8 sự thật thú vị có thể bạn chưa biết về bom tấn Justice League

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 08/11/2017 02:56 PM

“Justice League” là dự án trọng điểm của Vũ trụ Điện ảnh DC (DCEU). Song, để có thể ra rạp từ 17/11, bom tấn phải trải qua quãng thời gian thực hiện không hề suôn sẻ.

1. Ben Affleck từng được cân nhắc làm đạo diễn:

Trong một khoảng thời gian ngắn, Ben Affleck từng là ứng cử viên cho ghế đạo diễn dự án đinh của Vũ trụ Điện ảnh DC. Tài tử vốn có quan hệ rất tốt với hãng Warner Bros., và từng thực hiện nhiều bộ phim được đánh giá cao như Gone Baby Gone (2007), The Town (2010), Argo (2012), qua đó chứng tỏ tài năng trên cả cương vị đạo diễn, biên kịch, và diễn viên. Một phần lý do câu chuyện còn bởi Batman v Superman: Dawn of Justice của Zack Snyder gây chia rẽ lớn trong chính cộng đồng fan truyện tranh DC về mặt chất lượng.

2. Zack Snyder chọn Joss Whedon tiếp quản dự án:

Cuối cùng, Warner Bros. vẫn tin tưởng giao trọng trách đạo diễn Justice League cho Zack Snyder. Song, bi kịch mất con gái hồi đầu năm khiến người đàn ông 51 tuổi không thể tự mình hoàn tất dự án. Ông đã thuyết phục Joss Whedon - tác giả của hai tập Avengers đầu tiên - thực hiện các cảnh quay lại và dựng phim cho Justice League.

Nhận lời mời của người bạn, Whedon rất tích cực trong công việc mới, và ông thậm chí còn nằm trong danh sách biên kịch của bom tấn. Theo thông lệ, một nhà làm phim phải có đóng góp ít nhất cho 1/3 kịch bản mới nhận được vinh dự ấy.

3. Ngân sách của bom tấn trội hơn dự kiến:

Sau khi Joss Whedon hoàn thành Justice League, kinh phí của bom tấn cao hơn kế hoạch ban đầu khoảng 25 triệu USD. Quá trình thực hiện các cảnh quay lại khiến dàn sao của bộ phim phải làm việc thêm khoảng hai tháng.

Động thái cho thấy hãng Warner Bros. có lẽ chưa thực sự hài lòng với bản dựng nháp của Zack Snyder, và muốn xóa tan “bầu không khí u ám” mà Batman v Superman (hay thậm chí là cả Man of Steel) đã mang lại trước đó.

4. Siêu Nhân cần được… xóa ria mép:

Bên cạnh những pha hành động đỉnh cao, Justice League còn cần đội ngũ kỹ xảo can thiệp vào một chi tiết: bộ ria của Henry Cavill - tài tử đảm nhận vai Superman. Khi Justice League cần quay lại, nam diễn viên người Mỹ đã nhận lời tham gia Nhiệm vụ bất khả thi 6 cùng Tom Cruise với tạo hình mới.

May mắn cho Warner Bros. là Cavill vẫn dàn xếp được công việc, nhưng họ cần tốn thêm một chút thời gian trong quá trình hậu kỳ vì tài tử. Bộ ria của Henry Cavill sau đó trở thành đề tài chế ảnh trên mạng Internet trong suốt thời gian qua.

5. Hài hước hơn vì Batman v Superman:

Những ai từng lo ngại rằng DCEU sẽ tiếp tục tăm tối, nghiêm túc hoàn toàn có thể yên tâm với Justice League. Sau khi lắng nghe những phản hồi từ cả giới phê bình lẫn người hâm mộ về Batman v Superman: Dawn of Justice, chính đạo diễn Zack Snyder đã xác nhận sẽ thay đổi tông của bom tấn mới, giúp tác phẩm trở nên tươi sáng hơn.

Sự tham gia vào giờ chót của Joss Whedon càng giúp khẳng định hướng đi mới, và trailer của Justice League cho thấy phim chứa đựng nhiều khoảnh khắc hài hước giữa các nhân vật.

6. Suýt chút nữa được chia thành hai tập:

Khi lần đầu tiên công bố dự án DCEU, Warner Bros. dự kiến tung ra Justice League - Part One trong năm nay, và Part Two vào năm 2019. Song, hãng đã quyết định thay đổi cách tiếp cận. Khán giả sau này chắc chắn có cơ hội thưởng thức Justice League 2, nhưng cả bộ phim 2017 lẫn dự án tương lai đều được coi là các tác phẩm độc lập. Thậm chí, Warner Bros. còn chủ động rút thời lượng của Justice League xuống còn 121 phút, tức ngắn nhất trong số các phim DCEU từ trước tới nay.

7. Có thể là lần cuối Ben Affleck sắm vai Người Dơi:

Kể từ đầu năm, ngôi sao 45 tuổi liên tục phủ nhận tin đồn cho rằng mình sẽ sớm chia tay DCEU và trấn an người hâm mộ. Song, cộng đồng fan vẫn không thể ngồi yên bởi dự án The Batman tới nay vẫn chưa ấn định ngày ra mắt. Ban đầu, Ben Affleck dự kiến làm đạo diễn kiêm biên kịch cho bộ phim riêng mới về Người Dơi, nhưng sau đó đã nhường lại vị trí cho Matt Reeves - tác giả War for the Planet of the Apes (2017). Điều này khiến tin đồn Ben Affleck thôi sắm vai Người Dơi sau Justice League vẫn chưa thể bị dập tắt.

8. Tác giả Mad Max từng muốn thực hiện Justice League:

Từ năm 2009, George Miller đã hoàn thành kịch bản nháp cho Justice League Mortal xoay quanh nhóm siêu anh hùng tương tự. Song, cuộc đình công của giới biên kịch khiến quá trình bị gián đoạn, và bản thân các nhà đầu tư cũng không đạt được đồng thuận về địa điểm quay phim.

Dự án cứ thế bị trì hoãn rồi rơi vào quên lãng. Cuối cùng, Warner Bros. và DC khai màn vũ trụ điện ảnh mới bằng Man of Steel (2013). Nếu như Justice League Mortal thực sự ra đời, họ đã có thể sớm vượt qua Marvel Studios, thay vì phải ở thế rượt đuổi như lúc này.