9 sự thực thú vị mà bạn chưa chắc biết về bom tấn “Uncharted 4: A Thief’s End”

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 01/01/2017 06:30 PM

“Uncharted 4: A Thief’s End” là một trong những video game hay nhất năm 2016 và nhận được sự hưởng ứng của cả giới chuyên môn lẫn fan hâm mộ.

“Uncharted 4: A Thief’s End” là một trong những video game hay nhất năm 2016 và nhận được sự hưởng ứng của cả giới chuyên môn lẫn fan hâm mộ. Với một cốt truyện hấp dẫn, cơ chế gameplay biến hóa và chất lượng đồ họa tiêu chuẩn thế hệ mới, nó đã tiếp tục củng cố và nâng cao những gì tinh túy của cả thương hiệu này, làm thỏa mãn nguyện vọng của người chơi. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại tựa game đỉnh này với 9 sự thực thú vị mà bạn có thể chưa biết đến.

1. “Uncharted 4: A Thief’s End” là phiên bản duy nhất trong có những dạng kẻ địch biết sử dụng sức mạnh siêu nhiên.

2. Bạn có thể chơi “Crash Bandicoot” thông qua một máy PS1 ở trong game.

3. Đây là phiên bản “Uncharted” đầu tiên cho phép người chơi có nhiều lựa chọn khi đối thoại và mỗi loại chọn khác nhau sẽ có ảnh hưởng tới cốt truyện.

4. Đây cũng là phiên bản đầu tiên cho phép người chơi lái xe ô tô di chuyển khắp nơi.

5. Khuôn mặt của các nhân vật có khoảng 500 cấu trúc xương đồ họa để tăng cường tính chân thực.

6 “Strange Relics” là một bộ ba món bảo vật gợi nhớ người chơi đến các sản phẩm khác của nhà phát triển Naughty Dog như “The Last of Us”, “Jack and Daxter”, và “Crash Bandicoot”.

7. “Unchardted 4: A Thief’s End” là phiên bản đầu tiên không có bài hát nhạc nền gốc của nhân vật chính Nate.

8. “Unchardted 4: A Thief’s End” có nhiều món đồ bảo vật để người chơi thu thập nhất trong cả series với tất cả 193 món.

9. Có một chi tiết thể hiện sự tri ân tới thương hiệu kinh điển “Monkey Island”.

Theo Fraghero

5 game Trung Quốc với đồ họa cực chất đáng để chơi ngay trong tuần