh thành các vũ khí đáng sợ như giáo, kiếm…Thậm chí nó có thể bắn ra các mảnh vỡ từ cơ thể thành những viên đạn sắc nhọn, giết chết đối thủ.

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 7.

Nhưng thật sự Riot trong truyện tranh không hề có những trò biến hóa vũ khí ảo diệu như vậy và tất cả đều là năng lực của Carnage. Bản tính hung hãn, giết người không nương tay cũng là của chính Carnage. Dường như hãng Sony đã lấy hình mẫu của Carnage trong truyện tranh để xây dựng lên Riot trên màn ảnh.

Và điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Sony. Làm thế nào để hãng có thể xây dựng một nhân vật Carnage thật khác biệt trong Venom 2 khi mà năng lực và cả tính cách của nó đã được thể hiện hết cho khán giả trong phần 1?

Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2?

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 8.

Vậy Sony sẽ viết lại câu truyện của Carnage trong Venom 2 như thế nào? Nhiều ý kiến đã cho rằng có thể Cletus Kasady sẽ trốn thoát khỏi San Quentin và truy đuổi Eddie Brock vì một lý do nào đó. Dựa vào những gì hắn nói trong đoạn after-credit thì mục tiêu của Kasady không chỉ giết chết Brock mà hắn muốn anh phải mất mọi thứ của mình.

Hắn sẽ nhắm vào những người thân của Brock từ bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Brock có thể bảo vệ được bản thân mình nhờ Venom, nhưng những người khác thì không thể thoát được kẻ sát nhân khát máu này.

Ác nhân Carnage sẽ xuất hiện như thế nào trong Venom 2? - Ảnh 9.

Và có thể Venom sẽ sản sinh ra "con" của mình để cộng sinh bảo vệ cho cô nàng bạn gái của Brock- Anne Weying. Nhưng Symbiote này lại khá ương bướng nó không thích Anne, mà thay vào đó nó đã tìm được một vật chủ thích hợp với mình đó chính là Cletus Kasady và từ đó Carnage được sinh ra.

Tuy nhiên tất cả chỉ là suy đoán, chúng ta đành phải chờ cho đến khi bộ phim chính thức được ra mắt thì mới có thể biết được. Nhưng chúng ta có thể yên tâm một điều là chắc chắn sẽ có phần 2 của Venom, và nó sẽ hoành tráng và kịch tính hơn phần 1 rất nhiều.

Theo Screenrant