7 series hoạt hình Mỹ gắn liền tuổi thơ thế hệ 8x, 9x nhưng bị lãng quên

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 24/11/2016 0:00 AM

Chúng ta chắc hẳn đều có ký ức nhớ về những loạt phim hoạt hình mà mình thường xem hồi nhỏ, tất nhiên ký ức có thể sâu đậm đối với một cái tên và sẽ mờ nhạt đối với một số cái tên khác.

Chúng ta chắc hẳn đều có ký ức nhớ về những loạt phim hoạt hình mà mình thường xem hồi nhỏ, tất nhiên ký ức có thể sâu đậm đối với một cái tên và sẽ mờ nhạt đối với một số cái tên khác. Lí do tại sao có thể rất đa dạng nhưng đơn giản và chính xác nhất có lẽ là tùy theo sở thích của mỗi người, không bắt ép ai yêu thích một thứ gì mà họ không cảm thấy lí thú cả. Sau đây, chúng ta sẽ đến với danh sách 7 series phim hoạt hình Mỹ cực thú vị gắn liền với tuổi thơ của nhiều người nhưng dường như đã bị lãng quen ở thời hiện tại:

Dave the Barbarian

Đúng như tên gọi của mình, “Dave the Barbarian” có nội dung chính xoay quanh một anh chàng bự con, đậm chất chiến binh hoang dại mà hơi ngớ ngẩn và đặc biệt là sở hữu một thanh kiếm biết nói, cố gắng bảo vệ quê hương của mình khỏi đủ loại sinh vật huyền bí khác nhau. Rất nhiều người thuộc thế hệ 8x, 9x đã từng xem qua không nhiều thì ít về series này nhưng dường như họ đã lãng quên nó mất rồi.

American Dragon: Jake Long

“American Dragon: Jake Long” có nhân vật chính là một cậu bé người Mỹ gốc Á có khả năng hóa thân thành một con rồng, và sinh sống ở khu vực Manhattan. Đây là một trong số ít những series phim hoạt hình nước ngoài có cách thức khai thác nội dụng và nhân vật chính liên quan tới nền văn hóa Châu Á. Bên cạnh đó, nó còn có phong cách thể hiện khá độc đáo kết hợp âm nhạc vui vẻ, dễ ghi nhớ.

ChalkZone

“ChalkZone” là một series hoạt hình khác có bản nhạc nền rất thú vị và ấn tượng, hơn nữa nó còn có công giúp trẻ nhỏ thích thú với những viên phấn viết bảng (ít nhất là cho đến khi chúng trưởng thành và nhận ra rẳng phép màu không hề có thực).

My Gym Partner's a Monkey

Một cậu bé với tên họ “Lion” (sư tử) được chuyển tới một ngôi trường đặc biệt, nơi có toàn bộ giáo viên và học sinh đều là động vật, và thú vị hơn là tất cả mọi người đều lầm tưởng cậu bé kia là một con “sư tử” thật. Từ đó mọi câu chuyện điên rồ và hết sức hài hước cứ thể xảy ra ở ngôi trường mà Lion theo học, và chưa kể đến người bạn thân nhất của cậu là một con khỉ.

Samurai Jack

Đối với không ít fan hâm mộ, “Samurai Jack” là một trong những series phim hoạt hình Mỹ thuộc vào hàng kinh điển, ngầu nhất, đáng xem nhất ở giai đoạn đầu những năm 2000. Nó mang tới cho khán giả một trong những võ sĩ samurai lợi nhất mọi thời đại, và được chứng kiến anh ấy vật lộn, chống lại cái ác trong bối cảnh thế giới viễn tưởng với đầy mọi loại quái vật dị hợm, phải nói là cực kỳ mãn nhãn. Gần đây, fan hâm mộ lại có một phen thổn thức khi có tin rằng series sẽ sớm được hồi sinh, tiếp nối câu chuyện đang dang dở năm xưa.

Rocket Power

“Rocket Power” có nội dung tương đối đơn giản, kể về một nhóm bạn yêu thích bộ môn trượt ván và thường bị kéo vào đủ tình huống quái gở khác nhau. Thông qua đó, nó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về tình bạn, khiến ai ai cũng ước rằng phải chi mình có nhiều bạn bè hơn và ít phải tuân theo đủ luật lệ phiền phức hơn.

My Life as a Teenage Robot

Jenny là cô robot tuổi teen đang cố gắng sống qua những năm tháng giống như một cô gái tuổi teen bình thường cho dù điều đó là không thể. “My Life as a Teenage Robot” là một series phim hoạt hình hết sức dễ thương và đáng yêu khi khán giả được chứng kiến Jenny thể hiện đủ trạng thái cảm xúc như ghen tỵ, giả nai hay đôi lúc là vô cùng anh dũng trước anh bạn trai người thường của mình.

Theo Smosh

30 bộ phim sẽ đưa bạn du lịch vòng quanh thế giới qua màn ảnh (P1)