8 nhân vật xuất sắc nhất của phim Disney trong vòng 10 năm qua

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 11/01/2017 07:45 PM

Các nhân vật kinh điển của Disney mang tính biểu tượng xuyên thời gian và có lẽ đến người không xem phim cũng biết đến họ.

Các nhân vật kinh điển của Disney mang tính biểu tượng xuyên thời gian và có lẽ đến người không xem phim cũng biết đến họ. Dù là phản diện hay chính diện, các fan hâm mộ sẽ mãi ghi trong lòng những cái tên như Ursula, Simba, Genie, Dumbo hay Chuột Mickey, nhưng còn những nhân vật mới hơn thì sao? Dưới đây là 8 nhân vật tuyệt nhất của Disney trong vòng 10 năm trở lại đây, và hứa hẹn cũng sẽ trở thành những tượng đài kinh điển trong tương lai.

Dr. Facilier (The Princess and the Frog)

“The Princess and the Frog” là bộ phim đánh dấu sự quay trở lại của Disney với phong cách hoạt họa truyền thống và lần đầu tiên có công chúa là một người da màu. Tuy nhiên có lẽ điểm làm khán giả nhớ nhất đến bộ phim này lại là kẻ ác Dr. Facilier, một ảo thuật gia xấu xa với khả năng triệu hồi cả ác quỷ. Với thiết kế đẹp và một trong những giọng ca hay nhất của Disney là ông Kevin Michael Richardson, Dr. Facilier không hề thua kém bất cứ một nhân vật phản diện kinh điển nào

Wreck-It Ralph và Vanellope (Wreck-It Ralph)

Hiếm khi phim Disney có nhân vật chính là một người “xấu” và không theo hướng kiểu mẫu công chúa, hoàng tử, hay anh hùng, nhưng điều đó đã thay đổi khi Rick Moore, người nổi tiếng với “The Simpsons” và “Futurama”, làm đạo diễn. Khán giả đã được đón chào Ralph, một anh chàng to con với diện mạo đúng kiểu “đầu gấu” nhưng có trái tim bằng vàng, và Vanellope, một cô gái nhỏ bé đáng yêu với tính tình siêu quậy. Hai người họ trở thành một cặp đôi hoàn hảo, mang đến một hành trình vừa xúc động vừa hài hước ngớ ngẩn.

Baymax (Big Hero 6)

Đúng là “Big Hero 6” là một comic của Marvel, và cũng đúng là Baymax xuất hiện trong comic trước, nhưng tạo ra một Baymax đáng yêu như trên phim thì hoàn toàn là công lao của Disney. Trên thực tế, bộ phim hoạt hình này có cách thức phát triển nội dung khác xa với phiên bản comic gốc, và chỉ lấy đó làm nguồn cảm hứng để tạo một thứ mới mẻ cho riêng mình thôi.

Elsa (Frozen)

Một nhân vật chính với độ phức tạp về mặt tâm lý và có lúc trở thành một kẻ ác tuyệt vời ư? Nói vậy là cũng đủ biết Elsa được Disney đầu tư như thế nào, và nhờ sự phức tạp đó mà cô ấy được yêu mến bởi cả một thế hệ khán giả mới. Có lẽ cho đến lúc này thì bài hát “Let It Go” với phần trình diễn của Elsa trong phim vẫn đang ám ảnh trong đầu không ít fan hâm mộ.

Nick và Judy (Zootopia)

Judy là một cô thỏ cảnh sát luôn làm theo sách vở và muốn chứng minh tài năng của mình, trong khi Nick là một gã lừa đảo có hạng với sự tự tin trong mọi tình huống. Hai nhân vật chính của “Zootopia” giống như một cặp âm – dương, bổ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả và dần dần phát triển mối quan hệ của họ trong suốt quá trình phim, trở thành một sự gắn kết bền chặt hơn bao giờ hết.

Cua Tamatoa (Moana)

“Moana” là một bộ phim thú vị với nhiều nhân vật đáng nhớ, từ vị bán thần Maui cho tới kẻ ác cuối cùng. Nhưng chính Tamatoa, lồng tiếng bởi Jermaine Clement, mới là nhân vật xuất sắc nhất của phim. Thân hình khổng lồ, khuôn mặt giống sên và bản tính tham lam khiến hắn ta trở nên hết sức nổi bật, chưa kể biết hát hò nữa chứ.

Theo Smosh

Top 27 bộ phim Hollywood có doanh thu trên 1 tỷ USD toàn cầu