8 kẻ ác "hổ báo" nhất trong các bộ phim hài nổi tiếng Hollywood

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 04/01/2017 08:30 PM

Trong các bộ phim hài kịch, kẻ ác có thể biến hóa từ những kẻ muốn thống trị thế giới cho tới những gã đơn thuần là có cách nhìn cuộc sống khác với nhân vật chính.

Trong các bộ phim hài kịch, kẻ ác có thể biến hóa từ những kẻ muốn thống trị thế giới cho tới những gã đơn thuần là có cách nhìn cuộc sống khác với nhân vật chính. Nhưng bất kể họ là ai, họ đều hoàn thành một nhiệm vụ cao cả nhất đó là vừa tỏ ra nguy hiểm lại vừa mang đến nhiều tình huống đáng cười bất ngờ nhất cho khán giả. Sau đây, ta sẽ cùng nhìn lại 8 kẻ ác “hổ báo” nhất trong các bộ phim hài kịch nổi tiếng lẫn tai tiếng Hollywood.

Nhóm Wet Bandits – “Home Alone”

Wet Bandits của “Home Alone” có lẽ là những tên trộm ngớ ngẩn, ồn ào và cũng hết sức đáng thương bị phải chịu nhiều đau đớn trước đủ cái bẫy oái oăm của nhân vật chính. Nhưng suy cho cùng, họ hoàn toàn xứng đáng khi cố gắng thực hiện tội ác trong mùa Giáng Sinh và định bắt nạt một cậu bé.

Thanh tra Kemp – “Young Frankenstein”

Trong bộ phim kinh dị hài hước cổ điển “Young Frankenstein”, Thanh tra Kemp là một nhân vật phản diện đậm chất hoạt hình khi hắn ta có bộ dạng đáng sợ, chột mắt và có một cách tay giả. Thêm vào đó, nhân vật này còn có cách hành xử và nói chuyện hết sức cổ quái, khiến khán giả đã gặp một lần là nhớ mãi.

Chủ tịch Kim – “The Interview”

“The Interview” có thể nói là một bộ phim hài kịch hơi quá đà và không thực sự hay, nhưng có một điểm khiến người ta nhớ đến là màn hóa thân thú vị của nam diễn viên Randall Park trong vai vị lãnh đạo đất nước Triều Tiên.

Edgar – “Men in Black”

Trong “Men in Black”, Will Smith thủ vai đặc vụ J và kẻ địch chính của anh ấy là Edgar, hay chính xác hơn là sinh vật ngoài hành tinh gớm ghiếc đội lốt Edgar. Có bộ dạng hết sức kinh tởm, Edgar giống như một cơn ác mộng đi lại giữa ban ngày, và khi lột bỏ lớp da thịt nhầy nhụa bên ngoài, bộ mặt thật bên trong còn kinh khủng hơn theo dạng một con bọ gián khổng lồ.

Danny McBride – “This is the End"

Ở những bộ phim hài hiện đại, kẻ ác thường mang đáng vẻ béo lùn và có bản tính cáu kỉnh. “This is the End” đưa khán giả đến với một thế giới hư cấu, nơi các diễn viên nổi tiếng vào vai chính mình và đối mặt với bối cảnh tận thế xảy ra trước mắt, không ít người bọn họ đã bộc lột bản chất thật. Trong đó, Danny McBride là kẻ mà ai cũng ghét, thậm chi hắn còn bắt cả Channing Tatum về làm “thú nuôi”.

Zuul/Slimer/The Stay Puft Marshmallow Man - Ghostbusters (1984)

Thật khó để chọn ra một kẻ ác xuất sắc duy nhất từ “Ghostbusters” nguyên bản, bởi mỗi người bọn họ đều tuyệt theo cách của riêng mình. Slimer thì kinh tởm thích bắt nạt người khác, The Stay Puft Marshmallow Man thì vô lo vô nghĩ như trẻ em, và Zuul thì ma mãnh đáng sợ.

Dr. Evil – Series “Austin Powers”

Nam diễn viên Mike Meyers đã có màn trình diễn nổi bật trong sự nghiệp mình với cả hai vai Austin Powers và Dr. Evil. Trong khi Austin luôn vui vẻ, lạc quan về cuộc sống, Dr. Evil lại là một kẻ cay độc, ồn ào và luôn muốn thể hiện sự nguy hiểm của mình. Hắn ta dành trọn cả đời để làm một kẻ ác nhưng xem ra là mang đến nhiều tiếng cười hơn là nỗi kinh hoàng.

Derek – “Step Brothers”

Nếu như các nhân vật trong “Step Brothers” là chưa đủ quái đản và khác thường, Derek sẽ là kẻ khiến ta phải bó tay toàn tập khi hắn ta là một người chồng và một người em tệ hại luôn muốn khống chế và kinh thường mọi người xung quanh. Hắn ta là đại diện hoàn hảo cho mỗi người sách vở, dập khuôn, hào nhoáng vẻ ngoài như robot mà xã hội ngày nay thường tôn vinh.

Theo Smosh

6 bước để game thủ có thể hoàn thành "kế hoạch năm 2017" của mình