6 thiết bị siêu ngầu của James Bond mà ta hoàn toàn mua được ngoài đời

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 02/10/2016 08:00 PM

Từ những chiếc xe siêu ngầu cho tới đồng hồ laser, các thiết bị công nghệ cao luôn là một phần quan trong thương hiệu phim “James Bond”.

Từ những chiếc xe siêu ngầu cho tới đồng hồ laser, các thiết bị công nghệ cao luôn là một phần quan trong thương hiệu phimJames Bond”, cho dù người sử dụng có là người hùng 007 hay những kẻ ác nhân điên rồ. Sở hữu những món đồ này luôn là mơ ước bấy lâu cả fan hâm mộ và điều đó đã phần nào hiện thực, điển hình như 6 món dưới đây (nếu bạn có tiền và không ngại phạm luật):

1. Jetpack

Thiết bị này xuất hiện ở đoạn đầu của tập phim “Thunderball” năm 1965, và trong khi nó là món đồ không tưởng trong phim ảnh 50 năm trước, ngày nay ta có thể đặt mua một cách đơn giản thông qua sản phẩm của JetPack Aviation. Thiết bị này đã được thử nghiệm có thể bay với tốc độ 100km/h và lên tới độ cao 3km, nhưng chỉ chạy được khoảng 10 phút là hết nhiên liệu. Ngoài ra, thiết bị này cũng đang được nghiên cứu và sử dụng thử nghiệm bởi nhiều công ty khác trên thế giới.

2. Xe dưới nước

Trong phần phim “The Spy Who Loved Me” phát hành năm 1977, James Bond đã sử dụng mộ chiếc xe Lotus Espit độc đáo với khả năng biến đổi để đi được ở dưới nước. Ý tưởng này đã làm nguồn cảm hứng để CEO Frank M. Rinderknecht của Rinspeed phát hiển ra chiếc xe “sQuba” với khả năng tương tự. Trước mắt xe này mới có phiên bản mẫu ra mắt năm 2008, và chưa được đi vào sản xuất hàng loạt, đồng nó sẽ có giá tương tối tốn kém nhưng vẫn “rẻ hơn một chiếc Rolls-Royce”.

3. Little Nellie

Little Nellie là một trong những phương diện di chuyển có diện mạo quái nhất là 007 từng sử dụng. Thực tế phương diện kiểu trực thăng cá nhân này từng được sử dụng ở “Thế Chiến II”, và phiên bản trong phim được thiết kế bởi một cựu quân nhân của lực lượng không quân Anh Quốc. Ngày này dạng phương tiện này vẫn được sử dụng bởi nhiều lực lượng quân sự và thực thi pháp luật, và ta hoàn toàn có thể mua về sử dụng cá nhân.

4. Súng thông minh

Sau sự thiếu vắng của những thiết bị siêu xịn ở cả “Casino Royale” và “Quantum of Solace”, “Skyfall” đã đón chào sự trở lại của nhân vật Q và phân nhánh Q chuyên phục tránh kỹ thuật. Một trong những món đồ mà James Bond nhận được từ Q là một khẩu sung thông minh, được thiết kế chỉ để Bond sử dụng dựa theo vân tay. Trong năm 2014, một khẩu súng lục với công nghệ thông minh như thế đã được bán ở California với giá 1,399 USD.

5. Laser

Khi phần phim “Goldfinger” ra mắt năm 1964, laser là một dạng công nghệ viễn tưởng mà chỉ có những tên ác nhân giàu có mới kham nổi. Ngày nay, công nghệ này có thể được sở hữu bởi bất kỳ với mức giá vài trăm USD.

6. Qua vòng biển xe

Phần phim “Goldfinger” còn giới thiệu cho chúng ta một trong những chiếc xe cổ điển của James Bond, chiếc Aston Martin DB5. Bên cạnh kính chống đạn, chiếc xe được lắp đặt hệ thống quay vòng biển số xe để Bond có thể nhanh chóng thay đổi “tên tuổi” của mình. Hãng License Plate Flipper có bán một thiết bị tương tự với mức giá 350 USD nhưng không ai dám chắc về tính pháp luật của nó.

Theo Hollywood

Trở về tuổi thơ với những hình ảnh tại Viện bảo tàng Videogame Quốc Gia Mỹ