6 câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ sau Cướp biển Caribbean 5 - Salazar báo thù

SmiLe  - Theo Trí Thức Trẻ | 31/05/2017 06:09 PM

Đối với một thương hiệu như “Pirates of the Caribbean”, kết thúc chỉ là sự khởi đầu. Tập phim “Salazar báo thù” thực tế đưa ra khá nhiều câu hỏi cho khán giả sau khi khép lại.

1. Điều gì xảy ra với thanh gươm Triton và con tàu Queen Anne's Revenge?

Sau phần bốn - On Stranger Tides (2011), gươm Triton và tàu Queen Anne's Revenge thuộc về thuyền trưởng Hector Barbossa (Geoffrey Rush). Đến tập phim mới nhất, ông đã sử dụng Triton để giải thoát con tàu Black Pearl ra khỏi chiếc bình thủy tinh. Song, Barbossa lại không mang theo thanh gươm khi đi giải cứu Jack Sparrow (Johnny Depp).

Cả hai báu vật từng thuộc về Blackbeard (Ian McShane) cũng không được nhắc tới sau khi bộ phim kết thúc, và không ít người hâm mộ thắc mắc về điều đó bởi chúng có thể giúp chủ nhân trở thành bá chủ biển cả nhờ sức mạnh thần thánh.

2. Liệu Barbossa có hồi sinh?:

Đoạn kết của Salazar's Revenge chứng kiến cái chết dành cho thuyền trưởng Barbossa. Song, đây không phải là lần đầu tiên điều đó xảy ra. Barbossa từng bỏ mạng ngay từ tập phim đầu tiên, để rồi hồi sinh trong cảnh cuối cùng của tập hai - Dead Man's Chest (2006).

Tình cảm mà khán giả dành cho Barbossa là rất lớn. Nhưng cá nhân Geoffrey Rush mới đây úp mở trong các cuộc phỏng vấn rằng Salazar’s Revenge có thể là lần cuối ông tham gia thương hiệu phim Cướp biển Caribbean.

3. Davy Jones có thực sự trở lại?:

Sau khi cây đinh ba của Poseidon bị phá hủy, Will Turner (Orlando Bloom) được giải thoát khỏi lời nguyền, trở về đất liền đoàn tụ cùng gia đình. Song, The Flying Dutchmen không phải là một con thuyền bình thường. Nó có nhiệm vụ đưa người chết sang thế giới bên kia và phải tiếp tục thực hiện điều đó dù không còn Will Turner. Đoạn phim after-credits của Salazar’s Revenge hé lộ sự trở lại của “thuyền trưởng mặt bạch tuộc” Davy Jones (Bill Nighy). Nhưng liệu lão có thực sự tái xuất thì khán giả vẫn phải chờ tới phần sáu của loạt phim mới biết được.

4. Vai trò của Elizabeth Swann và Will Turner trong tương lai là gì?:

Salazar's Revenge giới thiệu hai nhân vật chính hoàn toàn mới là Henry Turner (Brenton Thwaites) và Carina Smyth (Kaya Scodelario). Nhà sản xuất không hề giấu giếm ý định cho họ thế chỗ Will Turner và Elizabeth Swann (Keira Knightley).

Song, đoạn phim after-credits lại có liên quan trực tiếp tới câu chuyện của phần hai và phần ba, hé mở về sự trở lại của bộ đôi cũ. Nếu cả bốn người cùng xuất hiện trong phần sáu, các nhà biên kịch hẳn sẽ rất đau đầu trong việc phân chia đất diễn sao cho hợp lý.

5. Chuyến hải trình nào sẽ chờ đón khán giả trong tương lai?:

Từ thế giới bên kia, Suối nguồn Tươi trẻ, cho tới cây đinh ba của thần Poseidon, Jack Sparrow dường như đã chinh phục mọi truyền thuyết ngoài đại dương. Thậm chí, giới phê bình khó tính cho rằng hãng Disney có lẽ đã cạn kiệt ý tưởng để cho ra đời một cuộc phiêu lưu gay cấn với Salazar’s Revenge.

Do đó, nếu hãng phim quyết tâm theo đuổi dự án phần sáu, họ cần phải vạch ra một kịch bản hấp dẫn hơn, cũng như một điều gì đó thực sự giá trị để Jack Sparrow cất công tìm kiếm.

6. Một phần tiền truyện thì sao?:

Nếu chưa thể lập tức thực hiện phần hậu truyện cho Salazar's Revenge, hãng Disney hoàn toàn có thể khai thác thương hiệu theo hướng khác. Trên thực tế, khoảng cách giữa On Stranger Tides (2011) với những sự kiện của ba tập phim đầu tiên là rất lớn khi lên tới hơn 10 năm. Đây là cơ hội để đội ngũ biên kịch khai thác và mang tới những câu chuyện mới hơn về thế giới của Cướp biển Caribbean.