7 nam diễn viên được "cải lão hoàn đồng" thông qua CGI trong phim

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/12/2016 0:00 AM

Sau đây, ta sẽ đến với 7 trường hợp nam diễn viên được “cải lão hoàn đồng” trong phim khiến khán giả không còn tin vào mắt mình nữa.

Các cảnh hoài niệm quá khứ là một thử thách không nhỏ trong phim điện ảnh, khi các làm phim phải khéo léo biến đổi một diễn viên ở độ tuổi 50, 60 thành một cậu thiếu niên mặt còn mọc mụn. Để xử lí tình huống này, thông thường nhất là sử dụng một diễn viên trẻ có diện mạo tương đồng với diễn viên chính để vào vai cảnh đó, nhưng nhờ đây, nhờ có sự kỳ diệu của công nghệ CGI, các ngôi sao có thể tự tin vào vai chính mình thời trẻ mà không phải lo lắng gì.

Sau đây, ta sẽ đến với 7 trường hợp nam diễn viên được “cải lão hoàn đồng” khiến khán giả không còn tin vào mắt mình nữa.

Michael Douglas – Hank Pym, “Ant-Man” (2015)

Câu chuyện của “Ant-Man” bắt đầu từ năm 1989 khi Hank Pym, “Người Kiến” đầu tiên đến gặp Howard Stark tại trụ sở của tổ chức S.H.I.E.L.D. để nói rõ quan điểm của mình về công nghệ bí mật do chính ông sáng tạo ra. Tất nhiên để thực hiện cảnh này, các nhà làm phim đương nhiên phải trẻ hóa Michael Douglas và thành quả thực hiện qua CGI phải nói là rất ấn tượng, khó có thể nhận ra sự giả tạo.

Jeff Bridges – Kevin Flynn, “Tron: Legacy” (2010)

Nam diễn viên Jeff Bridges đã phải vất vả thể hiện tới ba phiên bản của nhân vật Kevin Flynn trong “Tron: Lecacy”. Thứ nhất là hóa thân già nua ở hiện tại, thứ hai là phiên bản trẻ hơn của ông ấy trong thế giới ảo Grid, và thứ ba là trong một cảnh hồi tưởng diễn ra giữa “Tron” và “Tron: Legacy”. Để thuyết phục khán giả, nhà sản xuất đã phải sử dụng công nghệ hình ảnh máy tính một cách khéo léo, kết gợp ánh sáng, góc máy quay để khiến nhân vật lúc già lúc trẻ biến hóa.

Orlando Bloom – Legolas, “The Hobbit: The Desolation of Smaug” (2013)

Dựa theo nguyên tác của J.R.R. Tolkien, người Elf có thể sống đến hàng nghìn năm tuổi mà không hề già đi, và điều đó tạo ra một rắc rối không nhỏ khi thể hiện họ trên phim ảnh. Khi đạo diễn Peter Jackson quyết định biến cuốn truyện ngắn “The Hobbit” trở thành một bộ ba phần phim điện ảnh, ông đã quyết định cho thêm chàng Elf được nhiều người yêu mến từ “The Lord of the Rings” là Legolas. Và tất nhiên trong khi Legolas không hề thay đổi chút nào thì Orlando Bloom đã thêm đến cả chục tuổi ở đời thực, nên người ta đã dùng CGI để khiến anh ấy trẻ như hồi đôi mươi vậy.

Arnold Schwarzenegger – T-800, “Terminator Genisys” (2015)

“Terminator Genisys” xoáy sâu vào yếu tố du hành thời gian hơn hẳn mọi phần phim trước đó của thương hiệu này, và thực tế là Arnold Schwarzenegger đã già hơn rất nhiều so với hồi ông ấy tham gia phần phim đầu tiên năm 1984 là một vấn đề không nhỏ. Trong khi các nhà làm phim giải thích rằng T-800 hiện tại trông già hơn bởi nó được bao bọc bằng một loại mô … có lão hóa, khán giả còn chứng kiến cảnh hai T-800, một già một trẻ vật chiến đấu với nhau. Tại đây, T-800 trẻ là một thử thách khá lớn khi người ta phải trẻ hóa cả thân thể của diễn viên thay vì chỉ mỗi khuôn mặt.

Robert Downey Jr. – Tony Stark, “Captain America: Civil War” (2016)

Chắc chắn không ít khán giả đã cảm thấy bất ngờ khi được thấy một Robert Downey Jr. vô cùng trẻ trung, mặt mịn đến bất ngờ xuất hiện ở một cảnh hồi tưởng trong “Captain America: Civil War”. Để có thể tái hiện thành công cảnh quay này, các nhà làm phim đã phải sử dụng công nghệ CGI tân tiến nhất, chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ trên khuôn mặt nhân vật khiến anh trẻ ra đến 20 – 30 tuổi nhưng không hề làm ảnh hưởng đến khả năng diễn xuất, cử động khuôn mặt tự nhiên.

Patrick Stewart – Charles Xavier, “X-Men: The Last Stand” (2006)

“X-Men: The Last Stand” là một bộ phim có rất nhiều vấn đề, nhưng cảnh quay giúp trẻ hóa Patrick Stewart (thực tế là cả Ian McKellen) chắc chắn là rất đáng ghi nhận. Ở đoạn đầu phim, khán giả được xem một cảnh hồi tưởng quá khứ khi Charles Xavier và Erik Lehnsherr cố gắng tuyển mộ Jean Grey lúc nhỏ. Đạo diễn Brett Ratner đã có quyết định táo bạo khi quay cảnh này ngoài trời sáng, vốn không phải hoàn cảnh tốt nhất để sử dụng CGI, nhưng những gì ta được chứng kiến trên phim đã nói lên điều ngược lại.

Brad Pitt – Benjamin Button, “The Curious Case of Benjamin Button” (2008)

“The Curious Case of Benjamin Button” là một bộ phim tâm lý rất hiếm có khi nó phải dựa vào nhiều hiệu ứng hình ảnh phức tạp. Đạo diễn David Fincher đã phải sử dụng CGI ở hầu hết mọi cảnh quay để diễn tả Benjamin Button, một đứa bé sinh ra với bộ dạng của một ông lão và trẻ dần theo thời gian lớn lên. Mặc dù được phát hành từ năm 2008, nhưng hiệu ứng “cải lão hoàn đồng” của phim phải nói là vô cùng xuất sắc, trong đó đỉnh cao phải kể đến việc tái hiện một Brad Pitt ở độ tuổi 20 hết sức trẻ trung khi nhân vật ở ngưỡng 50 – 60 tuổi đời.

Theo Gamesradar

10 điều mà bạn chưa chắc biết về bộ phim tình cảm 16+ "Fifty Shades of Grey"