8 điều thú vị có thể bạn không biết về giải DOTA 2 The International 2016

Nga0Du  - Theo Trí Thức Trẻ | 03/08/2016 04:01 PM

Mời các bạn đến với những thông tin thú vị xung quanh giải đấu DOTA 2 TI6.

1. 18 đội tham dự TI6 đều sẽ được nhận khiên Aegis

Tất nhiên phiên bản chính thức luôn luôn chỉ có một và dành riêng cho đội vô địch. Phiên bản mà chúng ta đang nhắc đến sẽ là một phiên bản hoàn toàn khác, rất đặc biệt và có một không hai.

Cụ thể tại bữa tiệc được tổ chức trước thềm vòng loại Wild Card, 18 đội tham dự TI6 đều sẽ nhận được khiên Aegis cho riêng mình. Điểm đặc biệt nhất ở chiếc khiên Aegis này là nó có thể ăn được…!

Chính xác thì nó là một chiếc bánh gato cỡ lớn mang tạo hình của khiên Aegis. Đây chính là món quà đặc biệt mà Valve muốn gửi đến 18 đội tuyển tham dự TI6 năm nay.

2. Tổng giải thưởng của TI6 có thể đạt 21,4 triệu USD (~ 430 tỷ VNĐ)

Ở thời điểm hiện tại, tổng giải thưởng của TI6 đã đạt mức 19,48 triệu USD (~ 430 tỷ VNĐ), tăng 16,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu TI6 vẫn giữ đà tăng trưởng đều đặn như hiện tại, con số này có thể tăng lên hơn 21 triệu USD.

3. Một trận đấu của TI6 có giá thấp nhất 235.000 $ (~ 5,2 tỷ VNĐ)

Như đã nói ở trên, hiện tại tổng giải thưởng của TI6 đã đạt mức 19,48 triệu USD. Với tổng cộng 83 trận đấu tình từ vòng Wild Card đến chung kết tổng, giá trị 1 trận đấu của TI6 sẽ rơi vào khoảng 235.000 $ (~ 5,2 tỷ VNĐ).

Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, tổng giải thưởng TI6 đang tiếp tục tăng. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị các trận đấu của TI6 cũng đang tăng lên từng ngày.

4. Na`Vi là đội duy nhất tham dự cả 6 kỳ TI

Với phong độ cao được duy trì trong nhiều năm qua, Na`Vi chính là đội tuyển duy nhất đã tham dự đầy đủ cả 6 kỳ TI. Đây có thể coi là kỷ lục vô tiền khoán hậu của đội game đến từ Ukraine.

Danh sách các đội tham dự nhiều kỳ TI:

- 6 lần: Na`Vi

- 5 lần: iG (từ TI1 – TI5). LGD Gaming (từ TI2 – TI6)

- 4 lần: Evil Geniuses (TI2, 4, 5, 6). Fnatic (từ TI3 – TI6). Ehome (TI1, 2, 5, 6)

- 3 lần: Alliance (TI3, 4, 6). Newbee (từ TI4 – TI6) Mouz (từ TI2 – TI4), Team Liquid (TI3, 4, 6). Virtus Pro (từ TI3 – TI5). MVP Phoenix (từ TI4 – TI6).

5. Có 3 game thủ đã tham dự cả 6 kỳ TI

3 game thủ này là Dendi (Ukraine), MiSeRy (Đan Mạch) và iceiceice (Singapore). Trong đó, Dendi tham dự cả 6 kỳ TI dưới duy nhất một màu áo của Na`Vi. Còn lại MiSeRy và iceiceice tham dự dưới nhiều màu áo khác nhau.

6. Philippines có số game thủ tham dự TI6 nhiều hơn Mỹ, Nga, Hàn Quốc

Theo con số thông kê vừa được công bố, Trung Quốc là quốc gia có nhiều game thủ tham dự TI6 nhất với 21 người. Các vị trí tiếp theo trong top 5 lần lượt là Thụy Điển (11 người), Philippines (10 người), Mỹ (8 người), Hàn Quốc và Malaysia (cùng có 5 người).

7. Champions Ring của Aui_2000 chỉ đề làm cảnh

Tương tự như các mùa giải trước, nhà vô địch TI5 – Evil Geniuses cũng đã được trao Champions Ring ngay trước thềm giải đấu.

Đây được xem như một vinh dự và cũng là trọng trách lớn được đặt lên các thành viên của EG. Ngoại trừ Aui_2000 đã rời đội để gia nhập Team Secret, 4 thành viên còn lại trong đội hình vô địch TI5 hiện vẫn đang gắn bó với màu áo của Evil Geniues.

8. Sau TI6, hệ thống giải Major của Valve sẽ rút xuống còn 2 giải/năm

Đây là quyết định đã được Valve công bố ngay trước thêm của TI6. Cụ thể tại mùa giải 2016-2017, số lượng các giải DOTA 2 Major trong một năm sẽ được rút xuống còn 2 (thay vì 3 như hiện nay).

Theo dự kiến, giải Major đầu tiên của mùa giải tới sẽ được tổ chức vào cuối năm 2016. Giải đấu thứ hai sẽ được tổ chức trong tháng 3 hoặc tháng 4 năm 2017.