6 thay đổi "quái dị" của phim Marvel so với nguyên mẫu comic

Dr.Jackal  - Theo Trí Thức Trẻ | 20/04/2016 07:45 PM

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài thay đổi quái dị nhất trong phim Marvel chuyển thể từ comic.

Khi đến với những bộ phim Marvel, khán giả sẽ thường được thấy trên màn ảnh những gì quen thuộc so với trong comic, và điều đó hoàn toàn hợp lí bởi các nhân vật và câu chuyện đó vốn đã nổi tiếng hàng thập kỷ nay. Vậy tại sao lại phải thay đổi chúng? Một câu hỏi được đặt ra bởi nhiều fan hâm mộ mỗi khi thấy các thay đổi của Marvel.

Tất nhiên có một số thay đổi tỏ ra rất hiệu quả, ví như Bucky chỉ từ vai trò một phụ tá của Captain America trong comic đã trở thành một người bạn/đồng đội thân thiết nhất trong phim. Và dĩ nhiên là cũng có cả những sự thay đổi vô nghĩa, mặc dù không tệ, nhưng cho thấy một sự tự nhiên chủ nghĩa vô cùng.

Sau đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một vài thay đổi quái dị nhất trong phim Marvel chuyển thể từ comic:

“Đám mây” Galactus

Galactus là một sinh vật khổng lồ vô cùng quyền năng trong vũ trụ, có diện mạo là một người đàn ông mặc một bộ đồ màu tím với một cái mũ kỳ quái và chuyên đi “ăn” hành tinh. Nhưng khi nhân vật này được công bố sẽ xuất hiện trong Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, không ai có thể ngờ rằng các nhà làm phim đã biến đổi Galactus trở thành một đám mây khổng lồ. Thật tội nghiệp khi kẻ ác đáng sợ hàng đầu trong vũ trụ Marvel chỉ là một hiện tượng thời tiết.

Blob “Trầm Cảm”

Blob là một người đột biến xấu xa và năng lực chính của hắn là “siêu béo”, nhắc lại là không phải béo thường mà là “siêu béo”. Sự mũm mĩm khiến hắn trở nên rất khỏe và gần như bất hoại. Nhân vật này đã xuất hiện trong X-Men Origins: Wolverine, một bộ phim cho thấy sự phỉ báng vào bộ comic mà nó dựa trên và nhận lấy sự căm hặn của fan hâm mộ. Trong comic, Blob là kiểu nhân vật ác “vui vẻ”, tuy nhiên trong phim, hắn có khởi đầu cơ bắp thông thường, rồi trở nên béo ú vì ăn nhiều do buồn bã sau khi Wolverine bỏ đi.

Whiplash

Kẻ ác chính trong Iron Man 2 là Ivan Vanko, được biết đến với biệt hiệu Whiplash. Là một nhà sáng chế thiên tài theo cách riêng của mình, Vanko được nuôi dạy lớn lên trong nghèo khó ở nước Nga. Cha của hắn vốn có một mối thâm thù với Howard Stark, cha của Tony, và khi Ivan thấy Tony trở thành anh hùng, hắn đã vô cùng tức giận. Trong comic, Ivan đã tự chế tạo ra một bộ giáp Iron của riêng mình, với cây roi điện khổng lồ ở mỗi cánh tay. Nhưng vì một lí do nào đó, Marvel đã kết hợp kẻ ác dùng roi này với một kẻ ác khác – Crimson Dynamo, và thể hiện chất Crimson Dynamo nhiều hơn, ngoại trừ một cảnh duy nhất hắn dùng roi tấn công Iron Man.

Absorbing Man là cha của Hulk

Tập phim Hulk của đạo diễn Lí An năm 2003 có rất nhiều vấn đề, mà hầu hết trong số đó đều đến từ câu chuyện phụ về cha của Bruce Banner trở nên ác độc và trở thành Absorbing Man. Trong comic, Absorbing Man không có liên hệ gì với Bruce Banner cả, hắn chỉ là một người thường bỗng có sức mạnh có thể hấp thụ tất cả những gì hắn chạm vào. Trong phim, Lí An đã thay đổi sức mạnh của Absorbing Man, thay vì cho Hulk đấm đá với một kẻ địch có thể biến thành đá hay sắt thép, ông đã cho hắn hấp thụ một đám mây, và Hulk đã phải chiến đấu với một trận giông tố mà còn chẳng rõ ràng.

Bắn tơ hữu cơ

Bộ ba phim Spider-Man của đạo diễn Sam Raimi được thực hiện vô cùng trung thành với nguyên bản comic, mặc dù có một sự thay đổi gây tranh cãi lớn. Trong comic, Peter đã phát minh ra bộ thiết bị bắn tơ nhện, nhưng Raimi thấy vậy quá rườm rà nên đã cho Spider-Man khả năng bắn tơ hữu cơ từ cơ thể mình. Nhìn fan cho rằng sự thay đổi này có phần quá “bẩn”, và trở thành trò cười mỗi khi người ta nhớ về ba phim Spider-Man năm xưa.

J.A.R.V.I.S.

Trong phim Iron Man, bạn thân nhất của Tony không phải là một người thực, mà là một phần mềm máy tính biến nói giọng Anh Quốc đầy quyến rũ có tên J.A.R.V.I.S. Sự thay đổi này hoàn toàn khác biệt so với comic, bởi Jarvis vốn là một quản gia của Tony Stark. Sau này, phần mềm J.A.R.V.I.S. còn trở thành The Vision, kết hợp một lúc cả nhân vật quản gia với một siêu anh hùng người máy. Nhưng còn kỳ lạ hơn nữa khi một Jarvis con người lại được xuất hiện trong series truyền hình Agent Carter, vốn cùng chia sẻ vũ trụ với MCUvà diễn ra ở bối cảnh 1940’. Xem ra, phim Marvel luôn có những thay đổi biến hóa vô cùng dành cho các nhân vật phụ so với comic.

Theo Smosh

Top 20 series anime có cảnh chiến đấu mãn nhãn nhất theo Nhật Bản