6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là "tác giả" của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực

Jessie Mai  - Theo Helino | 22/10/2018 06:00 PM

Không chỉ sở hữu quyền năng tối thượng trong những lời truyền tụng, 6 con quỷ dưới đây còn được coi là "tác giả" của hàng loạt vụ quỷ ám nổi tiếng trên thế giới.

1. Satan/ Lucifer

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 1.

Cái tên hẳn không còn xa lạ với những ai yêu thích, đam mê tìm hiểu huyền học, quỷ học hay tâm linh nói chung. Xuất hiện trong rất nhiều nền văn hóa dưới những cái tên khác nhau, Lucifer được coi là quỷ vương – chúa tể của quỷ dữ và là kẻ đối đầu với Chúa. Từ "Lucifer" bắt nguồn từ tiếng Latin, còn có nghĩa "ngôi sao mai".

Lucifer xuất hiện trong Cơ Đốc giáo, Do Thái Giáo, Đạo Hồi, v..v.. với nhiều dị bản khác nhau, nhưng đều chung một câu chuyện. Được tạo ra bởi Chúa cùng các tổng lãnh thiên thần khác, Lucifer vì lòng kiêu hãnh đã không chịu cúi đầu trước con người và vì thế bị đuổi ra khỏi thiên đàng, trở thành một thiên thần sa ngã.

Satan có phải Lucifer hay không còn tùy thuộc vào tôn giáo, tín ngưỡng mỗi nơi. Dẫu vậy, nhân vật này vẫn nổi tiếng là con quỷ mạnh nhất, độc ác và đáng sợ nhất của địa ngục. Kể cả trong thế giới hiện đại, sức ảnh hưởng của Lucifer vẫn mạnh mẽ, và là nỗi sợ khủng khiếp nhất của con người.

2. Beelzebub

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 2.

Beelzebub là hoàng tử của quỷ, nguồn gốc từ vị thần Canaan cổ, có nghĩa "Chúa tể loài ruồi". Trong Cựu ước của Solomon, hắn kể với vua Solomon rằng chỉ có mình hắn là hoàng tử của quỷ vì hắn từng là thiên thần có cấp bậc cao nhất trên thiên đàng. Beelzebub là kẻ hủy diệt tàn bạo, xui khiến con người thờ phụng quỷ dữ và kích thích ham muốn xác thịt, gieo rắc chiến tranh, xúi giục giết chóc và ghen tỵ.

Beelzebub là môt trong những con quỷ mạnh nhất bởi hắn xuất hiện trong rất nhiều vụ quỷ ám từ xưa đến nay: Aix-en-Provence tại Pháp, vụ quỷ ám ở Loudon năm 1630, Anna Ecklund tại Erling, Iowa, Mỹ, ngoài ra còn có Marthe Brossier, Thomas Darling, Nicole Obry – tất cả đều là những vụ quỷ ám hoàn toàn có thật và vô cùng đáng sợ. Kỳ lạ thay, không phải Lucifer mà chính Beelzebub là con quỷ ám người nhiều lần nhất.

3. Leviathan

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 3.

Leviathan là một con thủy quái do Chúa tạo ra vào ngày thứ 5 của buổi sáng thế. Nó thường được miêu tả là một con rắn nước khổng lồ, rồng biển hoặc cá sấu. Leviathan là một trong bảy hoàng tử địa ngục và tương ứng với đại tội ghen tỵ (bảy mối tội đầu). Cơ Đốc Giáo đã kể về một con quái thú vào ngày khải huyền đã trỗi dậy từ lòng đại dương.

Trong thần thoại Do Thái, ban đầu Chúa đã tạo ra một Leviathan đực và một Leviathan cái, nhưng vì lo sợ rằng những sinh vật này sẽ hủy diệt thế giới, Ngài giết con cái, mang da thịt của nó để dùng trong bữa tiệc giáng thế của đấng Messiah (Giáng Sinh). Một số người cho rằng Leviathan đực chính là qủy Behemoth.

4. Asmodeus

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 4.

Asmodeus  là con quỷ của dục vọng, đứng thứ ba trong bảy con quỷ tương ứng với bảy mối tội đầu, đồng thời cũng tượng trưng cho sự ghen tỵ, giận dữ, trả thù. Đôi khi hắn được coi là con của Lilith – con quỷ nữ của dục vọng với Adam – người đàn ông đầu tiên do Chúa tạo ra. 

Truyền thuyết kể rằng Asmodeus bị quyến rũ bởi một cô gái Sarah, và giết chết bảy người chồng của nàng trước đêm tân hôn. Tới người thứ tám, Tobias, nhờ có chỉ dẫn của tổng lãnh thiên thần Raphael mà thoát chết và thậm chí đuổi con quỷ đi. Bởi vậy người ta coi Asmodeus là con quỷ phá hoại hôn nhân gia đình, tình yêu và sự trong sạch của phụ nữ.

Asmodeus cũng liên quan tới nhiều vụ quỷ ám, bao gồm vụ Aix-en-Provence, vụ những nữ tu ở Louviers thế kỷ 17 và vụ Loudon.

5. Belial

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 5.

Belial là một trong những con quỷ quan trọng và xấu xa nhất, kẻ đội lốt vẻ ngoài đẹp đẽ thật ra vô cùng tàn độc, dối trá, gian xảo. Trong truyền thuyết Do Thái, Belial là thiên thần thứ hai, được tạo ra sau Lucifer. Sau khi sa ngã khỏi thiên đàng, hắn trở thành biểu tượng cho sự dối trá và tàn ác. Tên của Belial đôi khi được đồng nhất với Satan hay Antichrist – kẻ chống đối Chúa.

Trong Cuộn sách Biển Chết, Belial được mô tả là kẻ đứng đầu Những đứa con của Bóng Tối, chúa tể của quỷ, mục đích duy nhất là tàn phá thế giới con người. Belial đứng thứ 68 trong 72 con quỷ của Solomon, sở hữu 80 quân đoàn quỷ. Muốn triệu hồi được hắn bắt buộc phải có sự hiến tế, tuy vậy hắn vẫn thường phá vỡ khế ước với những phù thủy và pháp sư đã triệu hồi được mình.

6. Astaroth

6 con quỷ đáng sợ nhất trong truyền thuyết và là tác giả của nhiều vụ án bí ẩn ngoài đời thực - Ảnh 6.

Theo truyền thuyết Do Thái, Astaroth là một thiên thần có cấp bậc cao trước khi hắn theo Lucifer nổi loạn và sa ngã, buộc phải rời khỏi thiên đàng. Hắn đứng thứ 29 trong 72 con quỷ của Solomon, là một đại công tước ở địa ngục, canh giữ kho báu và lãnh đạo 40 quân đoàn quỷ. Theo nhiều cuốn cấm thư từ thế kỷ 18, hắn là một ba con quỷ tối thượng, cùng với Beelzebub và Lucifer.

Astaroth đã gây ra rất nhiều vụ quỷ ám, đặc biệt nổi bật là vụ của nữ tu Loudun ở Pháp vào thế kỷ 16. Ngoài ra, hắn còn được nhắc đến ở vụ quỷ ám tại Aix-en-Provence, Pháp, nạn nhân của hắn vẫn là những nữ tu trong tu viện. Hắn luôn tin rằng hắn bị trừng phạt không công bằng bởi Chúa, và một ngày nào đó sẽ được đưa trở lại về thiên đường.