6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy

Jessie Mai  - Theo Helino | 04/11/2018 05:00 PM

Không chỉ sở hữu quyền năng mạnh mẽ, 6 con quỷ này còn có những năng lực vô cùng hữu dụng nữa đấy.

1. Azazel

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 1.

Azazel gắn liền với truyền thuyết "con dê tế thần" hay "vật tế thần" đã xuất hiện từ thời cổ xưa. Con người luôn ý thức được xã hội của mình đầy những tội lỗi, sai trái, và con dê này sẽ là vật tượng trưng cho tất cả những tội lỗi đó rồi được phóng thích về miền hoang dã. Azazel được coi là kẻ mà con dê được thả sẽ gặp.

Trong vài truyền thuyết, Azazel không hẳn xấu xa như những con quỷ khác. Hắn là thiên thần của sự hy sinh – người đứng đầu những thiên thần sa ngã đã có con với phụ nữ loài người. Azazel đã mang bí mật của thiên đàng tiết lộ cho loài người, khiến thế giới trở nên hỗn loạn và không còn trong sạch như trước.

Vào thời đại ngày nay, Azazel là một nhân vật nổi tiếng. Nhân vật này xuất hiện trong các bộ phim nổi tiếng như Supernatural, Fallen, truyện tranh Sandman,... Hẳn sẽ rất thú vị nếu Azazel được triệu hồi và nhận ra mình đã thành ngôi sao màn bạc.

2. Ben Tamalion

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 2.

Đây là một con quỷ khá kỳ quái và không có nhiều thông tin, xuất hiện trong thần thoại Do Thái. Truyền thuyết kể rằng hắn nhập vào một nàng công chúa, và cha nàng đã mời giáo sĩ Shimon bar Yochai về trừ tà, đuổi con quỷ nhanh chóng. Tại sao cha nàng, một vị vua hùng mạnh, lại biết đến giáo sĩ ít tiếng tăm này?

Thì ra là khi bị ám, công chúa đã gọi tên vị giáo sĩ. Ben Tamalion là con quỷ có đặc điểm kỳ lạ như vậy: nó sẽ gọi tên người có thể trục xuất nó ra, và sẽ biến mất chỉ trong tức khắc. Nếu bạn muốn thử triệu hồi quỷ thì có lẽ Ben Tamalion sẽ là lựa chọn tốt, vì ít nhất bạn và mọi người sẽ biết cần gọi ai để trục xuất nó.

3. Andromalius

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 3.

Andromalius là  thiên thần sa ngã thứ 72 trong 72 con quỷ của Solomon. Hắn là một bá tước quyền lực, xuất hiện dưới hình dáng một người đàn ông giữ một con rắn. Hắn thống lãnh 36 quân đoàn quỷ dưới địa ngục.

Andromalius là một con quỷ khá hữu dụng với người triệu hồi. Hắn có thể mang trở lại lương thực, tài sản bị trộm cắp, vạch trần những tên cướp, phát hiện ra tội ác và các bí mật, thậm chí tiết lộ về những kho báu bị giấu. Với con quỷ này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo về việc bị mất đồ hay bị hãm hại nữa, thậm chí nếu cần nó còn có thể khiến bạn trở nên giàu có.

4. Barbatos

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 4.

Barbatos cũng là một thiên thần sa ngã, đứng thứ tám trong 72 con quỷ của Solomon. Hắn từng là một thành viên trong quân đoàn Dũng Thần, khi xuống địa ngục trở thành đại bá tước, công tước ở Địa ngục, nơi hắn thống lãnh 30 quân đoàn quỷ.

Khi mặt trời đi vào cung Nhân Mã, Barbatos xuất hiện với bốn vị vua và ba đội quân đi cùng. Hắn thông hiểu tiếng nói của mọi loài vật, đặc biệt là tiếng chim hót, chó sủa và tiếng bò. Barbatos có thể tiết lộ những báu vật đang bị giấu kín bởi ma thuật, hòa giải mâu thuẫn bạn bè trong phạm vi sức mạnh. Hắn thông thạo và dạy khoa học, biết về quá khứ, tương lai. Nếu như biết cách triệu hồi và kiểm soát, Barbatos là một con quỷ vô cùng hữu dụng đấy.

5. Dantanian

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 5.

Nếu như bạn đang tìm người yêu, Dantanian sẽ là con quỷ dành cho bạn. Hắn là một thiên thần sa ngã, thường xuất hiện dưới hình dáng một con người với rất nhiều gương mặt của đàn ông và phụ nữ, mang theo một cuốn sách trong tay mình.

Ít xảo quyệt và độc ác hơn nhiều con quỷ khác, Dantanian có khả năng đọc được suy nghĩ con người và thao túng được nếu muốn. Có lẽ bởi năng lực này, hắn khiến con người phải lòng, yêu nhau, thậm chí cho một người nhìn thấy những người sống ở nơi khác. Ngoài ra Dantanian cũng là bậc thầy về khoa học và nghệ thuật, vốn sẽ rất có ích nếu người triệu hồi hắn cần đến những kiến thức này.

6. Belphegor

6 con quỷ hùng mạnh rất đáng để triệu hồi: Cái tên thứ 5 có thể giúp bạn tán đổ Crush đấy - Ảnh 6.

Để triệu hồi được Belphegor, những gì người ta cần là chất thải – một điều khá kỳ quặc. Belphegor là một con quỷ khá nổi tiếng, được biết đến qua vở kịch năm 1690 của Jon Wilson – Belphegor, hay Hôn ước của quỷ.

Truyền thuyết về Belphegor khá thú vị và có vẻ như con quỷ này ít đáng sợ hơn đồng loại của nó nhiều. Belphegor được Satan phái đi làm đại sứ quỷ ở Pháp, và vì chán ngán những lời ca thán của các linh hồn đàn ông dưới địa ngục về vợ họ, hắn tới Paris để chứng minh rằng tình yêu trong hôn nhân thực sự tồn tại. Tuy vậy Belphegor thất bại, đến giờ hắn vẫn lang thang trên trái đất.