8 sinh viên nữ vừa bị bắt vì buôn lậu đĩa game PS4

Hoàng Hôn  - Theo Trí Thức Trẻ | 23/04/2016 10:00 AM

Được biết, 8 sinh viên nữ này đã thực hiện khá nhiều phi vụ trót lọt, thậm chí họ còn giới thiệu cho bạn trai mình tham gia vào và tiếp tay cho công việc buôn lậu phạm pháp này.

Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra một vụ việc đáng báo động. Cụ thể, 8 sinh viên nữ đang theo học tại các trường đại học và cao đẳng thuộc thành phố Thâm Quyến đã vừa bị lực lượng hải quan bắt giữ. Được biết, nguyên nhân dẫn đến sự việc này do các nữ sinh nói trên bị bạn bè tiếp tay và xúi giục, trở thành những tên buôn lậu game.

Do bị đồng tiền che mắt và tâm lý nhẹ dạ cả tin, 8 cô nữ sinh này được những kẻ môi giới sắp xếp nhận hàng và công việc của họ là vận chuyển qua các cửa khẩu biên giới, lấy thân phân là các cô gái để qua mặt lực lượng hải quan. Được biết, 8 cô gái này đã thực hiện khá nhiều phi vụ trót lọt, thậm chí họ còn giới thiệu cho bạn trai mình tham gia vào và tiếp tay cho công việc phạm pháp này.

Tuy nhiên, "cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra", vào một ngày gần đây 8 cô nữ sinh này đã bị lực lượng hải quan quận La Hồ, Thâm Quyến kiểm tra, phát hiện và bắt giữ. Theo như điều tra của lực lượng hải quan, 8 cô gái này đã vào vai các vị khách du lịch tuy nhiên, họ chỉ mang theo ba lô nhỏ hoặc túi xách mà không có hành lý, tư trang như các lữ khách thông thường. Chính vì vậy, các chiến sĩ hải quan thấy nghi ngờ và tiến hành kiểm tra. Theo đó, mỗi cô gái mang theo trong mình 20 đĩa game PS4 (tổng cộng là 160 địa game) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngay lập tức, 8 cô gái này đã đã bị bắt giữ. Hiện tại, tang vật là những chiếc đĩa game PS4 đã được hải quan giao cho lực lượng chống buôn lậu để khởi tố và xử lý. Đáng nói hơn từ phía hải quan cho biết, nạn buôn lậu tại Trung Quốc diễn ra ngày một nhiều khi gần đây, họ cũng đã tiến hành bắt giữ 2 nhóm sinh viên vận chuyển hàng hóa bất hợp pháp qua cửa khẩu biên giới.