5 yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Ready Player One khiến bạn phải nhấc mông ra rạp xem phim liền

Mẹ Sề  - Theo Helino | 01/04/2018 0:00 AM

Để có thể gia nhập đấu trường ảo trong "Ready Player One" với 1 tâm lý và phong độ vững vàng nhất, hãy đọc ngay 5 yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim này nhé!

1. Được chuyển thể từ tựa tiểu thuyết kinh điển

Ready Player One (Đấu Trường Ảo) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết bán cực chạy cùng tên của nhà văn Ernest Cline, một tác phẩm gợi nhắc về một thời huy hoàng của văn hóa đại chúng những năm thập niên 80.

Nếu như gần đây đã có rất nhiều tác phẩm khiến khán giải thất vọng vì tiểu thuyết hay bao nhiêu thế mà khi lên phim lại tệ bấy nhiêu thì Ready Player One chính là điểm sáng trong nỗi tuyệt vọng ấy. Mặc dù việc truyền tải toàn bộ nội dung 1 quyển sách lên màn ảnh rộng một cách hoàn hảo chẳng phải chuyện dễ dàng nhưng chắc chắn Ready Player One sẽ không khiến khán giả lắc đầu thở dài đâu. Dẫu rằng bộ phim vẫn còn 1 số chỗ xử lí chưa được khéo nhưng cách kể chuyện, dẫn dắt khán giả của đạo diễn Spielberg sẽ làm mấy điểm đó chỉ là chuyển nhỏ thôi.

2. Sự bảo chứng nhờ tên tuổi đạo diễn

Sau thành công của hàng loạt các bộ phim như A.I., Minority Report và War of the Worlds, Steven Spielberg trở thành cái tên đảm bảo doanh thu phòng vé và được xếp vào danh sách các đạo diễn ăn khách nhất của thị trường phim ảnh Hollywood.

Nhắc đến thương hiệu của Steven Spielberg là người ta nghĩ ngay đến vị đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng của Mỹ từng giành 3 giải Oscar. Thế nên, chưa cần biết tên hay nội dung phim là gì, chỉ cần biết đấy là 1 bộ phim của Steven Spielberg là khán giả đã muốn kéo nhau ra rạp để thưởng thức nó rồi.

3. Nội dung dễ hiểu, không rối rắm

"Ready Player One" bối cảnh tương lai vào năm 2045, khi cả thế giới trở nên nhếch nhác và người ta chỉ biết vùi đầu vào trò chơi thực tế ảo OASIS để lẩn trốn hiện thực phũ phàng, tìm niềm vui riêng trong cuộc sống. Bộ phim xoay quanh hành trình tìm Easter Egg do người sáng lập OASIS James Halliday (Mark Rylance) cất giấu trong game của nhân vật Wade Owen Watts – tên trong game là Parzival (Tye Sheridan) và nhóm Ngũ Đại. Phần thưởng của người chiến thắng là được thừa kế tất cả những gì Halliday để lại trong đó có quyền điều hành đế chế game ảo OASIS.

Tuy nhiên, để chuyển thể Ready Player One lên màn ảnh rộng, đạo diễn Steven Spielberg đã nhận được sự đồng ý của chính tác giả để được thay đổi khá nhiều chi tiết trong phim. Nhưng linh hồn của cuốn sách vẫn sẽ được truyền tải 1 cách trọn vẹn bằng chứng là 1 đống easter eggs – trứng phục sinh (những tình tiết kinh điển được cài cắm tinh tế trong phim) đã được gửi gắm trong suốt toàn bộ thời lượng tác phẩm.

Điều đáng nói, bộ phim không bị sa đọa quá vào tình tiết nào, không đào sâu khai thác quá kĩ 1 vấn đề giúp khán giả đỡ bị mệt não và có nhiều thời gian để tập trung vào yếu tố chủ đạo mà Ready Player One muốn truyền tải. Một bộ phim chứa nhiều yếu tố văn hóa đại chúng, gợi nhớ về 1 thời quá khứ huy hoàng, nội dung dễ hiểu và không bị rối như mớ bòng bòng, thế là đáng để xem rồi đúng không nào.

4. Hình ảnh lung linh, kĩ xảo đẹp mắt

Ready Player One sẽ đưa khán giả du hành vào thế giới ảo OASIS, nơi tưởng tượng của con người là không giới hạn và ta có thể trở thành bất cứ thứ gì, loài gì mình muốn. Dù người đời bạn có nhỏ bé, yếu đuối bao nhiêu thì khi vào OASIS tất cả đều có chung 1 xuất phát điểm, ngoài cách chăm chỉ cày xu nâng cao kĩ năng ra thì bạn chẳng có cách nào để trở nên mạnh hơn.

Bối cảnh thì lung linh, ngoại hình nhân vật trong game xuất hiện vừa ngầu vừa chất, cử chỉ linh hoạt, thời trang thậm chí còn ăn đứt ngoài đời kết hợp với công nghệ kỹ xảo bậc thầy, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ ghi hình chuyển động chắc chắn sẽ mang lại cho khán giả 1 trải nghiệm khó quên. Ví dụ như lúc anh chàng Parzival và cô nàng Art3mis tới Sàn nhảy và thực hiện những bước nhảy quyến rũ chẳng khác gì những vũ công chuyên nghiệp cả.

5. Chứa nhiều easter egg là những tượng đài kinh điển của nền văn hóa đại chúng

Ready Player One giống như 1 bức tranh đầy màu sắc khi mà Steven Spielberg đã tái tạo nền văn hóa đại chúng từ phim ảnh, hoạt hình cho đến truyện tranh 1 cách thần sầu trong từng thước phim.

Những tượng đài của thập niên 80 như The Iron Giant, King Kong, Star Wars, Star Trek, The Shining, Jurassic Park hay các nhân vật trong Mortal Combat từng khiến khán giả phát cuồng nay xuất hiện trở lại trong vai trò “trứng phục sinh” càng làm người ta mê mệt. Thế nên, nếu cần “1 vé trở về tuổi thơ” thì chỉ cần xem Ready Player One thôi, đây cũng có thể xem là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để bạn kiểm tra lại kiến thức phim ảnh của mình

Một bộ phim hoàn hảo đến đâu thì cũng có những mặt hạn chế nhất định và Ready Player One cũng không ngoại lệ. Điểm trừ duy nhất của bộ phim là mở đầu và kết thúc hơi câu giờ trong khi phần giữa lại trôi qua khá nhanh. Thế nhưng, nếu bỏ qua yếu tố đó đi thì Ready Player One vẫn là 1 bộ phim cực kì đáng xem.