7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất "trùm cuối" cứ mỗi lần vũ trụ có biến là "bay màu" theo

SuSu  - Theo Trí Thức Trẻ | 17/12/2021 01:03 PM

Cái chết đã xảy ra phổ biến trong Dragon Ball từ lâu, tuy nhiên nhờ năng lực của Rồng thần thì họ hầu như đều được hồi sinh quay trở lại.

Nhờ có ngọc rồng nên cái chết không quá đáng sợ trong thế giới Dragon Ball. Một nhân vật sau khi chết, họ sống ở Otherworld hoặc Hell, tùy thuộc vào lựa chọn của họ. Sau đó có thể sẽ ở đó mãi mãi, trừ khi ai đó tập hợp các viên ngọc rồng và ước họ sống lại. Điều thú vị là với khái niệm sống lại này, việc một nhân vật chết nhiều hơn một lần. Và dưới đây là 7 nhân vật được xác định là chết nhiều nhất.

Yamcha - 2 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 1.

Yamcha được xem là một trong những nhân vật yếu nhất trong nhóm chiến binh Z. Dù vậy, thực ra Yamcha không hề yếu như người ta nghĩ mà chỉ là quá đen khi luôn gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mà thôi.

Trong Dragon Ball thì Yamcha đã chết tổng cộng hai lần. Cái chết đầu tiên là khi anh bị nổ tung bởi một trong những Saibamen do Nappa tạo ra. Sau đó lần thứ hai thì Yamcha đã bị biến thành chocolate và bị Super Buu nuốt chửng. Tuy nhiên sau đó Yamcha đã được hồi sinh nhờ viên ngọc rồng Namekian.

Goku - 2 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 2.

Goku là nhân vật chính trong series Dragon Ball tuy nhiên cũng bị chết đến 2 lần (ngoại trừ những lần chết hờ). Lần đầu tiên xảy ra trong cuộc chiến chống lại anh trai mình là Raditz thì Goku đã bị giết bởi Special Beam Cannon Piccolo. Goku đã chết một lần nữa khi kết thúc Cell Saga khi anh sử dụng Instant Transmission để dịch chuyển Cell đến hành tinh của King Kai trước khi hắn phát nổ. Và giống như những người khác Goku sau đó được hồi sinh thành công bởi Old Kai.

Frieza - 3 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 3.

Frieza là một trong những nhân vật phản diện nổi tiếng nhất trong loạt phim Dragon Ball. Ít nhiều Frieza đã chết ba lần và sau đó được sống lại. Cái chết đầu tiên của Frieza là do nhân vật Future Trunks gây ra. Sau đó cái chết thứ hai là do Gohan đánh anh ta cho đến khi anh ta phát nổ. Trong cả hai khoảnh khắc, Frieza đã được hồi sinh thành công với sự giúp đỡ của Sorbet. Và cái chết thứ ba là khi Goku, với sự giúp đỡ của Whis, sử dụng Thần Kamehameha và sau đó giết Frieza ngay lúc đó.

Master Roshi – 2 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 4.

Quy Lão Kame là một trong những nhân vật sống lâu nhất series thế nhưng cũng đã bị chết 2 lần. Đầu tiên Roshi chết vì đã sử dụng chiêu thức Evil Containerment Wave, nhằm phong ấn King Piccolo. Sau khi hồi sinh, Roshi sống đến gần cuối Dragon Ball Z, cho đến khi bị Super Buu biến thành chocolate rồi nuốt chửng.

Piccolo - 3 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 5.

Piccolo được tính là đã chết 3 lần trong suốt series Dragon Ball. Khoảnh khắc đầu tiên Piccolo chết dưới tay Nappa khi cứu cậu học trò Gohan. Lần thứ hai là khi Kid Buu phá hủy Trái Đất, còn lần cuối là khi cố gắng bảo vệ Gohan khỏi Vụ nổ tia tử thần của Frieza. Trên thực tế Piccolo cũng đã chết hai lần trong một dòng thời gian thay thế, và rất tiếc trong dòng thời gian này anh đã không được hồi sinh.

Krillin - 3 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 6.

Krillin cũng thuộc danh sách những nhân vật chết nhiều nhất, anh thường bỏ mạng khi đối mặt với những kẻ thù mạnh mẽ hơn. Sau Giải đấu võ thuật, Krillin bị giết bởi tay sai của Piccolo là Tambourine, nhưng anh đã được hồi sinh ngay sau đó. Sau đó, mặc dù là một trong số ít những chiến binh sống sót trong trận chiến với Nappa và Vegeta ở Saiyan Saga thế nhưng Krillin lại bị Frieza sát hại. Lần cuối là bị Super Buu biến thành chocolate rồi ăn. Tuy nhiên một lần nữa Krillin được hồi sinh thành công nhờ sức mạnh của viên ngọc rồng. Bên cạnh đó, Krillin tiếp tục chết trong một dòng thời gian thay thế, nơi mà anh phải đối mặt với tất cả những người đã giết mình trong quá khứ.

Cư dân trong Vũ trụ 7 - 3 lần

7 nhân vật bị giết chết nhiều nhất trong Dragon Ball, nhọ nhất trùm cuối cứ mỗi lần vũ trụ có biến là bay màu theo - Ảnh 7.

Họ bất ngờ là nạn nhân của cuộc chiến khốc liệt do Goku và những người khác gây nên. Trên thực tế, cư dân trên trái đất đã chết ba lần. Lần đầu tiên là khi trái đất bị phá hủy bởi một vụ nổ của Kid Buu. May mắn thay, Porunga đã khôi phục được mọi thứ. Sau đó, khi trái đất bị phá hủy lần thứ hai, Whis sử dụng kỹ thuật Temporal Do-over để quay trở lại quá khứ và cứu tất cả. Tiếp đến trái đất lại bị hủy diệt bởi Zeno từ tương lai trong Dragon Ball Super, Whis sau đó đã tìm cách cứu họ bằng cách đi đến tương lai và ngăn chặn cái chết của Supreme Kai và Beerus.