6 thanh kiếm “khủng nhất” từng xuất hiện trong bộ anime Inuyasha

Mẹ Sề  - Theo Trí Thức Trẻ | 05/12/2016 04:15 PM

Những thanh kiếm này đều có sức mạnh “kinh khủng” giúp cho chủ nhân của chúng chiến thắng hầu hết các đối thủ. Cùng nhau tìm hiểu uy lực của 6 thanh kiếm đã “làm mưa làm gió” trong truyện Inuyasha nhé!

Trong bộ anime Inuyasha, kiếm gần như là một loại vũ khí chính được hầu hết các nhân vật sử dụng. Những thanh kiếm này đều có sức mạnh “kinh khủng” giúp cho chủ nhân của chúng chiến thắng hầu hết các đối thủ. Cùng nhau tìm hiểu uy lực của 6 thanh kiếm đã “làm mưa làm gió” trong truyện Inuyasha nhé!

1. Tessaiga - Thiết Toái Nha

Thiết Toái Nha là thanh kiếm của Inuyasha, nó được lão yêu thợ rèn Totosai chế tạo từ răng của Inu no Taisho (cha của Inuyasha và Sesshomaru). Ban đầu, Thiết Toái nha có hình dạng của một thanh katana "rỉ sét" và sứt mẻ lung tung nhưng sau khi được truyền yêu khí thì nó sẽ biến thành một thanh đao lớn.


Chiêu Bộc Lưu Phá của Thiết Toái Nha chỉ có tác dụng đối với yêu khí chứ không có tác dụng đối với linh khí hay nội công của con người.

Chiêu Bộc Lưu Phá của Thiết Toái Nha chỉ có tác dụng đối với yêu khí chứ không có tác dụng đối với linh khí hay nội công của con người.

Thiết Toái Nha chính là thanh kiếm bảo vệ thế giới loài người (có thể tiêu diệt 100 yêu quái sau một lần vung kiếm) nên không yêu quái nào có thể cầm được Thiết Toái Nha vì sẽ bị kết giới của thanh kiếm ngăn cản (ngoại trừ Totosai và Inu no Taisho). Các pháp sư, phù thủy, các nhà sư đắc đạo nếu có linh khí đủ mạnh thì hoàn toàn có thể vô hiệu hóa được yêu khí của Thiết Toái Nha. Ví dụ như mũi tên thanh tẩy của Kagome có thể vô hiệu hóa yêu khí của Thiết Toái Nha và khiến nó trở thành dạng "rỉ sét" ban đầu.

Không những thế, Thiết Toái Nha còn có khả năng kiềm chế yêu khí trong người Inuyasha giúp anh không biến thành một yêu quái khát máu, mất hết lý trí.


Những tuyệt chiêu cực mạnh của Thiết Toái Nha.

Những tuyệt chiêu cực mạnh của Thiết Toái Nha.

Đặc biệt, theo Totosai giải thích thì Thiết Toái Nha còn có khả năng hấp thu tuyệt chiêu của những kẻ thù đã bị Thiết Toái Nha đánh bại. Có thể nhắc đến một số tuyệt chiêu “cực mạnh” của thanh kiếm này như: Bộc Lưu Phá, Thiết Toái Nha đỏ, Kim cương thương phá, Thiết Toái Nha vảy rồng, Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá.

Tuy nhiên, việc Inu no Taisho để lại thanh Thiết Toái Nha cho Inuyasha khiến Sesshomaru rất bất mãn nên anh luôn truy sát người em trai cùng cha khác mẹ và tìm cách cướp đoạt Thiết Toái Nha.

2. Tenseiga - Thiên Sinh Nha

Nếu như Thiết Toái Nha có thể lấy mạng 100 yêu quái sau một lần vung kiếm, thì Thiên Sinh Nha lại có thể hồi sinh 100 sinh vật sau một lần vung kiếm. Dễ hiểu hơn, Thiết Toái Nha là “một thanh kiếm dùng để chém giết”, còn Thiên Sinh Nha là "một thanh kiếm cứu chữa".


Thiên Sinh Nha là thanh kiếm của Thiên giới có thể giúp người chết sống lại, một sinh vật chỉ có thể được Thiên Sinh Nha hồi sinh một lần.

Thiên Sinh Nha là thanh kiếm của Thiên giới có thể giúp người chết sống lại, một sinh vật chỉ có thể được Thiên Sinh Nha hồi sinh một lần.

Theo di chúc của cha, thanh kiếm phục sinh Thiên Sinh Nha được để lại cho Sesshomaru. Nhưng đối với anh, thanh kiếm “không thể chém giết” này chỉ là đồ bỏ.

Sức mạnh thật sự của Thiên Sinh Nha là thanh kiếm này có thể tiêu diệt “những thứ không phải ở thế giới này” như là ma sai, quỷ sứ ở địa ngục, các linh hồn, các thây ma sống lại. Ngay cả tuyệt chiêu Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá của Thiết Toái Nha ban đầu cũng là của Thiên Sinh Nha nhưng sau khi Sesshomaru hoàn thiện tuyệt chiêu này thì đã chuyển giao cho Inuyasha.

Mặc dù, Thiên Sinh Nha là một thanh kiếm không có khả năng tước đoạt sinh mạng của kẻ khác nhưng lại có khả năng tạo kết giới cho người chủ của nó khi gặp tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Và nhờ có Thiên Sinh Nha nên Sesshomaru là người duy nhất có thể tự do ra vào cánh cổng địa ngục (nơi giao giữa thế giới nhân gian và địa ngục) mà không bị hóa đá.

3. So'unga - Tùng Vân Nha

Tùng Vân Nha từng là một trong bộ ba vũ khí chính của đại yêu quái Khuyển Inu no Taisho, nó đã bị phong ấn sau khi ông qua đời. Khác với Thiết Toái Nha và Thiên Sinh Nha, Tùng Vân nha là thanh kiếm của địa ngục, nó có thể biến 100 kẻ thù thành 100 xác chết phục vụ cho mình sau một lần vung kiếm.

Không ai biết Tùng Vân Nha do ai chế tạo và lai lịch của nó, chỉ biết đây là một thanh kiếm có nguồn gốc từ địa ngục và man một sức mạnh cực kì khủng khiếp.


Tùng Vân nha là một trong bộ ba những thanh kiếm chinh phục ba thế giới.

Tùng Vân nha là một trong bộ ba "những thanh kiếm chinh phục ba thế giới".

Nếu phải xếp hạng thanh kiếm mạnh nhất trong bộ Inuyasha thì chắc chắn đó là Tùng Vân Nha, cho nên nó được coi là một thanh kiếm rất nguy hiểm. Chính vì vậy, người nào muốn sở hữu Tùng Vân Nha thì phải là người mạnh ngang ngửa với cha của Inuyasha.

4. Bakusaiga - Bạo Toái Nha

Bạo Toái Nha xuất hiện cùng với cánh tay trái (đã từng bị Inuyasha chặt đứt) của Sesshomaru trong trận chiến với Magatsuhi. Thanh kiếm này chính là hiện thân cho sức mạnh của Sesshomaru nên từ lâu nó đã nằm ở trong người anh. Tuy nhiên, do sự căm ghét với Inuyasha và sự bất mãn do cha đã không để lại Thiết Toái Nha cho mình nên Sesshomaru chưa khám phá ra được thanh kiếm này.

Mãi đến khi anh đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình như một đại yêu quái thực sự, thậm chí vượt qua cả người cha quá cố thì anh mới có được “thanh kiếm của chính mình”.


Bạo Toái Nha là một vũ khí lợi hại mạnh hơn hẳn Thiết Toái Nha, nó được xem là thanh kiếm của chính Sesshomaru.

Bạo Toái Nha là một vũ khí lợi hại mạnh hơn hẳn Thiết Toái Nha, nó được xem là thanh kiếm của chính Sesshomaru.

Bạo Toái Nha có khả năng phóng ra một luồng yêu khí cực mạnh giết chết hàng nghìn yêu quái trong tích tắc, sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua cả chiêu Bộc lưu phá của Thiết Toái Nha. Đặc biệt, vết thương bị gây ra bởi Bạo Toái Nha sẽ lan rộng với tốc độ cực nhanh và không thể phục hồi.

5. Tokijin - Nanh quỷ

Nanh Quỷ do học trò của Totosai - thợ rèn Kaijinbo chế tạo từ răng của tên yêu quái Ngộ Tâm Quỷ theo đơn đặt hàng của Sesshomaru vì anh muốn chế tạo một thanh kiếm chống lại Thiết Toái Nha (do Ngộ Tâm Quỷ đã cắn vỡ được thanh Thiết Toái Nha của Inuyasha).

Tên yêu quái Ngộ Tâm Quỷ là một phân thân của Naraku (hắn bị Inuyasha tiêu diệt) chứa đầy tà tâm nên chỉ có một đại yêu quái như Sesshomaru mới có đủ sức mạnh để sử dụng và áp chế tà khí của Nanh quỷ mà không bị yêu khí của nó khống chế ngược lại.


Nanh Quỷ được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất trong bộ Inuyasha.

Nanh Quỷ được đánh giá là một trong những vũ khí mạnh nhất trong bộ Inuyasha.

Ban đầu Nanh Quỷ chỉ có thể phóng ra yêu lực dạng những mũi kim như khi Kaijinbo sử dụng. Nhưng sau khi thuộc về chủ nhân mạnh hơn, Nanh Quỷ phóng ra một luồng yêu lực màu xanh dương mỗi lần Sesshomaru vung kiếm. Thực tế thì sức mạnh Nanh Quỷ tỉ lệ thuận với sự căm ghét của kẻ sử dụng đối với mục tiêu.

6. Jakotsuto- Xà Cốt Đao

Xà Cốt Đao là vũ khí của anh chàng đồng tính Jakotsu - một trong những người mạnh nhất của Shichinintai (Thất Nhân Bang). Thanh kiếm cong này khi chém ra tạo thành nhiều lưỡi kiếm được nối lại với nhau như một con rắn, có thể thay đổi hướng đi tùy ý và có khả năng tấn công trong môt khoảng cách rất xa khiến đối phương khó mà tránh né. Sesshomaru là người duy nhất tránh được hoàn toàn chiêu thức của thanh Xà Cốt Đao này.


Điểm đáng sợ nhất của Xà Cốt Đao chính là ra chiêu vô cùng chính xác.

Điểm đáng sợ nhất của Xà Cốt Đao chính là ra chiêu vô cùng chính xác.