6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu

Chapasoko  - Theo Trí Thức Trẻ | 28/04/2022 07:30 PM

Những nhân vật này sẽ trở nên nguy hiểm hơn nếu họ uống rượu.

Trong thế giới anime, có một số nhân vật còn trở nên nguy hiểm hơn khi họ say rượu. 

1. Chu - Yu Yu Hakusho

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 1.

Một trong những người bạn của Yusuke là người đã từng dẫn dắt đội Rokuyukai trong giải đấu bóng tối. Anh ta vốn chỉ học lớp C nhưng đã trở thành hạng S. Sức mạnh của Chu nằm ở việc tiêu thụ rượu. Càng uống nhiều, khả năng của anh ta sẽ càng tăng lên nhanh chóng. 

2. Master Roshi - Bảy viên ngọc rồng

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 2.

Là thầy của Son Goku và Krillin, Roshi đã thông thạo nhiều kỹ thuật võ thuật. Một trong số đó là kỹ thuật Drunken Fist. Khả năng này được thể hiện khi Quy lão cải trang thành Jackie Chun trong một giải đấu võ thuật thế giới và sử dụng nó để chống lại Goku.

Đúng như tên gọi, Roshi sẽ rơi vào trạng thái say xỉn để mọi đòn tấn công trở nên khó lường. Goku đã gặp khó khăn với tất cả các kỹ thuật Drunken Fist của thầy mình.

Theo Goku, Drunken Fist cũng là một kỹ thuật đặc biệt thuộc về ông nội của Gohan.

3. Rock Lee - Naruto

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 3.

Là một chuyên gia taijutsu, Rock Lee được coi là một thiên tài ở mặt này. Chỉ cần uống một lượng rượu nhỏ, anh ta sẽ bước vào trạng thái say xỉn và bắt đầu chiến đấu không ngừng. Lee thậm chí còn gặp khó khăn khi phân biệt đâu là thù và đâu là bạn khi vào chế độ này.

Mặc dù vậy, tác dụng của chế độ này cũng khá khủng khiếp. Bởi mọi nhất cử nhất động của Lee đều trở nên khó lường, sức công phá của anh ta cũng tăng lên một cách điên cuồng.

4. Tora - Juuni Taisen

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 4.

Mặc dù bị kẻ thù coi là yếu đuối, nhưng trên thực tế, cô gái có tên thật là Kanae Aira này đã chứng minh được rằng tất cả những lời chê bai đó đều sai. Khi kết hợp giữa khả năng võ thuật và chế độ say rượu, Tora trở nên rất nguy hiểm.

Cũng giống như các nhân vật khác, chuyển động của cô ấy trở nên khó đoán ngay cả đối với các võ sĩ kỳ cựu. Ngoài ra, các đòn tấn công của Tora cũng ngày càng trở nên chết chóc hơn.

5. Bacchus Groh - Fairy Tail

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 5.

Bacchus Groh là một Pháp sư cấp S của Hội Quatro Cerberus. Cho đến nay, tính cách của Bacchus chủ yếu được thấy trong trạng thái say xỉn.

Bacchus có một tửu lượng phi phàm, có khả năng uống một lượng lớn rượu bia mà không bị mất ý thức. Khi uống rượu thậm chí còn có lợi cho Bacchus, cho phép anh sử dụng môn võ thuật đặc trưng của mình, và do đó khiến anh trở nên ghê ghớm hơn trong chiến đấu.

Bằng chứng là lhi Bacchus mới uống rượu, tốc độ của anh ta không bị ảnh hưởng, mặt khác, nó được gia tăng hơn nữa, và có thể đạt đến đỉnh cao không thể tưởng tượng được. Một ngụm rượu cho phép anh ta đánh chính xác kẻ thù bảy lần, sau đó di chuyển qua họ vài mét, trong một giây, khiến nó gần như trông giống như anh ấy đang dịch chuyển.

6. Kaido - One Piece

6 nhân vật anime trở nên nguy hiểm hơn khi chiến đấu ở trạng thái say rượu - Ảnh 6.

Thuyền trưởng của băng hải tặc Bách Thú không chỉ nổi tiếng nhờ năng lực trái ác quỷ và khả năng dùng Haki, chế độ say rượu mang tên Shuron Hakke của Kaido cũng khiến gã Tứ Hoàng trở nên đáng sợ hơn. Nếu Kaido đã vào chế độ say xỉn, điều đó cho thấy rằng hắn ta đang thực sự bắt đầu nghiêm túc với việc chiến đấu.

Chế độ Shuron Hakke khiến mọi chuyển động của Kaido không thể đoán trước được. Hắn ta có thể chuyển đổi chế độ Zoan nhiều lần và tấn công theo những cách bất ngờ tùy theo cảm xúc mà mình cảm nhận được.

https://gamek.vn/6-nhan-vat-anime-tro-nen-nguy-hiem-hon-khi-chien-dau-o-trang-thai-say-ruou-20220427162618741.chn