9 nhân vật trong các phim truyền hình tưởng lợi hại nhưng thực ra… rất phế

Kenz Smile  - Theo Trí Thức Trẻ | 10/11/2017 02:47 PM

Dưới đây là loạt nhân vật thuộc các TV series nổi tiếng, xuất hiện rất ngầu nhưng càng về sau càng đuối.

Khi theo dõi những series truyền hình, hầu hết khán giả đều rất háo hức và tò mò về nhân vật mới xuất hiện qua từng tập phim. Tuy nhiên, việc các nhân vật này hoặc chỉ xuất hiện do biên kịch muốn nhét vào cho phù hợp với diễn biến phim, hoặc không đáp ứng được kỳ vọng của khán giả.

1. Laurel Lance (Arrow)

Laurel Lance (Black Canary) và Green Arrow là một cặp tình nhân trong giới siêu anh hùng DC Comic. Bởi vậy, khi series Arrow lên sóng, người hâm mộ không khỏi mong chờ nhà đài CW giúp cặp đôi quyền lực tái ngộ trên màn ảnh.

Canary đầu tiên – Sarah Lance lần đầu xuất hiện ở season 2 của Arrow. Được huấn luyện bởi một nhóm sát thủ, Sarah là siêu anh hùng chiến đấu chống lại tội ác với tuyệt chiêu hét ra sóng siêu âm có sức công phá cao. Sau cái chết của Sarah, chị gái của cô là Laurel tiếp quản danh hiệu Canary để sát cánh với Olliver bảo vệ Star City.

Những gì Laurel thể hiện quả thực rất đúng với câu nhiệt tình quá hóa phá hoại. Không được đào tạo bài bản dẫn đến việc Laurel thường xuyên rơi vào tình cảnh bị bắt và chờ đợi người hùng Olliver đến giải cứu. Hình tượng Black Canary quyến rũ, mạnh mẽ đã bị bản live-action phá tan tành thành một bánh bèo vô dụng.

2. Vegeta (Dragon Ball Z)

Vegeta là nhân vật tiêu biểu cho kiểu mô-típ "từ thù thành bạn". Dù luôn mang trong mình lòng đố kỵ với Son Goku, qua mỗi cuộc chiến đấu, hoàng tử tộc chiến binh Saiya kiêu hãnh từ một ác nhân đã dần trở thành người hùng chính nghĩa.

Mặc dù Vegeta nằm trong top nhân vật được fan yêu thích nhất của loạt phim hoạt hình Dragon Ball, nhưng anh ta vẫn thất bại dưới tay rất nhiều nhân vật phản diện chính như Frieza, Cell, Beerus,... Đáng thương hơn nữa, anh chàng luôn bị đánh bại sau khi khai mở một trạng thái sức mạnh mới, trở thành “bao cát” cho các ác nhân trước khi chúng đối đầu với Goku.

3. Skeletor (He-Man and The Masters of the Universe)

Trong He-Man and Masters of the Universe, Skeletor thường cố ăn cắp sức mạnh của lâu đài Greyskull để hắn có thể thống trị vũ trụ. Nhân vật này được xây dựng hình ảnh hết sức hoành tráng: hắn là bộ xương mặc áo trùm đầu màu tím, tay cầm một cây trượng đầu cừu quyền uy.

Tuy nhiên, Skeletor hoàn toàn xứng đáng được liệt vào danh sách những nhân vật phản diện đáng sợ nhưng vô dụng và không có năng lực. Skeletor thường bị He-Man hạ gục mà không cần đến một cú đấm. Vì các biên kịch không muốn thêm yếu tố bạo lực cho một phim hoạt hình dành cho trẻ em nên sự đối đầu giữa hai nhân vật thường là He-Man dồn Skeletor vào đường cùng và sau đó hai người lăn xả hoặc ném đồ vật vào nhau.

4. Cobra Commander (G. I. Joe)

Thực tế, nhân vật Chỉ huy Cobra - thủ lĩnh của tổ chức Mãng Xà chuyên đối đầu với các người hùng G. I. Joe - chỉ được tạo ra với mục đích chủ yếu để nhà sản xuất có thể bán được nhiều đồ chơi hơn. Hắn là nhân vật phản diện chính, với trang phục toát ra vẻ uy quyền cùng chiếc mặt nạ bí ẩn.

Tuy nhiên, trái với vẻ ngoài siêu ngầu, gã là một tên ngốc chỉ biết chỉ tay năm ngón, không thể tự tay đánh bại bất kỳ kẻ thù nào. Có lúc hắn bị lu mờ bởi những kẻ phản diện hùng mạnh hơn như Destro, Baroness và Storm Shadow. Ngay cả trong G.I. Phim Joe (cả phim hoạt hình lẫn live-action), Chỉ huy Cobra bị cho ra rìa để nhường chỗ cho những ác nhân nguy hiểm hơn.

5. Bran Stark (Game of Thrones)

Người nhà Stark là tâm điểm của mọi chuyện, trong đó không ngoại trừ Bran Stark. Ở đầu loạt phim Game of Thrones, Bran chỉ đơn giản là một cậu bé thích leo trèo, vô tình nhìn thấy cảnh không-nên-nhìn và không may bị tai nạn đến mức không thể đi lại được. Bran chỉ thực sự trở nên đặc biệt khi gặp Quạ Ba Mắt.

Là một nhân vật tiềm năng, Bran Stark được kỳ vọng xây dựng một tuyến truyện hấp dẫn, thậm chí có thể là ứng viên hàng đầu có quyền ngồi trên Ngai Sắt cai trị bảy vương quốc. Tuy nhiên, trong toàn bộ series Games of Thrones, nhân vật này biến mất trong suốt 5 mùa và chỉ trở lại ở mùa thứ 6 với vai trò mờ nhạt.

Tất cả những gì Bran học được từ sinh vật quyền năng nhất vũ trụ GoT trở nên vô nghĩa vì cậu không thể kiểm soát năng lực của mình. Tất cả những gì cậu có thể làm sau 6 season chỉ là nhìn thấy và đôi khi có thể tương tác trong quá khứ ư? Vậy thì chẳng có hi vọng gì cho cậu quý tử Bran khôi phục thanh danh cho dòng họ Stark đâu.

6. Jean Grey (X-Men: Series Animated)

Nếu không có Batman: The Animated Series, X-Men có lẽ sẽ được coi là series phim hoạt hình vĩ đại nhất của những năm 90. Nó hội tụ đủ yếu tố: một bài hát chủ đề mang tính biểu tượng, một dàn dị nhân nổi tiếng, đồ họa đẹp, và những biên kịch tài ba đã tạo ra phiên bản tốt nhất của Wolverine trên màn ảnh.

Nhưng một điểm chết của cả series, không ai khác ngoài Jean Grey. Trong truyện tranh và phim ảnh, Jean được miêu tả là sinh viên ưu tú của giáo sư Xavier và là dị nhân có năng lực ngoại cảm mạnh thứ hai trong vũ trụ Marvel. Trong hoạt hình X-Men, cô cũng có khả năng tương tự, nhưng đáng tiếc lại là một phiên bản lỗi. Ở hầu hết các trận chiến, Jean bị loại khỏi cuộc chiến đầu tiên hoặc chỉ có thể sử dụng năng lực của mình một lần trước khi ngất xỉu vì mất sức.

Trên thực tế, nếu không sở hữu Phoenix và Dark Phoenix, Jean hoàn toàn nên bị loại ra khỏi loạt phim X-Men vì quá lu mờ giữa dàn dị nhân hùng hậu.

7. The Shredder (Teenage Mutant Ninja Turtle)

Shredder luôn được coi là kẻ thù lớn nhất của các ninja rùa, là thủ lĩnh của Foot Clan và luôn khoác lên mình một bộ giáp sắt kì quặc

Trong phiên bản hoạt hình gốc của Teenage Mutant Ninja Turtle, Shredder chỉ nói suông và hầu như không làm gì cả. Được lồng tiếng bởi James Avery (hay còn gọi là Bác Phil), phiên bản này của Shredder rất buồn cười.

Hắn luôn hành động như thể hắn là ác nhân nguy hiểm nhất trong vũ trụ và sau đó nổi cáu như trẻ con khi mọi việc không diễn ra như ý muốn. Một vài lần mọi thứ chỉ thực sự diễn ra theo ý muốn của Shredder nhờ có Krang hoặc hắn phải thuê người khác để thực hiện công việc của mình.

8. Walter White (Breaking Bad)

Walter White trong series Breaking Bad là một trong những nhân vật vĩ đại nhất từng xuất hiện trên truyền hình. Cách xây dựng nhân vật xuất sắc cùng diễn xuất tài ba của Bryan Cranston giúp 5 mùa của Breaking Bad thành công rực rỡ. Tuy nhiên, Walter White chưa đủ để trở thành một nhân vật bá đạo như kỳ vọng của khán giả.

Walter luôn nhận được sự thương hại từ những kẻ quyền lực hơn trong giới ma túy như Tuco (mùa 1, 2), Gus (mùa 2, 3, 4), Jack và DEA (nửa cuối mùa 5).

Walt là nhà hóa học điều chế và cung cấp ma túy lớn nhất ở Hoa Kỳ, nhưng ông ấy luôn hành động hơi quá lố so với quyền lực thật sự của ông ta. Ông ta đe doạ những tên điều chế ma túy quy mô nhỏ nên cút khỏi cuộc chơi. Nhưng khi Walt đụng độ những tay chơi lớn, ông tự thấy mình bất lợi và chỉ có thể lấy lại vị thế bằng cách sử dụng “mưu hèn kế bẩn”.

Walter White là nhân vật thông minh nhất trong Breaking Bad. Nhưng bá đạo nhất? Chắc chắn không phải.

9. Demogorgon (Stranger Things)

Thật ngạc nhiên khi Demogorgon có trong danh sách này đúng không? Con quái vật từ Upside Down được tạo hình gớm ghiếc với khuôn mặt có mồm rộng ngoác cùng hàng tá răng sắc nhọn chỉ chực ăn thịt người. Demogorgon là nỗi khiếp sợ với tất cả mọi người và Barbara xấu số đã trở thành nạn nhân của nó. Ở cuối mùa 1, để cứu bạn mình, Eleven đã sử dụng hết sức mạnh để tiêu diệt con quái vật này.

Mùa 2 ra mắt với lời hứa hẹn về một Demogorgon đáng sợ và hung dữ, khát máu hơn. Thế nhưng, sự xuất hiện tràn lan của chúng ở thị trấn Hawkins vô tình tầm thường hóa con quái vật đi rất nhiều. Ở mùa thứ 2, Demogorgon thậm chí được nuôi như thú cưng của Dustin, bị xử đẹp bằng vài viên đạn của Jim Hopper và rụng như sung chỉ bằng vài cái phẩy tay của Eleven, chứ không phải con quái vật khủng khiếp mà Eleven phải đánh đổi tính mạng để tiêu diệt như ở mùa đầu nữa. Demogorgon thật sự là một nỗi thất vọng lớn cho các fan của Stranger Things.