9 bộ y phục kỳ dị nhất trong video game, khiến fan đặt câu hỏi ... "Tại sao?"

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 18/02/2017 09:38 PM

Vì sự tự do và điên rồ của thế giới game mà các nhà phát triển đã tự tay thiết kế ra không ít bộ trang phục quá đà đến độ ngay cả bộ phận fan trung thành nhất cũng phải công nhận như thế.

Các bộ trang phục cực ngầu và khác thường là một thứ không thể thiếu của thế giới video game. Ở mọi số game, mỗi bộ trang phục hay áo giáp sẽ có tác dụng bổ trợ nhân vật khác nhau, và ở một số khác thì chỉ có tác dụng làm đẹp, đa dạng hóa vẻ bên ngoài, nhưng dù là gì thì chúng vẫn khiến người chơi thích thú và mong muốn sưu tập cho bằng hết. Tuy nhiên chính vì sự tự do và điên rồ của thế giới ảo mà các nhà phát triển đã tự tay thiết kế ra không ít bộ trang phục quá đà đến độ ngay cả bộ phận fan trung thành nhất cũng phải công nhận như thế.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với 9 trang phục kỳ dị nhất lẫn tuyệt vời nhất mà người chơi có thể mở khóa cho các nhân vật của mình:

“Teletubby” Zak – Dead or Alive 5

Series “Dead or Alive” không phải là một cái tên xa lạ khi nghĩ tới những bộ trang phục quái đản nhất trong thế giới ảo, nhưng thông thường sự quái đản này luôn đi đôi chuyện gợi cảm quá mức. Tuy nhiên, bộ trang phục người ngoài hành tinh của nhân vật Zak thì phải gọi là quái đản theo đúng nghĩa đen, đảm bảo khiến người chơi cảm thấy tức cười.

Y tá và tù nhân – Resident Evil Zero

Bộ y phục nào là hữu dụng nhất khi bạn đang thực thi một nhiệm vụ bí mật và rồi lạc đến một ngôi biệt thự cổ quái có đầy xác sống? Câu trả lời là một bộ đồ y tá sexy. Hoặc ít nhất đó là những gì mà các nhà phát triển “Resident Evil Zero” nghĩ vậy. Tựa game này phải nói là có không ít bộ đồ thời trang thú vị cho cả hai nhân vật chính.

Batman thập niên 60’ – Batman: Arkham Knight

Trong số tất cả những series phim hoạt hình, điện ảnh hay video game chuyển thể về “Batman”, không có series nào là đậm chất vui vẻ hài hước, tươi sáng như phiên bản phim truyền hình thập niên 60’. Và đối với một tựa game tăm tối và nghiêm túc như “Batman: Arkham Knight”, được chứng kiến người anh hùng mặc bộ đồ này phải là cực kỳ chuối, khiến ai cũng muốn bật cười khúc khích.

Người máy Zangief – Street Fighter IV

Thể loại game đối kháng dường như là một nguồn tài nguyên phong phú bậc nhất cho các bộ trang phục lạ mắt, đặc biệt là ở thời đại này với cả tá DLC trang phục được phát hành dần dần sau khi game chính thức ra mắt. Ở “Street Fighter IV”, một trong những trang phục sáng tạo được fan hâm mộ ưa thích phải kể đến Zangief phiên bản người máy, bởi có lẽ phiên người thường của nhân vật to con này là chưa gớm.

“Tuần lộc” Roadhog – Overwatch

Được coi là một trong những game xuất sắc nhất của năm 2016, “Overwatch” cũng có rất nhiều bộ trang phục độc đáo cho hệ thống nhân vật của mình. Trong đó, hài hước và cũng đáng sợ bậc nhất phải kể đến trang phục phong cách tuần lộc của nhân vật Roadhog. Chắc chắc, Ông già Noel sẽ không muốn chú tuần lộc bụng phệ này kéo xe cho mình đâu.

“Mahou Shoujo” Heather – Silent Hill 3

Series game kinh dị “Silient Hill 3” vốn nổi tiếng bởi sự nghiêm túc, nội dung sâu xa đậm tính triết lý và tâm thần học, kết hợp một không gian tăm tối đáng sợ. Nhưng nói vậy không phải nhà phát triển Konami không hề biết “đùa” với các fan hâm mộ của mình, minh chứng là ở “Silent Hill 3”, người chơi có thể mở khóa một trang phục đặc biệt, biến Heather thành một “ma pháp thiếu nữ” vô cùng lợi hại.

Thần bò sữa – God of War

Kratos là một nhân vật cực ngầu, bạo lực, nghiêm túc và cũng rất đáng thương của series “God of War”, nhưng cũng có lúc các nhà phát triển muốn anh ta trở nên hài hước hơn một chút. Ở phiên bản game đầu tiên, người chơi có thể mở khóa ra một bộ trang phục rất đặc biệt sau khi chiến thắng chế độ “Godmode” và khiến Kratos giả dạng thành con bò sữa.

Trang phục da thịt – Resonance of Fate

Nhiều game thưởng cho người chơi các bộ đồ bơi thú vị sau khi hoàn thành một thử thách đặc biệt hoặc bỏ ra cả tấn tiền để mua. Tuy nhiên “Resonance of Fate” lại lựa chọn hướng đi khác biệt đối với loại trang phục hấp dẫn này. Cụ thể là thay vì cởi bộ quần áo thông thường và mặc lên các bộ đồ bơi, các nhân vật dường như đã sơn hình bộ đồ bơi và phần da thịt lộ ra lên bộ quần áo thường ngày của mình.

Thủy thủ Popeye – Resident Evil: Revelations

Nói đến các bộ trang phục liên quan tới chủ đề biển cả, “Resident Evil: Revelations” cũng chẳng hề kém cạnh ai khi tạo ra một bộ trang phục cực nam tính cho Chris Redfield. Người hùng cơ bắp của chúng ta sẽ vận lên mình một bộ trang phục thủy thủ kèm một chiếc tẩu trên miệng phải nói là ngầu, vừa buồn cười khiến ai cũng liên tưởng đến Popeye.

Theo Nowloading

Nếu thích "The Legend of Zelda", bạn phải chơi ngay 3 game phiêu lưu cực hay này