5 xu hướng game chủ đạo trong tương lai được rút ra từ E3 2016

PV  - Theo Trí Thức Trẻ | 21/06/2016 11:50 AM

Theo tờ USA Today, sự kiện E3 2016 vừa kết thúc đã chỉ ra 5 xu hướng phát triển game trong thời gian tới.

1. Video game đa dạng về thể loại hơn

Nữ giới xuất hiện trong video game nhiều hơn và các nhà làm game cũng sáng tạo nhiều nhân vật da màu hơn thay vì da trắng như trước đây.

Cụ thể là Jade Raymmond của Electronic Arts (EA), người sở hữu EA Motive Studio, đang tạo ra loạt game Star Wars mới và Shannon Loftis, trưởng nhóm Microsoft Studios Publishing cho biết nhiều nhân vật nữ sẽ xuất hiện trong game của họ hơn.

Còn với video game nói chung, phụ nữ cũng có những "vai diễn" quan trọng, như nhân vật Aloy trong game Horizon: Zero Dawn trong PlayStation 4, cho đến Emily Kaldwin, là sát thủ trong Dishonored 2 của Bethesda. Ngoài ra, những tựa game khác như Agents of Mayhem hay Mass Effect: Andromeda cũng có một nữ chính.

Ba tựa game đình đám gồm Watch Dogs 2 của Ubisoft, Mafia III của 2K adventure và FIFA 17 của EA đưa những nhân vật da màu làm nhân vật chính của game.

Harvey Smith, giám đốc sáng tạo của Dishonored 2, cho rằng người chơi có thêm nhiều cơ hội để thấy nhân vật mình nhập vai sẽ trông giống bản thân mình hơn. Từ đó, game sẽ tạo ra được một thế giới tốt hơn, dễ chọn chơi hơn cho tất cả mọi người.

2. Thực tế ảo vẫn còn trong giai đoạn thí nghiệm

Có vài nơi tại E3 trình diễn thực tế ảo, đã cho thấy được tiềm năng thực tế ảo sẽ là nền tảng video game hấp dẫn nhất, xán lạn nhất. Khoác lên mình bộ áo Batsuit trong Batman Arkham VR hay khua tay múa chân làm phép trong The Unspoken rất tuyệt. Câu hỏi đặt ra là liệu những trải nghiệm ấy có đủ mạnh để đến được với đại đa số người tiêu dùng hay không. Thậm chí vài nhà phát triển game tại E3 thừa nhận rằng VR vẫn còn trong giai đoạn sơ khai, chưa đủ lớn.

3. Nhà phát hành tập trung nhiều hơn vào thi đấu game

EA đang lên kế hoạch tung ra giải đấu kéo dài 1 năm mang tên Madden Championship Series, liên kết với hệ thống giả lập NFL của họ. Bethesda tung ra game bắn súng góc nhìn thứ nhất Quake Champions có nhiều tiềm năng hướng đến thể thao điện tử (eSport). Microsoft có Arena cho Xbox Live để giúp tổ chức các giải đấu thuận tiện, dễ dàng hơn ở mọi quy mô. Tuy chưa có gì rõ ràng chứng tỏ được sự thành công của những giải đấu này nhưng các nhà phát hành rõ ràng rất háo hức muốn tiến vào thị trường eSport.

4. Kết nối cha-con

Cả tựa game God of War lẫn Final Fantasy XV trên PlayStation 4 sẽ hàn chặt mối quan hệ giữa hai nhân vật cha và con trong game. Trong trường hợp của God of War, nhân vật Kratos gặp rắc rối khi cố gắng bày tỏ tình cảm với đứa con của gã. Còn game bắn súng Gears of Wars 4 nền Xbox One có JD Fenix, là con của anh hùng trong dòng game này Marcus Fenix, xuất hiện ở cuối đoạn trailer.

5. Thời của những nhân vật đặc biệt

Những tựa game như Battleborn và Overwatch nhấn mạnh đến tinh thần đồng đội trong game. Người chơi phải chọn những nhân vật anh hùng nào đó, với kỹ năng đặc biệt nào đó để kết hợp thành một đội, tranh đấu với đội khác. Có một tựa game mới là Paragon của Epic giống với Liên minh huyền thoại và Quake Champions.

Theo Infonet